xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đưa trường học đến thí sinh tại Quảng Ngãi: Lo tiêu cực ở cụm thi địa phương

L. Thoa. Ảnh: Tử Trực

(NLĐO) - Sáng 28-2, Chương trình Đưa trường học đến thí sinh diễn ra tại Trường THPT Võ Nguyên Giáp (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi). Báo Người Lao Động tường thuật trực tuyến chương trình này.

Chương trình cũng được Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi tường thuật trực tiếp.

 

Ban tư vấn chương trình gồm:

- TS Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc ĐHQG TP HCM

- TS Trần Thanh Thưởng, Phó trưởng Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

- ThS Phạm Thế Vinh, Trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng Trường ĐH Tài chính - Marketing

- ThS Trương Tiến Sỹ, Phó trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Ngân hàng TP HCM

- ThS Hoàng Đức Bình, Giám đốc tuyển sinh và truyền thông Trường ĐH Hoa Sen

- ThS Huỳnh Tấn Châu, Giám đốc Văn phòng ĐH FPT Đà Nẵng

- ThS Tô Hoài Thắng, Phó trưởng Phòng Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

- TS Nguyễn Hữu Phú, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân

- PGS-TS Đào Hữu Hòa, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng

- TS Bùi Phụ Anh, Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính - Kế toán

- TS Ngô Sỹ Trung, Phó Giám đốc cơ sở Trường ĐH Nội vụ tại miền Trung

- PGS-TS Nguyễn Hữu Kỳ, Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Phương Đông

- PGS-TS Lê Thị Liêm Thanh, Trưởng khoa Công nghệ thực phẩm Trường ĐH Đông Á

Khách mời chương trình gồm: Ông Nguyễn Văn Tín - Phó Tổng biên tập Báo Người Lao Động; Ông Võ Văn Thái – Đại diện Công ty CP Phân bón Bình Điền; Ông Trần Hữu Tháp – Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi; Nguyễn Tân Cảnh – Hiệu trưởng Trường THPT Võ Nguyên Giáp; Ông Nguyễn Đình Minh Trí – Đại diện Ngân hàng Phương Đông.


Ông Nguyễn Văn Tín - Phó Tổng biên tập Báo Người Lao Động

Ông Nguyễn Văn Tín - Phó Tổng biên tập Báo Người Lao Động

 

Từ 7 giờ 30, khoảng 1.500 học sinh đến từ các trường THPT: Sơn Mỹ, Ba Gia, Huỳnh Thúc Kháng,Võ Nguyên Giáp ... tập trung tại Trường THPT Võ Nguyên Giáp để tham dự chương trình Đưa trường học đến thí sinh 2016.

Lúc 8 giờ 10, TS Nguyễn Đức Nghĩa thông qua những điểm mới nhất của kỳ thi THPT Quốc gia 2015 như cách nộp hồ sơ, môn thi, thời điểm thi... Theo đó, 99% học sinh Trường THPT Võ Nguyên Giáp vào Bình Định thi THPT Quốc gia 2015. 82% học sinh chọn thi từ 5 môn trở lên. Đối với tỉnh Quảng Ngãi, mức điểm bình quân 3 môn khá cao: Lê Khiết hơn 20 điểm, Võ Nguyên Giáp 17 điểm...

 


ThS Trương Tiến Sỹ, Phó trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Ngân hàng TP HCM

ThS Trương Tiến Sỹ, Phó trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Ngân hàng TP HCM

 


ThS Tô Hoài Thắng, Phó trưởng Phòng Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

ThS Tô Hoài Thắng, Phó trưởng Phòng Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

 

PHẦN HỎI - ĐÁP:

* Năm nay, thí sinh nộp hồ sơ rồi mới thi tuyển hay thi tuyển xong mới nộp hồ sơ? (Nguyễn Thanh Bảo, Trường THPT Võ Nguyên Giáp)

- TS Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc ĐHQG TP HCM: Sau kỳ thi, từ 20 đến 22-7, thí sinh sẽ biết kết quả điểm thi rồi Bộ GD-ĐT công bố kết quả xét tốt nghiệp, cùng lúc, các cụm thi cũng gửi giấy báo điểm. Tại thời điểm này, các trường ĐH, CĐ chưa công bố điểm xét tuyển chờ TS nộp hồ sơ. Có 2 điểm ngưỡng các em cần quan tâm: Ngưỡng điểm do Bộ GD-ĐT công bố (năm 2015 mức điểm này là 15 điểm 3 môn bất kỳ); Thứ 2, 1 số trường có số lượng TS đăng ký rất đông nên tiếp tục hạn chế mức điểm ngưỡng do nhà trường đặt ra, ví dụ Trường ĐH Y Dược TP HCM năm 2015 đưa ra điểm ngưỡng 3 môn Toán - hóa - sinh từ 21 trở lên.

img

 


TS Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc ĐHQG TP HCM

TS Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc ĐHQG TP HCM

 

* Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật đào tạo những ngành nào? Sự khác biệt giữa ngành khối công nghệ và sư phạm?

- TS Trần Thanh Thưởng, Phó trưởng Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM: Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM tuyển sinh 28 ngành xét trên kết quả kỳ thi THPT Quốc gia, trong đó có 4.000 chỉ tiêu kỹ sư công nghệ và 400 chỉ tiêu sư phạm kỹ thuật. Điểm khác nhau ở 2 chương trình này: Ở chương trình sư phạm kỹ thuật, các em học thêm 6 tháng để lấy bằng công nghệ và chứng chỉ sư phạm kỹ thuật. Khi nhập học, nhà trường thông báo và các em có nhu cầu phải làm đơn và cam kết ra trường công tác ngành sư phạm. Tuy nhiên, hiện nay không bắt buộc. Các ngành các em học ra trường có thể giảng dạy tại các trường ĐH, CĐ, các trường THPT hoặc tham gia đào tạo và huấn luyện tại các công ty, xí nghiệp. Khi học sư phạm, các em được miễn 100% học phí.

 


PGS-TS Đào Hữu Hòa, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng

PGS-TS Đào Hữu Hòa, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng

 

* Trường ĐH Hoa Sen có phương thức tuyển sinh nào tạo cơ hội cho nhiều thí sinh có kết quả học tập tốt, đặc biệt sinh viên giỏi? (Nguyễn Hà Vy, Trường THPT Võ Nguyên Giáp)

- ThS Hoàng Đức Bình,Giám đốc tuyển sinh và truyền thông Trường ĐH Hoa Sen: Trường ĐH Hoa Sen năm 2016 tuyển sinh 21 ngành ĐH, 5 ngành CĐ, với tổng chỉ tiêu là 2.600. Cụ thể, trường tuyển 2.300 chỉ tiêu ĐH, còn lại là chỉ tiêu cho hệ CĐ.

Về phương thức tuyển sinh, Trường ĐH Hoa Sen dành 80% chỉ tiêu tuyển sinh theo kết quả THPT quốc gia, với nhiều tổ hợp môn khác nhau. 20% còn lại tuyển dựa trên 4 hình thức sau: Thứ nhất, những học sinh có 3 năm học đạt giỏi, được ưu tiên tuyển thẳng vào ĐH Hoa Sen, được khuyến khích nộp hồ sơ để xin học bổng tương đương 1-4 năm học phí; thứ hai, ở nhóm ngành năng khiếu như thiết kế: thời trang, nội thất, đồ họa, các em sử dụng điểm thi duy nhất môn văn để xét tuyển và kết qủa thi năng khiếu từ các trường ĐH hoặc tuyển tập nghệ thuật có 5-7 tác phẩm đã vẽ và nộp vào ĐH Hoa Sen, sau đó trường tổ chức chấm thi và phỏng vấn; thứ 3, học sinh đạt điểm giỏi môn tiếng Anh (từ 6,5 đến 7 điểm chứng chỉ IELTS; thứ 3 trường dựa trên kết quả 3 năm học THPT đối với 70 chỉ tiêu của CĐ.

 

img

*Làm sao để đảm bảo không có tiêu cực khi tổ chức thi ở địa phương? Huỳnh Thị Anh Thoa (Trường THPT Võ Nguyên Giáp)

- Việc tiêu cực sẽ xảy ra không chỉ ở địa phương mà tất cả các cụm thi khác nếu các khâu không được kiểm tra giám sát. Kỳ thi THPT Quốc gia gồm các khâu: Tổ chức thi và coi thi, đề thi và chấm thi, xét tuyển. Các trường ĐH chỉ hỗ trợ THPT quốc gia do Bộ yêu cầu. Tại các cụm thi này, cả trường và thí sinh đều không biết nhau nên vấn đề tiêu cực là khó xảy ra. Về khâu đề thi đã có Bộ GD-ĐT thực hiện nên được bảo mật. Đề thi là bí mật quốc gia loại 1, và lộ đề thi là tội phạm hình sự rất nặng. Ở khâu tổ chức chấm thi, đã có sẵn thang điểm, đáp án, nếu cố ý chấm sai sẽ bị xử lý theo quy chế. Ở khâu xét tuyển do các trường ĐH thực hiện. Nếu có tiêu cực chính là gian lận hồ sơ, ấn định mức điểm chuẩn có lợi cho người thân của mình nên có quy định ai có người thân, con ruột, em ruột tham gia kỳ thi thì không được ngồi trong hội đồng thi.

* Em muốn học luật, ban tư vấn cho em biết ngành luật học và luật kinh tế có gì khác nhau? Trường nào xét tuyển? Tương lai có cơ hội phát triển không?

- ThS Trương Tiến Sỹ, Phó trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Ngân hàng TP HCM: Có 2 trường đào tạo chuyên biệt về luật: Ở phía Bắc có ĐH Luật Hà Nội và phía Nam có Trường ĐH Luật TP HCM. Ngoài ra, các trường thuộc khối công an, cảnh sát, an ninh đều cấp bằng cử nhân luật. Theo quy định nhà nước, những người tốt nghiệp cử nhân luật mới làm nghề thẩm phán, thư ký tòa án, luật sư…

Về luật kinh tế có rất nhiều trường đào tạo, đặc biệt các trường thuộc khối kinh tế, kinh doanh quản lý: Ví dụ: miền Bắc có Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân Hà Nội, Trường ĐH Đà Nẵng, miền Nam có ĐH Ngân hàng, ĐH Kinh tế.. Hiện nay, một số tổ chức, công ty, doanh nghiệp cần người am tường luật, có kiến thức kinh tế, kinh doanh. Tuy nhiên, những sinh viên tốt nghiệp ngành luật học có hiểu biết sâu về luật pháp nhưng có những hạn chế nhất định về kiến thức kinh tế. Người tốt nghiệp luật kinh tế vừa đáp ứng yêu cầu hiểu biết về luật vừa có kiến thức kinh doanh. Tốt nghiệp, các em có thể làm công việc tư vấn luật tại các bộ phận tư vấn pháp lý cho các doanh nghiệp chứ không hành nghề các vị trí như: Luật sư, thẩm phán, thư ký tòa án.

TS Bùi Phụ Anh, Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính - Kế toán, bổ sung: Đây là năm đầu tiên Trường ĐH Tài chính - Kế toán Quảng Ngãi được Bộ GD-ĐT cho phép đào tạo ngành luật. Học luật kinh tế, các em ra trường có thể làm ở các đơn vị rất rộng mở đang có nhu cầu rất lớn, đặc biệt doanh nghiệp. Miền Trung là địa bàn rộng lớn, với hàng chục doanh nghiệp, tạo cơ hội việc làm cho người học luật. Sau khi tốt nghiệp, các em có thể làm ở phòng tư vấn pháp lý, các đơn vị như sở ban ngành có tuyển cử nhân luật kinh tế làm tư vấn, rất cần trong nền kinh tế hội nhập.

img

 


ThS Phạm Thế Vinh, Trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng Trường ĐH Tài chính - Marketing

ThS Phạm Thế Vinh, Trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng Trường ĐH Tài chính - Marketing

Sau 90 phút tư vấn sát thực, sôi nổi, chương trình kết thúc. Sau khi kết thúc truyền hình trực tiếp, các thí sinh tiếp tục đặt câu hỏi cho ban tư vấn xoay quanh ngành nghề và quy chế kỳ thi THPT 2016.

* Em muốn theo ngành xây dựng vì ngành này cũng có cơ hội tham gia vào ngành bất động sản. Hiện em không biết chọn ngành nào, sau khi ra trường lĩnh vực này có việc làm ổn định không? (Nguyễn Văn Phú)

- TS Nguyễn Hữu Phú, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân: ĐH Duy Tân đào tạo đa ngành, đa bậc từ CĐ đến TS, trong đó chúng tôi đào tạo ngành xây dựng với 3 ngành: Xây dựng dân dụng, cầu đường và quản lý công nghệ xây dựng. Bên cạnh chương trình bình thường, Trường ĐH Duy Tân còn có chương trình liên kết giữa trường và ĐH CSU của Mỹ để đào tạo chương trình về xây dựng. Cơ hội việc làm: Đất nước chúng ta đang trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa nên đối với công tác xây dựng đang rất cần và đây là 1 trong những ngành đang thiếu nhân lực.

 

img

*Ngành marketing của Trường ĐH Tài chính Marketing năm nay lấy điểm thi bao nhiêu, cơ hội việc làm như thế nào?

ThS Phạm Thế Vinh, Trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng Trường ĐH Tài chính - Marketing: Ngành marketing có thời gian học 4 năm, sinh viên được trang bị 2 khối kiến thức, chủ yếu kiến thức chuyên ngành với các môn liên quan quản trị kinh doanh, marketing và các môn bổ trợ hoạt động marketing. Marketing là nghệ thuật kinh doanh, là cầu nối giữa người sản xuất và người tiêu dùng và ngược lại, hỗ trợ công tác quản lý quản trị trong các doanh nghiệp. Ngành này ra trường rất rộng mở do trong xu thế của đất nước hiện nay, ngành marketing đang là 1 trong những ngành mũi nhọn, điểm đến của nhiều hoạt động quản lý, kinh doanh của đất nước. Bạn có thể làm trong tất cả doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ở các cấp độ từ tập đoàn, tổng công ty, đến doanh nghiệp vừa và nhỏ, với môi trường làm việc năng động, tư duy nhạy bén, năng động. Điểm chuẩn ngành marketing là 22 điểm xét : Toàn - Lý - Hóa; toán - Lý - Anh văn; Toán - Văn - Anh văn


PGS-TS Lê Thị Liêm Thanh, Trưởng khoa Công nghệ thực phẩm Trường ĐH Đông Á

PGS-TS Lê Thị Liêm Thanh, Trưởng khoa Công nghệ thực phẩm Trường ĐH Đông Á

*Đầu vào Trường ĐH FPT không cao lắm, học sinh có thể dễ dàng trúng tuyển, vậy đầu ra có đảm bảo không?

- ThS Huỳnh Tấn Châu, Giám đốc Văn phòng ĐH FPT Đà Nẵng: ĐH FPT đã công bố phương án tuyển sinh năm 2016. Nếu bạn đánh giá đầu vào trường khá dễ dàng, chúng tôi nghĩ chưa chính xác lắm, bởi để vào ĐH FPT thí sinh cần đáp ứng điều kiện theo quy định của Bộ GD-ĐT: Phải đủ tiêu chuẩn để học theo quy định của Bộ trong năm nay. Thứ hai, thí sinh phải vượt qua kỳ thi tuyển sinh đầu vào của nhà trường.

Vậy với đầu vào như vậy, đầu ra có đảm bảo không? ĐH FPT tự hào thông báo với các thí sinh rằng chất lượng đào tạo do xã hội, thị trường lao động đánh giá. Hiện nay, sinh viên ĐH FPT đã công khai các con số về tỉ lệ có việc làm sau 1 năm ra trường là 98%, tỉ lệ số SV đã và đang làm việc nước ngoài là 15%, mức lương khởi điểm trung bình là 8,3 triệu đồng/tháng. Tôi nghĩ rằng những con số này chứng minh được chất lượng đầu ra của nhà trường.

* Trường CĐ Phương Đông có ngành mầm non. Điều kiện xét tuyển ngành này như thế nào?

Muốn làm ngành y thì phẩm chất nào là yêu cầu bắt buộc?

- PGS-TS, BS CK2 Nguyễn Hữu Kỳ, Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Phương Đông: Ngành mầm non của Trường CĐ Phương Đông chỉ yêu cầu 1 điều kiện là tốt nghiệp THPT, ở cả hệ TCCN và CĐ, đang liên kết ĐH Trà Vinh mở bậc Cử nhân ĐH. Mẫu giáo mầm non là ngành rất cần hiện nay ở tất cả các cấp, từ xã phường đến TP. Tốt nghiệp ngành này xin việc dễ dàng hoặc nhiều người hợp lực mở lớp mẫu giáo mầm non tư nhân.

Về ngành y, cần nhiều yếu tố để 1 người có thể công tác trong ngành này, nhưng như Bác Hồ đã nói, lương y phải như từ mẫu. Hiện nay nhiều bác sĩ không có tình thương với bệnh nhân, vòi vĩnh bệnh nhân, là nhà giáo nhiều năm của Trường ĐH Y Dược Huế, chúng tôi lên án những hành động trên. Do đó, điều kiện học y là các em phải yêu nghề, thương người. Nếu không có tình thương thực sự với người bệnh, người dân thì không nên theo nghề. Đây cũng là ngành học vất vả, đòi hỏi SV phải chịu khó, chăm chỉ do ngành này kiến thức rất rộng, liên quan đến tính mạng con người.

img

*Ngành điều dưỡng của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành năm nay sẽ tuyển sinh bao nhiêu chỉ tiêu? Dự đoán mức tuyển sinh vào trường?

-ThS Tô Hoài Thắng, Phó trưởng Phòng Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Nguyễn Tất Thành: Ở Trường ĐH Nguyễn Tất Thành không chỉ có ngành điều dưỡng mà có tất cả 23 ngành nghề đào tạo bậc ĐH, có 5.000 chỉ tiêu TS cho bậc ĐH. Có 2 hình thức xét tuyển: 1 là xét bằng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia với điểm ngưỡng từ 15, 2 là xét bằng học bạ, với điều kiện đã tốt nghiệp THPT, lấy điểm trung bình của các tổ hợp môn xét tuyển từ 6 điểm trở lên.

Về chọn trường, chọn ngành, nghề, tôi có 2 lời nhắn nhủ sau: Một là, xác định ngành mình thích, sau đó chọn trường nào đào tạo và điều kiện kinh tế gia đình có phù hợp với trường đó không. 1 người muốn thành công phải đòi hỏi có 3 yếu tổ: Kiến thức, kỹ năng và thái độ. Ngoài ra, các bạn cần chuẩn bị 3 cái ngoại: Ngoại ngữ, ngoại giao và ngoại hình.

*Ở Quảng Ngãi có nhiều nhà máy sản xuất thực phẩm. Tại Trường ĐH Đông Á có đào tạo ngành nào liên quan ngành này là công nghệ thực phẩm? Ngành này ra trường làm gì?

- PGS-TS Lê Thị Liêm Thanh, Trưởng khoa Công nghệ thực phẩm Trường ĐH Đông Á: Học công nghệ thực phẩm của Trường ĐH Đông Á, các em ra trường có thể làm giám đốc, quản lý kỹ thuật, doanh nhân trong lĩnh vực chế biến thực phẩm. Từ phế liệu của một dây chuyền sản xuất, các em có thể sản xuất ra một sản phẩm khác, nhà máy chỉ còn 1 yếu tố sản xuất là xử lý chất thải dạng lỏng.

Điều quan trọng mà người làm kỹ thuật cần có là nghiên cứu và phát triển sản phẩm, hiện đang rất thiếu ở tỉnh nhà. Việc này chỉ thực hiện được ở các doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài, hoặc doanh nghiệp có yếu tố đầu tư từ nước ngoài 100%. Vì lý do đó, kỹ sư về lĩnh vực công nghệ thực phẩm chỉ cần bỏ ra 10% để làm công tác kỹ thuật, còn 90% dành thời gian nghiên cứu phát triển sản phẩm cho doanh nghiệp. Đây là thước đó cho khả năng của mình.


ThS Hoàng Đức Bình từ ĐH Hoa Sen và ThS Tô Hoài Thắng từ ĐH Nguyễn Tất Thành trao quà cho thí sinh đặt câu hỏi hay

ThS Hoàng Đức Bình từ ĐH Hoa Sen và ThS Tô Hoài Thắng từ ĐH Nguyễn Tất Thành trao quà cho thí sinh đặt câu hỏi hay

 


ĐH Duy Tân trao 4 phần quà cho các học sinh nghèo vượt khó

ĐH Duy Tân trao 4 phần quà cho các học sinh nghèo vượt khó

 

Mời bạn đọc xem một số hình ảnh của chương trình:


Học sinh đi xe buýt đến tham dự chương trình

Học sinh đi xe buýt đến tham dự chương trình

 

img

 


Thí sinh nhà gần hứng khởi đi bộ đến trường

Thí sinh nhà gần hứng khởi đi bộ đến trường

 

img

 


Xem văn nghệ trước giờ bắt đầu chương trình

Xem văn nghệ trước giờ bắt đầu chương trình

 

img

 

img

 

img

 

img

 

img

 


Đọc báo Người Lao Động

Đọc báo Người Lao Động

 

img

 

img

 


Khoảng 1.500 học sinh các trường THPT địa bàn Quảng Ngãi ngồi dày đặc trên sân trường

Khoảng 1.500 học sinh các trường THPT địa bàn Quảng Ngãi ngồi dày đặc trên sân trường

 

img

 

img

 

img

 

img

 

img

 

img

 

Đơn vị tài trợ:

 

img

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo