xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gọi đến 150% chỉ tiêu, vẫn thiếu sinh viên

Huy Lân - Lê Thoa

Đề phòng thí sinh ảo, có trường ĐH gọi đến 150% chỉ tiêu nhưng thí sinh nộp hồ sơ nhập học không đủ nên đang lên phương án tuyển nguyện vọng bổ sung

Hôm nay, 19-8, ngày cuối nhận hồ sơ nhập học đợt 1 theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2016. Thông tin từ nhiều trường ĐH cho biết nhiều khả năng phải xét tuyển bổ sungthí sinh ảo rất nhiều.

Hồi hộp chờ thí sinh nhập học

PGS-TS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM, cho biết trường có 4.500 chỉ tiêu tuyển sinh trong năm nay. Đến chiều 18-8, trường đã nhận được trên 3.000 hồ sơ đăng ký nhập học. Dự kiến đến hết ngày 19-8, trường sẽ tuyển đủ chỉ tiêu hệ đại trà. “Chúng tôi chỉ tuyển bổ sung cho 2 ngành chất lượng cao dạy bằng tiếng Anh là xây dựng và chế tạo máy bởi mới có khoảng 12 thí sinh đăng ký nhập học cho cả 2 ngành. Trường cũng tuyển bổ sung 50 chỉ tiêu cho ngành Logistics vì mới được Bộ GD-ĐT đồng ý cho tuyển sinh cách đây 3 ngày” - ông Dũng nói.

Thí sinh làm thủ tục nhập học tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP HCM Ảnh: TẤN THẠNH
Thí sinh làm thủ tục nhập học tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP HCM Ảnh: TẤN THẠNH

Tại Trường ĐH Giao thông Vận tải TP HCM, tính đến 16 giờ ngày 18-8, trường đã có 2.100 trong tổng số 2.500 chỉ tiêu. PGS-TS Đồng Văn Hướng, phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết khả năng trường chỉ tuyển bổ sung cho 2 ngành đào tạo bậc CĐ là điều khiển tàu biển và vận hành khai thác máy tàu biển vì 2 ngành này có 80 chỉ tiêu nhưng mới 8 thí sinh làm thủ tục nhập học.

Trường ĐH Nông Lâm TP HCM cũng có 4.500 chỉ tiêu tuyển sinh tại cơ sở chính ở TP HCM nhưng tính đến 15 giờ 30 phút ngày 18-8, mới có trên 3.000 thí sinh đến làm thủ tục nhập học. Theo TS Trần Đình Lý, Trưởng Phòng Đào tạo, thí sinh đến làm thủ tục nhập học giảm dần qua từng ngày và nhiều khả năng trường phải tuyển bổ sung nếu hết ngày 19-8 mà vẫn không đủ chỉ tiêu. Ông Lý cho biết thêm trong đợt xét tuyển bổ sung sắp tới, trường sẽ tuyển 80 chỉ tiêu cho ngành quản lý tài nguyên rừng, mới được Bộ GD-ĐT cho phép tuyển cách đây 3 ngày.

Theo TS Nguyễn Minh Hà, Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Mở TP HCM, năm nay, mỗi thí sinh được nộp vào cùng lúc 2 trường nên trường đã gọi đến 150% chỉ tiêu, tùy ngành nhưng tình hình thí sinh đến làm thủ tục nhập học cứ chậm dần. Trong 3 ngày nhận hồ sơ nhập học (từ ngày 16 đến 18), trường mới nhận được 2.200 hồ sơ trong khi chỉ tiêu là 3.000.

Trường ĐH Công nghiệp TP HCM đến chiều 18-8 đã tuyển được 3.400 thí sinh, đạt khoảng 50% chỉ tiêu (chỉ tiêu năm 2016 của trường là 6.900).

ĐH tư tuyển bổ sung hàng ngàn chỉ tiêu

Trong khi trường công hồi hộp chờ thí sinh để tính phương án tuyển nguyện vọng bổ sung thì nhiều trường tư đã thông báo tuyển nguyện vọng bổ sung trước ngày 19-8. ThS Nguyễn Chí Thu, Phó Giám đốc Truyền thông và Tuyển sinh Trường ĐH Hoa Sen, cho biết tính đến cuối chiều 18-8, có 1.394 thí sinh làm thủ tục nhập học nhưng chỉ 768 thí sinh đóng tiền. Trong đợt xét tuyển bổ sung, trường xét tuyển 970 chỉ tiêu cho 21 ngành đào tạo ĐH với điểm xét tuyển bằng điểm trúng tuyển đợt 1.

Theo ThS Trịnh Hữu Chung, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hồng Bàng, trường đã nhận được 450 hồ sơ nhập học và sẽ tuyển bổ sung 1.900 chỉ tiêu ĐH, 100 chỉ tiêu CĐ với điều kiện xét ĐH bằng kết quả học bạ là 22 điểm đối với ngành dược, các ngành còn lại là 18; xét bằng kết quả kỳ thi THPT là 18 điểm đối với ngành dược, các ngành còn lại 15 điểm. Bậc CĐ xét thí sinh tốt nghiệp THPT.

ThS Hồ Viễn Phương, Phó trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Lạc Hồng (Đồng Nai), thông tin: Tính đến thời điểm này, mới có hơn 500 thí sinh hoàn thành thủ tục nhập học, trong khi chỉ tiêu của trường là 2.300. Trường tiếp tục xét bổ sung.

Còn tại Trường ĐH Công nghệ TP HCM, đã có trên 1.700 thí sinh làm thủ tục nhập học và đóng học phí, trong khi chỉ tiêu của trường là 5.200. Trường tiếp tục xét bổ sung ngành dược với điểm tối thiểu từ 18, các ngành còn lại thấp nhấp là từ 15,5 (tùy ngành).

Một số trường công tuyển đạt 80%-90%

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP HCM nhận được 2.500 hồ sơ thí sinh. Như vậy, trường đã tuyển gần đủ so với tổng chỉ tiêu xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia (hơn 2.500 chỉ tiêu ĐH chính quy, 250 chỉ tiêu cho các chương trình đặc biệt và 420 chỉ tiêu cho CĐ chính quy).

Trường ĐH Ngân hàng TP HCM sau 3 ngày nhận hồ sơ đã có gần 2.200 thí sinh đến làm thủ tục nhập học so với tổng chỉ tiêu là 2.350.

Trường ĐH Luật TP HCM tính đến ngày 18-8 đã tuyển đủ chỉ tiêu 1.500. Trường ĐH Kinh tế TP HCM tuyển được 4.500/5.000 chỉ tiêu, đạt 90%, nhiều khả năng không xét tuyển bổ sung đợt 1. Trường ĐH Sài Gòn đã tuyển được 80% chỉ tiêu tính đến ngày 18-8 (tổng chỉ tiêu 4.000). Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm cho biết đã có 2.400 thí sinh nộp giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia, đạt 80%.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo