Lợi nhuận khổng lồ
Trở lại với vụ tăng giá SGK, ông Vũ Bá Hòa, Phó Tổng Giám đốc NXB Giáo dục, cho rằng vì lỗ nên SGK in năm 2008 tăng bình quân 10% so với giá bìa. Lý do này là rất khó thuyết phục. Chúng ta đều biết, hằng năm, NXB Giáo dục đều mở hội nghị hay phiên họp ở các tỉnh để phối hợp các ban ngành, cơ quan... ngăn chặn việc in lậu SGK. Vậy ta thử hỏi, tư nhân in lậu chỉ in vài ngàn cuốn cho mỗi tựa SGK với hoa hồng trừ cho đại lý phát hành sách lậu chắc chắn cao hơn NXB Giáo dục mà người in lậu vẫn có lời. Mỗi khi họp hội nghị chống in lậu SGK hằng năm, giới xuất bản và phát hành thường bàn tán: Sở dĩ sách của NXB Giáo dục bị in lậu nhiều nhất là vì sách của NXB Giáo dục quá lời do bán được số lượng nhiều.
Còn một điều phi lý ở đợt tăng giá SGK lần này là những SGK đã in giá cũ rồi, cũng được NXB Giáo dục in tem giá mới để dán lên. Vậy một câu hỏi đặt ra là liệu với sách cũ này, NXB Giáo dục đã hạch toán lời lãi chưa mà bây giờ lại tăng đều như sách mới in? Chẳng lẽ nhà in đã in ra thành phẩm rồi mà lại đòi NXB Giáo dục tăng giá? Nếu có thì hợp đồng kinh tế NXB Giáo dục ký với nhà in khi nào? Trước hay khi in ra sản phẩm rồi mới ký. Phải chăng vì không muốn sứt mẻ khoản lợi nhuận khổng lồ nên NXB Giáo dục mới làm như vậy.
Nhìn những cuốn sách in từ tháng 1, tháng 2-2008 dán giá mới chồng lên giá cũ đã in, nhưng mãi đến ngày 29-4-2008, NXB Giáo dục mới chính thức thông báo với báo chí và qua báo chí, đại biểu Quốc hội mới biết và đề nghị giải trình, mới thấy cách hành xử của NXB Giáo dục không khác gì “tiền trảm hậu tấu”.
Bớt trung gian, không phải tăng giá 10%
Một điều bất cập do độc quyền mà NXB Giáo dục đã “đẻ” ra và đặt ra, chỉ có công ty sách thiết bị trường học mới được nhận hàng trực tiếp từ NXB Giáo dục với mức chiết khấu từ 22%-24%; riêng vùng sâu, vùng xa, miền núi được hưởng 32%. Các công ty này bán cho các nơi phát hành khác như: FAHASA, Phương Nam... với mức chiết khấu 12% để bán lại trực tiếp cho học sinh. Như vậy, chỉ cần nhận sách và phân phối lại cho các nơi bán trực tiếp thì Công ty Sách - Thiết bị trường học đã lời 10% trở lên. Rõ ràng, nếu chỉ cần không qua trung gian là Công ty Sách - Thiết bị trường học mà đưa thẳng đến các đại lý để bán trực tiếp cho học sinh thì đã không cần phải tăng giá SGK lên 10% mà vẫn không ảnh hưởng đến khoản lợi nhuận khổng lồ của NXB Giáo dục.
|
PGS-TS Huỳnh Thành Đạt, Đại biểu Quốc hội - Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM: Tương lai không xa sẽ phải trả giá! Hiện nay, hiện tượng học sinh bỏ học ngày càng gia tăng, đặc biệt là ở những địa phương khó khăn về kinh tế. Trong khi các ngành, các cấp, các địa phương đang cố hết sức ngăn chặn, kéo các em trở lại lớp thì NXB Giáo dục lại đề nghị tăng giá SGK và thực tế đã tăng. Điều này chắc chắn sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng học sinh bỏ học và chúng ta sẽ phải trả giá trong tương lai không xa. Để khỏi phải hối hận, tôi kiến nghị Chính phủ cần xem xét hỗ trợ giá cho NXB Giáo dục, không tăng giá SGK trong thời điểm hiện nay. Mặt khác, cần xây dựng lộ trình, giải pháp xóa bỏ độc quyền trong việc biên soạn, in ấn và phát hành SGK._M. Nam ghi |
|
Sách bổ trợ SGK cũng tăng giá 15%-20% Chúng tôi đếm được tổng cộng có 91 tựa sách bổ trợ SGK từ lớp 1 đến lớp 10 tăng giá. Ví dụ cuốn bài tập đại số lớp 10 tăng từ 8.800 đồng lên 9.900 đồng; cuốn bài tập hình học lớp 10 tăng từ 7.000 lên 8.000 đồng... Lý do tăng giá sách bổ trợ theo Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam là: “Giá sách bổ trợ được áp dụng từ năm 2002 đến nay đã lạc hậu do giá giấy tăng từ 15%-20%, giá thùng các-tông, giá vận chuyển, giá xăng dầu tăng mạnh”. Rõ ràng đây là một chiến dịch tăng giá ồ ạt mà chỉ do cơ chế độc quyền mới làm được. |
Bình luận (0)