xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tăng gần 3.000 chỉ tiêu vào lớp 10 công lập: Chớ vội mừng!

Theo Hồng Liên (Phụ Nữ TPHCM)

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, năm học 2011 - 2012, tổng chỉ tiêu vào lớp 10 công lập của toàn thành tăng, học sinh (HS) sẽ có nhiều cơ hội vào công lập hơn. Nhưng thực tế, “cuộc đua” vào lớp 10 năm nay dự báo sẽ khá gay cấn. Vì sao?

Trường chuyên, trường “top” đột ngột giảm  

Trong cuộc họp với các phòng GD-ĐT, các trường THPT vừa qua, Sở GD-ĐT TPHCM đã “đính chính” chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2011-2012. Toàn thành phố dự kiến có 76.980 học sinh (HS) tốt nghiệp THCS (75.464 HS hệ phổ thông, 1.516 HS hệ GDTX), trong đó chỉ tiêu vào lớp 10 công lập là 58.590, tăng 2.862 (4,44%) so với năm học trước. Tuy nhiên, phụ huynh học sinh (PHHS) chớ vội chủ quan, vì thực tế việc tăng “chỗ ngồi” ở hệ công lập chủ yếu chỉ diễn ra ở khu vực xét tuyển.
 
img
Dù trời nắng gắt, PHHS Trường THCS Trần Văn Ơn, quận 1 vẫn chăm chú tìm hiểu
chỉ tiêu mới năm nay, điểm chuẩn năm học trước của từng trường THPT 

So sánh với năm học trước, chỉ tiêu công lập của các quận trung tâm giảm nhiều (ngoại trừ quận 1 vẫn giữ mức “bình ổn”). Cụ thể, toàn quận 3 giảm 435 chỉ tiêu, trong đó Trường THPT Lê Quý Đôn tuyển 450 HS, giảm 225; THPT Nguyễn Thị Minh Khai tuyển 585 HS, giảm 105. Ngay cả Trường THPT Marie Curie luôn tuyển hơn 1.000 HS, năm nay cũng giảm 125 chỉ tiêu so với mọi năm. Quận 3 chỉ có một trường tăng nhẹ là THPT Nguyễn Thị Diệu (tăng 25 HS). Ở Q.5 giảm 293 “chỗ ngồi” công lập, trong đó trường “top” của quận là THPT Hùng Vương cũng giảm 45 chỉ tiêu. Trường THPT Trần Hữu Trang với mức điểm “đầu vào” trung bình (25,75 điểm), năm học mới này cũng giảm 25% chỉ tiêu (90 HS). Tương tự, các trường “top” của TP như THPT Nguyễn Thượng Hiền, quận Tân Bình; THPT Gia Định, quận Bình Thạnh tuyển  ít hơn trước 150 chỉ tiêu; THPT Phú Nhuận, quận Phú Nhuận giảm 45. Những trường lấy điểm chuẩn cao nhất trong quận như THPT Nguyễn Công Trứ, quận Gò Vấp, THPT Trần Phú, quận Tân Phú cũng giảm 45 chỉ tiêu…

Không chỉ các trường “top” giảm chỉ tiêu vào công lập, “cửa” vào các trường chuyên cũng “siết” hơn. Ngoại trừ THPT chuyên Lê Hồng Phong, quận 5 vẫn đảm bảo “năm nay tuyển bằng năm trước”, Trường chuyên Trần Đại Nghĩa, quận 1 giảm 20, Phổ thông Năng khiếu, quận 5 giảm 95, chuyên Trung học Thực hành (ĐH Sư phạm TPHCM) giảm 43, Trung học Thực hành Sài Gòn (ĐH Sài Gòn) cũng giảm 20 chỉ tiêu.

“Cửa” ngoài công lập rộng mở

Vì sao năm nay “không hẹn” mà các trường chuyên, trường “top” của TP đều giảm chỉ tiêu? Theo tìm hiểu của chúng tôi, bên cạnh yếu tố “giảm sĩ số HS/lớp” theo định hướng của ngành GD-ĐT thì việc giảm đột ngột năm nay có nguyên nhân: các trường sẽ thực hiện mô hình trường chất lượng cao. Do vậy, Sở GD-ĐT cần sớm công bố rộng rãi danh sách các trường sẽ thực hiện “chất lượng cao” để PHHS cân nhắc điều kiện tài chính trước khi đăng ký nguyện vọng vào trường (mô hình “chất lượng cao” thí điểm tại THPT Lê Quý Đôn có học phí từ 890.000đ/tháng, gấp 30 lần so với học phí công lập).

Về phía PHHS, giảm chỉ tiêu vào công lập ở các quận, huyện thi tuyển lớp 10 đồng nghĩa với cánh cửa vào ngôi trường mong muốn sẽ hẹp hơn. Cuộc đua vào lớp 10 vốn gay cấn sẽ càng cạnh tranh khốc liệt hơn mọi năm, đặc biệt ở những trường “hot”. PHHS cần thận trọng và cân nhắc thật kỹ trước khi điền ba nguyện vọng (NV) vào lớp 10 cho con.

Trong buổi tư vấn chọn NV lớp 10 cho PHHS của trường vào ngày 24-4, ông Trần Mậu Minh, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn, quận 1 lưu ý: để chọn trường tương ứng với thực lực của HS, PHHS có thể dựa vào kết quả kỳ kiểm tra học kỳ II năm lớp 9 của ba môn: toán, văn, ngoại ngữ. Ngoài ra, PHHS nên tham khảo điểm chuẩn tuyển sinh năm trước, chỉ tiêu tuyển năm nay của các trường THPT để đăng ký NV. Cho dù con em học giỏi, PHHS không nên chọn cả ba trường đều là trường “top”, có mức điểm không chênh nhau nhiều. Năm học trước, một số HS của trường có điểm thi lớp 10 trên 30 nhưng vẫn rớt cả ba NV vì các em đăng ký các trường có mức điểm chuẩn cao.

Nếu rớt cả ba NV, HS sẽ phải theo học các trường THPT dân lập, tư thục. So với việc tăng gần 3.000 chỉ tiêu công lập (chủ yếu ở khu vực xét tuyển, trường mới), hệ thống trường ngoài công lập, trường nghề… tăng hơn 5.100 HS. Các trung tâm giáo dục thường xuyên năm nay tuyển 20.170 HS (tăng thêm 2.215 chỉ tiêu), các trường trung cấp chuyên nghiệp tuyển 20.170 chỉ tiêu (tăng 2.935). “Cửa” ngoài công lập tuy rộng mở nhưng kéo theo đó là “hầu bao” của PHHS cũng phải “nở” theo…
 
Theo tư vấn của Sở GD-ĐT, HS học lực giỏi có thể chọn NV1 vào trường có điểm chuẩn từ 30-35 trở lên; NV2 từ 30-34,75 điểm; NV3 từ 25-29,75 điểm. Học lực khá có thể chọn NV1 vào trường có điểm chuẩn từ 30-34,75 điểm; NV2 từ 25-29,75 điểm; NV3 dưới 25 điểm. Học lực trung bình nên chọn trường có điểm chuẩn từ 25-29,75 điểm cho NV1; NV2, NV3 dưới 25 điểm. HS không nên đăng ký cả ba NV vào cùng một trường vì đã rớt NV1 thì chắc chắn không thể đậu NV2, NV3.

Từ ngày 2 đến 15-5, HS làm đơn điền ba NV lớp 10 tại nơi đang học..
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo