Bộ GD-ĐT đã có buổi họp báo chuyên đề vào chiều 26-10 về dự án Luật Giáo dục đại học (ĐH) trước khi dự luật này được đưa ra thảo luận tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XII.
Tự chịu trách nhiệm
Trong ảnh: Một lớp CNTT tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM. Ảnh: HỒNG THÚY
Tuy nhiên, ông Bùi Văn Ga cũng khẳng định việc giao quyền tự chủ không thể thực hiện đồng loạt vì năng lực quản lý của các trường không đồng nhất. Có trường có bề dày kinh nghiệm, đội ngũ mạnh nhưng cũng có trường mới thành lập, kinh nghiệm quản lý kém. Trước mắt, quyền tự chủ của các trường được giao theo năng lực quản lý của từng trường, số lượng trường sẽ tăng dần theo năng lực quản lý và chất lượng đào tạo của họ. Nếu giao quyền tự chủ đồng loạt, ngay lập tức sau khi luật ban hành sẽ gây hỗn loạn, mất kiểm soát. Trong quá trình tự chủ, nếu trường nào không còn đủ năng lực để thực hiện quyền tự chủ hay có hành vi vi phạm các hoạt động theo quyền được giao thì quyền đó sẽ bị thu hồi. Ông Bùi Văn Ga nhấn mạnh điều này sẽ tạo nên sự cạnh tranh lành mạnh, qua đó nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng quản lý.
Thu học phí theo chất lượng đào tạo
Dự thảo Luật Giáo dục ĐH cũng quy định cho phép các trường thu học phí tương xứng với chất lượng đào tạo. Trước quy định còn chung chung này, có thể sẽ có những trường lạm dụng để thu học phí cao.
Tuyển sinh theo nhu cầu xã hội Ông Ngô Kim Khôi, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, cho biết các trường sẽ chọn hình thức tuyển sinh phù hợp với trường mình nhưng không phải là tự do tuyển theo cách riêng mà Bộ GD-ĐT sẽ quy định một số phương thức, sau đó các trường sẽ lựa chọn phương thức phù hợp với trường mình. Sẽ có các hình thức tuyển sinh gồm: thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp cả thi và xét tuyển. Về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, ngoài việc xác định dựa trên tiêu chí là số sinh viên/giảng viên và cơ sở vật chất - thiết bị, dự thảo luật cũng bổ sung quy định mới là xác định trên cơ sở của nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. |
Bình luận (0)