xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Để không là nạn nhân của kỳ thi THPT Quốc gia

Nhóm PV

(NLĐO) - Một thí sinh khiến cả hội trường vỗ tay với câu hỏi: Năm 2015 vừa qua, các trường tốp đầu xuất hiện những TS “thiên tài”, đợi hạn cuối mới bị nộp làm TS tốp cuối bị đẩy ra ngoài. Làm sao để em và các bạn năm nay ko trở thành “nạn nhân” của các bạn như vậy trong kỳ thi 2016

 

img

Báo Người Lao Động tường thuật trực tuyến chương trình “Đưa trường học đến thí sinh” tại Gia Lai diễn ra lúc 8 giờ ngày 20-2, tại Nhà thiếu nhi tỉnh Gia Lai. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Đài PT-TH Gia Lai.

8 giờ chương trình mới bắt đầu diễn ra nhưng từ 7 giờ 30, học sinh tập các trường trên địa bàn tỉnh gồm: THPT chuyên Hùng Vương, Pleiku, Phan Bội Châu, Lê Lợi, Hoàng Hoa Thám, Dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai, Nguyễn Chí Thanh, Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương... tập trung đông nghịt tại hội trường Nhà Thiếu nhi tỉnh Gia Lai. Tuy sức chứa hội trường lên đến 1.500 người nhưng rất nhiều thí sinh tự do ngoài dự đoán đã kéo đến theo dõi, nắm bắt thông tin nên Ban tổ chức đã huy động thêm ghế ngồi phụ. Khi chương trình bắt đầu, thí sinh kéo đến càng đông đến mức khiến nhiều em phải đứng để theo dõi, đặt câu hỏi cho chương trình.

Chương trình “Đưa trường học đến thí sinh” lần thứ 15-2016 do Báo Người Lao Động tổ chức với sự đồng hành của Công ty CP Phân bón Bình Điền (tài trợ vàng), Ngân hàng Phương Đông (tài trợ bạc),Tập đoàn Vingroup và Tập đoàn Sungroup (tài trợ đồng).


Thí sinh phải ngồi ghế phụ để theo dõi chương trình

Thí sinh phải ngồi ghế phụ để theo dõi chương trình

 

Ban tư vấn tham gia chương trình gồm:

- TS Nguyễn Quốc Chính, Trưởng Ban Đào tạo ĐH và sau ĐH - ĐHQG TP HCM

- PGS-TS Lê Hiếu Giang, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

- ThS Phạm Thế Vinh, Trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng Trường ĐH Tài chính - Marketing

- TS Trần Đình Lý, Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Nông Lâm TP HCM

- ThS Nguyễn Anh Vũ, Phó Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Ngân hàng TP HCM

- ThS Hoàng Đức Bình, Giám đốc truyền thông và tuyển sinh Trường ĐH Hoa Sen

- ThS Tô Hoài Thắng, Phó Trưởng Phòng Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cùng đại diện các trường ĐH, CĐ tại địa phương.

- Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng Phòng đào tạo Trường CĐ Sư phạm Gia Lai

Khách mời chương trình gồm: Ông Lê Duy Định - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai; Ông Nguyễn Văn Tín - Phó tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Ông Trương Quốc Huy - Đại diện Công ty CP Phân bón Bình Điền.

img
img

8 giờ 5: Ông Nguyễn Văn Tín gửi lời cảm ơn đến Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai,  ban tư vấn, đặc biệt là sự tham gia nhiệt tình của hơn 1.500 thí sinh đã nhiệt tình tham gia chương trình.

8 giờ 10: Ông Lê Duy Định thay mặt Sở GD-ĐT cảm ơn Báo Người Lao Động, các trường ĐH đã đem thông tin bổ ích đến các thí sinh.


Ông Nguyễn Văn Tín - Phó Tổng biên tập Báo Người Lao Động cảm ơn ban tư vấn, nhà tài trợ và các em học sinh

Ông Nguyễn Văn Tín - Phó Tổng biên tập Báo Người Lao Động cảm ơn ban tư vấn, nhà tài trợ và các em học sinh

 

img

I. TƯ VẤN CHUNG:

8 giờ 15: TS Nguyễn Quốc Chính, Trưởng Ban Đào tạo ĐH và sau ĐH - ĐHQG TP HCM cho biết kỳ thi sẽ được xây dựng trên cơ sở ổn định không thay đổi nhiều so với 2015, phát huy thế mạnh kỳ thi trước. Kỳ thi đảm bảo quyền lợi cho TS do không cần đi xa để dự thi và xét tuyển và đa số các trường sẽ sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển vào ĐH-CĐ. Từ ngày 1-8 đến 20-10, các trường sẽ có 1 đợt xét chính và nhiều đợt bổ sung diễn ra trong vòng 10-12 ngày.


ThS Tô Hoài Thắng, Phó Trưởng Phòng Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

ThS Tô Hoài Thắng, Phó Trưởng Phòng Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Hình thức đăng ký xét tuyển năm nay được đơn giản hóa bằng cách nhận hồ sơ qua mạng internet của trường hoặc gửi hồ sơ đăng ký đến trường qua đường bưu điện. TS không được thay đổi nguyện vọng trong quá trình đăng ký. Mỗi TS đăng ký tối đa 2 trường, mỗi trường 2 NV. Ở đợt xét bổ sung, TS đăng ký tối đa 3 trường, mỗi trường 2 ngành. Năm nay, 1 số trường có khả năng xét tuyển theo nhóm trường, ví dụ 6 trường ĐHQG TP HCM xét tuyển theo 1 nhóm, giúp tăng cơ hội trúng tuyển cho thí sinh. Theo quy chế này, 1 học sinh có thể trúng tuyển nhiều trường khác nhau nên rất có lợi cho các em.

8 giờ 25: TS Trần Đình Lý cho biết đây là lần đầu tiên chương trình Đưa trường học đến thí sinh đến với Gia Lai nhưng ông thấy các học sinh ở đây rất dễ thương, gần gũi, tinh thần học hỏi cao. TS Lý hy vọng chương trình sẽ góp phần giúp nhiều thí sinh ở đây đến được với các trường ĐH, CĐ các em yêu thích sau kỳ thi THPT Quốc gia 2016. Theo TS Lý, theo kinh nghiệm đi tư vấn tuyển sinh, ông nhận thấy có 3 dạng TS: Một là các em rất quan tâm và có trách nhiệm, thắc mắc tìm hiểu sâu sắc về kỳ thi và ông đánh giá rất cao nhóm TS này; thứ 2: Các em cũng quan tâm đầu tư nhưng chưa đủ tự tin để hỏi, bày tỏ băn khoăn, thứ 3 là các em chẳng quan tâm lo lắng gì cả, rất đáng lo ngại. Có 2 dạng TS chọn sai ngành: Vô tình chọn sai (thích nhưng thật ra không phù hợp); cố tình chọn sai (tìm dựa vào những lý do kinh tế, ngành này “hot”, điểm cao, gia đình…). Do đó, TS Lý đưa ra lời khuyên: Các em cần quan tâm, đầu tư đến việc chọn ngành, nghề của mình, quy chế năm nay thông qua phù hợp, xác định khác nhau giữa ngành thích và phù hợp để giúp bản thân có nhiều cơ hội chọn được ngành mình yêu thích.

img

 


TS Trần Đình Lý, Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Nông Lâm TP HCM giao lưu với các thí sinh

TS Trần Đình Lý, Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Nông Lâm TP HCM giao lưu với các thí sinh

II. HỎI - ĐÁP:

* Học xong cấp 3 thì em nên làm gì, thi ĐH để làm gì, quá trình học ĐH nhằm mục đích gì, học như thế nào để có việc làm, làm gì để thành công?

ThS Phạm Thế Vinh, Trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng Trường ĐH Tài chính - Marketing: Tuổi trẻ biết băn khoăn trăn trở là điều rất tuyệt vời. Để trả lời câu hỏi học như thế nào, ra làm gì, ngay bây giờ bạn phải làm thế nào để học tốt, thi tốt, chọn trường cho đúng, chọn ngành nghề phù hợp với năng lực, sở trường và xu hướng chung của xã hội. Sau khi tốt nghiệp THPT, thanh niên có nhiều hướng vào đời, trong đó có con đường học ĐH, học nghề giúp ích cho bản thân, gia đình, xã hội và ở con đường này, điểm thi là yếu tố quyết định. Trong quá trình học ĐH mất 4-6 năm, bạn sẽ được các trường cung cấp 2 khối kiến thức cơ bản: Kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành. Khi nắm được những kiến thức tổng hợp cơ bản, ra trường các em có thể thực hiện công việc yêu thích, với trăn trở sẽ chọn được hướng đi đúng cho mình.


Một thí sinh đặt câu hỏi cho ban tư vấn

Một thí sinh đặt câu hỏi cho ban tư vấn

* Nếu em thi đậu vào trường ĐH mà sức khỏe chưa cho phép đi học thì em có được bảo lưu không? (Bùi Thị Thúy Hồng, Trường THPT Hoàng Hoa Thám)

TS Nguyễn Quốc Chính, Trưởng Ban Đào tạo ĐH và sau ĐH - ĐHQG TP HCM: Theo quy chế, nếu TS trúng tuyển thì được quyền xin bảo lưu. Nếu trường các em đậu áp dụng học chế tín chỉ, nửa năm sau em có thể đi học trở lại lại được. Muốn được bảo lưu kết quả, các em cần làm đơn trình bày hoàn cảnh đính kèm có giấy chứng nhận sức khỏe.

img

*Năm 2015 vừa qua, các trường tốp đầu xuất hiện những TS “thiên tài”, đợi hạn cuối mới bị nộp làm TS tốp cuối bị đẩy ra ngoài. Làm sao để em và các bạn năm nay ko trở thành “nạn nhân” của các bạn như vậy trong kỳ thi 2016 (Hồ Ngọc Hương, Trường THPT Chuyên Hùng Vương)

TS Nguyễn Quốc Chính, Trưởng Ban Đào tạo ĐH và sau ĐH - ĐHQG TP HCM: Không có 1 phương án TS nào hoàn hảo. Đối với phương án TS 3 chung, thí sinh nộp sơ và thi xong mới được công bố kết quả thì không có cơ hội chọn lại lần nữa. Ở kỳ thi năm 2016 dự kiến sẽ có nhiều thay đổi giúp thí sinh có tính chủ động cao, sau khi thi xong các em có thể tự lượng được sức học, kết quả của mình tới đâu, trong tốp nào để có sự điều chỉnh thích hợp. Các TS em gọi là "thiên tài" có thể là họ không cố ý đợi phút cuối mới nộp, có thể các em đó nộp hồ sơ từ các trường cao hơn, bị loại nên phải nộp vào các trường khác ở giờ chót. Theo tôi, đây là "cuộc chơi" khá công bằng. Năm nay, sẽ có nhiều sự điều chỉnh. Mỗi thí sinh có thể nộp hồ sơ tối đa 2 trường, mỗi trường 2 NV, thay đổi năm nay theo đánh giá là có lợi cho TS.

*Có phải tất cả các ngành của Trường ĐH Hoa Sen đều dạy bằng giáo trình tiếng Anh? Có hình thức kiểm tra nào khác sau khi nộp hồ sơ vào trường?

- ThS Hoàng Đức Bình, Giám đốc truyền thông và tuyển sinh Trường ĐH Hoa Sen: Về việc học ĐH để làm gì, học như thế nào để thành công, tôi cho rằng không phải cứ học ĐH là đi làm tốt. Học ĐH chỉ là kiến thức đại cương, sau khi tốt nghiệp các em cần phải học thêm về ngành nghề. Đặc biệt, các em cần biết mình là ai, mình năng lực gì để dễ dàng lựa chọn. Nếu chọn ngành đúng năng lực, nỗ lực, bạn sẽ thành công trong tương lai. Tại Trường ĐH Hoa Sen có đào tạo nhiều chương trình bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt nhưng nhiều môn chuyên ngành có giáo trình tiếng Anh, được biên soạn dựa trên giáo trình các trường nổi tiếng trên thế giới. Khi mới vào trường, em sẽ được đánh giá tiếng Anh và trong 2 năm đầu được đào tạo Tiếng Anh để sau này học chuyên ngành không bị ảnh hưởng. ĐH Hoa Sen không tổ chức kỳ thi riêng nào.

img

*Trường ĐH Nông Lâm TP HCM xét tuyển đầu vào như thế nào? Có xét tuyển bằng học bạ không? (Bùi Xuân Lộc, Trường THPT Hoàng Hoa Thám)

TS Trần Đình Lý, Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Nông Lâm TP HCM: Ngoài cơ sở chính tại TP HCM, Trường ĐH Nông Lâm có 2 phân hiệu tại Gia Lai và Ninh Thuận. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường năm 2016 có hạ so với năm 2015 và toàn bộ các ngành đều được xét dựa trên kết quả THPT quốc gia với các tổ hợp xét tuyển A, A1, B, B1. Ở Gia Lai, trường tuyển sinh các ngành như: Kế toán, công nghệ thực phẩm, nông học, lâm nghiệp, thú y, quản lý tài nguyên môi trường, quản lý đất đai.

*Tại sao có lúc nhiều anh chị sau khi học ĐH rồi ra trường vẫn không có việc làm? (Học sinh Trường Phan Bội Châu)

- PGS-TS Lê Hiếu Giang, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM: Hiện có hơn 170.000 cử nhân, kỹ sư tốt nghiệp thất nghiệp. Rất nhiều con đường dẫn đến thành công và ĐH là con đường giúp chúng ta thành công nhanh nhất. Tại trường ĐH, các em được cung cấp kiến thức về xã hội, khoa học làm nền tảng cho công việc sau này. Học ĐH nhằm mục đích để nâng cao tầm hiểu biết, có thu nhập nuôi sống bản thân, tự khẳng định mình. Học ĐH cung cấp chúng ta những kiến thức, kỹ năng tự học, tư duy sáng tạo..., từ đó mở ra nhiều cơ hội hơn. Tuy nhiên, dù học ĐH nhưng nếu không cố gắng, các em sẽ thua kém những người chọn con đường khác. Tóm lại, ĐH giúp chúng ta có được phương pháp tư duy, tầm nhìn, kiến thức nhưng để thành công là sự nỗ lực, kiên trì bền bỉ liên tục, lâu dài.


ThS Nguyễn Anh Vũ, Phó Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Ngân hàng TP HCM

ThS Nguyễn Anh Vũ, Phó Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Ngân hàng TP HCM

 

img

* Em thích ngành pháp y, ban tư vấn cho em biết những trường nào đào tạo ngành này?

ThS Tô Hoài Thắng, Phó Trưởng Phòng Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Nguyễn Tất Thành:

- Ngành pháp y là 1 chuyên ngành thuộc khoa học y học, 5 năm trở lại đây các trường tuyển sinh rất khó ngành này. Các trường đào tạo pháp y gồm: ĐH Y Dược, ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Học viện Pháp y Quốc gia, Học viện Pháp y Quân đội. Sinh viên tốt nghiệp ngành pháp y có thể đảm nhiệm các công việc: Mổ tử thi, độc học và xét nghiệm ADN.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cũng đào tạo ngành y. Phương thức xét tuyển: Theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia hoặc theo học bạ.

img

*Điểm chuẩn được tính dựa trên cơ sở nào? Khi đã có kết quả thi, em muốn chọn những ngành có điểm chuẩn ngang bằng điểm thi hay thấp hơn để an toàn?

- ThS Nguyễn Anh Vũ, Phó Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Ngân hàng TP HCM: Có nhiều yếu tố quyết định mức điểm chuẩn của một trường ĐH, trong đó có: Số lượng, chất lượng hồ sơ đầu vào từ đó xét điểm từ cao đến thấp, chỉ tiêu từng trường, mức độ khó của đề thi... Điểm chuẩn phải cao hơn mức điểm sàn của Bộ GD-ĐT đưa ra. Trước khi cân nhắc đến vấn đề xét tuyển vào ngành có điểm chuẩn cao hay thấp, các em phải xác định việc chọn ngành do đây là khâu quan trọng nhất quyết định sự thành công, đam mê theo đuổi nghề nghiệp của các em sau này, sau đó mới chọn trường.


ThS Phạm Thế Vinh, Trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng Trường ĐH Tài chính - Marketing

ThS Phạm Thế Vinh, Trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng Trường ĐH Tài chính - Marketing

*Là một học sinh, mỗi ngày đi học, sáng em học sinh, chiều học thêm, tối về ngồi tự học nhưng khả năng trí tuệ mỗi người khác nhau. Có những người học rất giỏi còn em học lực ở rất bình thường mà ba mẹ lại quá kỳ vọng, muốn em vào ĐH mới có tương lai. Ba mẹ nói rằng có bằng giỏi ra trường chỗ nào cũng cần. Vậy người học lực bình thường như em nơi nào cần? (Nguyễn Huỳnh Bảo Hân, Trường THPT Hoàng Hoa Thám)

- ThS Hoàng Đức Bình, Giám đốc truyền thông và tuyển sinh Trường ĐH Hoa Sen: ĐH không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công. Nhiều học sinh có học lực bình thường nhưng khi ra trường làm được những điều nhiều HS học lực giỏi chưa chắc làm được. Điều nhà tuyển dụng quan tâm là người đó có làm việc được không, chứ không chỉ là tấm bằng. Muốn tăng khả năng có việc làm sau khi ra trường, các em cần cập nhật công việc chuyên ngành của mình, ngoài những kiến thức học được trong nhà trường cần có những kỹ năng mềm, kiến thức xã hội. Muốn được trọng dụng, các em phải thực hành nhiều ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, trau dồi kiến thức để có tay nghề cao.

img

*Em muốn lập nghiệp ở Gia Lai nhưng không muốn làm thuê, muốn làm chủ. Vậy em học ngành nào nếu muốn thành công trên con đường này? (Học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương)

ThS Tô Hoài Thắng, Phó Trưởng Phòng Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Nguyễn Tất Thành: Rất khó trả lời đâu là ngành học tốt nhất hiện nay, và ngành nào sẽ giúp bạn dễ dàng thành công, làm ông chủ. Tuy nhiên, đầu tiên các bạn hãy tự hỏi rằng, mình thích trở thành một người bình thường trong nghề "hot", hay người "hot" trong một nghề bình thường. Sau đó, bạn hãy chọn ngành mình yêu thích, ngành đang hướng đến, không quên các yếu tố phù hợp năng lực, sở trường và nhu cầu xã hội. Theo tôi, học ngành nào ra trường cũng đều có thể làm chủ được, nếu bạn thực sự tài giỏi. Muốn thực hiện được ước mơ, các bạn cần quan tâm, tìm hiểu hướng đi của mình. Cụ thể, nếu khởi nghiệp ở Gia Lai, bạn cần tìm hiểu tình hình kinh tế, xã hội nơi đây, các ngành có thể phát triển ở khu vực này. Ví dụ, Gia Lai có phong cảnh đẹp, thiên nhiên thuận lợi nhưng du lịch chưa phát triển, bạn có thể là người tiên phong phát triển du lịch ở đất này.

TS Trần Đình Lý bổ sung: Nếu khởi nghiệp tại Gia Lai, các em có thể quan tâm thêm về mảng nông lâm nghiệp với các ngành đang được đào tạo tại Trường ĐH Nông Lâm TP HCM như: Lâm nghiệp, công nghệ chế biến lâm sản, công nghệ kỹ thuật hóa học, chăn nuôi, thú y, bảo vệ thực vật....

img

*Em muốn thi vào ngành ngôn ngữ Anh. Cho em hỏi ngành này ở Trường ĐH Ngân hàng TP HCM đào tạo những gì, cơ hội việc làm ra sao?

- ThS Nguyễn Anh Vũ, Phó Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Ngân hàng TP HCM: Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Anh tại Trường ĐH Ngân hàng có thể làm việc trong lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh, đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan đến ngành tài chính – ngân hàng, đáp ứng yêu cầu của xã  hội và của nền kinh tế trong quá  trình hội nhập quốc tế.  Sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh tài chính - ngân hàng có thể làm việc trong môi trường cần sử dụng tiếng Anh, tại các tổ chức thương mại, kinh doanh,tài chính - ngân hàng. Các vị trí việc làm mà sinh viên có thể đảm nhận là nhân viên văn phòng, giao dịch viên, nhân viên dịch vụ khách hàng, nhân viên chuyên về giao tiếp, dịch thuật, các vị trí trợ lí như trợ lý dự án, trợ lý giám đốc, biên dịch viên, phiên dịch viên trong một số lĩnh vực phổ thông, lĩnh vực thương mại, ti chính – ngân hàng cần sử dụng tiếng Anh.

img

 

img

Chương trình kết thúc lúc 9 giờ 45 phút nhưng ban tư vấn nán lại để trả lời những thắc mắc của từng thí sinh. Mời bạn đọc xem thêm những hình ảnh về chương trình  “Đưa trường học đến thí sinh” tại Gia Lai.

img

 

img

 

img

NHÀ TÀI TRỢ:

img

 

 

img

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo