xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tuyển sinh ĐH-CĐ 2012: Lúng túng với quy chế

NHÓM PHÓNG VIÊN

Hôm qua, 5-7, hơn 630.000 thí sinh cả nước đã hoàn thành đợt thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ năm 2012

Tỉ lệ thí sinh (TS) dự thi/tổng số hồ sơ đăng ký dự thi trong toàn đợt đạt 86,06%. Nhiều trường tại TPHCM có tỉ lệ TS dự thi ở mức cao. Cụ thể: ĐH Cảnh sát Nhân dân: 95,39%; ĐH Sài Gòn: 86,22%; ĐH Sư phạm Kỹ thuật: 86,18%; ĐH KHXH&NV: 85,4%; ĐH Tài nguyên - Môi trường, ĐH Nông Lâm, ĐH Sư phạm, ĐH Mở, ĐH Công nghiệp Thực phẩm và Học viện Hành chính Quốc gia vẫn duy trì ở mức 84% - 85%. Cụm thi Cần Thơ cũng đạt tỉ lệ 84,4%.

img

Thí sinh trao đổi sau buổi thi môn Anh văn tại hội đồng thi Trường THCS Phú Định, quận 6 - TPHCM. Ảnh: TẤN THẠNH

Tại Trường ĐH Bách khoa thuộc ĐH Quốc gia TPHCM, 300/700 TS dự thi khối V đã đăng ký thi thêm môn hóa vào sáng 5-7 để lấy kết quả xét tuyển vào khối A.

Bất đắc dĩ thành chuyên gia

Trong cả đợt thi, quy định TS được hay không được mang các thiết bị ghi âm, ghi hình vào phòng thi đã khiến nhiều hội đồng thi và giám thị lúng túng. Một số giám thị phàn nàn rằng bất đắc dĩ phải trở thành chuyên gia để phân biệt, nhận biết các loại thiết bị công nghệ cao.

Trước những phàn nàn từ phía các trường, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga khẳng định bộ chỉ yêu cầu giám thị khi phát hiện những thiết bị mà chưa rõ chức năng của nó thì báo lại hội đồng tuyển sinh của trường, nếu hội đồng không xử lý được thì tiếp tục báo cáo để Ban Chỉ đạo Tuyển sinh của bộ xử lý.

Ông Bùi Văn Ga nhấn mạnh rằng bộ không yêu cầu tất cả giám thị phải có đủ năng lực đánh giá thiết bị thu phát đó có phạm quy hay không.

Không được mang đề ra ngoài

Liên quan đến việc đề thi được đưa lên mạng sớm dẫn đến thông tin thất thiệt là lộ đề, ông Ga cho biết theo quy chế hết 2/3 thời gian làm bài, TS được phép ra ngoài.

Chính vì vậy, để tránh những sự cố xảy ra, bộ đã chỉ đạo các hội đồng thi phải thu tất cả đề thi của TS ra khỏi phòng thi trước thời gian quy định đối với môn thi tự luận. Còn đối với môn thi trắc nghiệm, hết thời gian làm bài, TS mới được ra ngoài. Tuy nhiên, ông Ga cũng thừa nhận việc ngăn chặn tuyệt đối TS đưa đề ra ngoài sớm là rất khó vì các em có thể chép đề vào giấy nháp để mang ra.

Để hạn chế tiêu cực thi cử ở đợt 2, vốn có nhiều khối thi và môn TS phải học thuộc, ông Ga cho biết bộ đã chỉ đạo các hội đồng thi phải nhắc nhở giám thị hết sức chú ý giám sát những vật dụng TS mang vào phòng thi.

Nhiều giám thị lúng túng

Ông Hà Hữu Phúc, Phó chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT, cho biết quá trình thanh tra các hội đồng thi tại TPHCM cho thấy vẫn gặp những sai sót, lúng túng của giám thị. Cụ thể như đứng không đúng vị trí, chưa ký trên giấy nháp phát cho TS. Đặc biệt khi thu bài, một số giám thị 2 cùng giám thị 1 đứng ra thu bài thi trong khi theo quy chế thì giám thị 2 chỉ quan sát, giữ trật tự phòng thi… “Những sai sót này có thể do công tác tập huấn chưa kỹ”- ông Phúc nhận định.

Trong cả 3 buổi thi, có 129 TS vi phạm bị xử lý kỷ luật (tăng 3 trường hợp so với cùng kỳ 2011); 2 cán bộ coi thi bị đình chỉ. Bộ GD-ĐT nhận xét kỷ cương trường thi được tăng cường, các hiện tượng vi phạm quy chế thi bị phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm túc.

Đề Anh, hóa dễ có điểm

Lần đầu tiên thi khối A1, nhiều TS ở Đà Nẵng hồ hởi vì đề môn Anh văn khá dễ. TS Nguyễn Hồng Lê ở hội đồng thi Trường THCS Lý Thường Kiệt cho rằng so với đề Anh văn của khối D năm ngoái thì đề Anh văn khối A1 năm nay dễ hơn rất nhiều, câu hỏi bám sát chương trình học.

TS Cao Minh Quân (quận 3 - TPHCM), dự thi khối A1 tại điểm thi Trường THCS Huỳnh Tấn Phát, quận 7 (điểm thi Trường ĐH Ngân hàng) nhận xét đề thi gồm 80 câu, phần đọc hiểu và điền từ khuyết là không quá khó nhưng phần từ vựng có một số câu khó. TS Nguyễn Vũ Anh (Bình Định) nói nếu học lực khá thì có thể làm được 70% - 80%.

Đối với đề môn hóa, nhiều TS cũng nhận xét vừa sức, học lực trung bình vẫn có thể kiếm điểm. Nhiều TS tại điểm thi Trường ĐH Sư phạm TPHCM phấn khởi cho biết đề không quá khó. TS Phan Ngọc Anh (Bình Phước), dự thi vào ngành sư phạm toán - tin, nói phần lý thuyết làm được gần hết, riêng phần tự luận cần phải tư duy nên chỉ hoàn thành được khoảng 2/3. TS Phan Đình Minh (Đắk Lắk), dự thi vào ngành công nghệ thông tin Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM, cũng cho rằng đề hóa khó ở phần bài tập vì phải vận dụng tính toán, tư duy nhiều mới ra kết quả. Hầu hết TS cho rằng đề thi hóa bao gồm kiến thức trong chương trình lớp 10 - 12, nếu ôn kỹ thì học lực trung bình cũng có thể đạt 5-6 điểm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo