xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ học sinh đánh bạn ở Trà Vinh: Mới tí tuổi đầu sao dã man vậy?

L. Thoa (tổng hợp)

(NLĐO) – “Đây không chỉ là nỗi đau xác thịt mà nỗi đau bị những "đồng loại" , mệnh danh là những bạn học cùng lớp cùng trường hùa nhau chà đạp tổn thương mình ! Nỗi đau này làm sao vơi?” – một bạn đọc bình luận sau khi xem clip Nhóm học sinh dùng ghế đánh bạn dã man.

Ngay sau khi được đăng trên Báo Người Lao Động Online, tin “Phẫn nộ clip nhóm học sinh đánh bạn dã man bằng ghế” vào ngày 10-3 đã được hàng chục nghìn người xem, trong đó có hơn 20 bạn đọc đã gửi ý kiến bình luận.

 

Hình ảnh cắt ra từ clip. Nguồn: Youtube

Hình ảnh cắt ra từ clip. Nguồn: Youtube

 

Càng đau lòng, càng phẫn nộ

Ngay sau khi được lan truyền, những học sinh trong clip nhanh chóng được xác định là từ Trường THCS Lý Tự Trọng, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Sau khi xem xong clip, nhiều bạn đọc đã không kìm nổi sự tức giận trước hành động hung hãn của nhóm học sinh đối với bé gái tội nghiệp ngồi ở góc lớp. Bạn đọc nickname Sống lâu bình luận: “Xem clip này thấy đau lòng quá! Sao bọn chúng có thể đánh hội đồng một người bạn gái bằng nấm đấm, bằng ghế như thế?”.

Cùng nỗi đau trên, bạn Đoàn Quang Phùng thốt lên: “Thương em gái nhỏ quá! Đúng là một lũ vô lại”.

“Thật không còn gì để nói!... Tội nghiệp bé gái - nạn nhân trong ảnh! Mong rằng em sẽ sớm vượt qua nỗi đau này. Đây không chỉ là nỗi đau xác thịt mà nỗi đau bị những “đồng loại” , mệnh danh là những bạn học cùng lớp cùng trường hùa nhau chà đạp tổn thương mình ! Nỗi đau này làm sao vơi?” - bạn đọc Đông Triều cay đắng.

Trong khi đó, bạn đọc Tư Cà Phê tỏ vẻ lo ngại về thế hệ tương lai của đất nước: “Mới nhỏ mà đã hung hãn như thế này, khi lớn lên sẽ như thế nào nữa?”

Rồi sẽ huề cả làng!

Ngoài những ý kiến xót xa trước hiện trạng bạo lực học đường hiện nay được thể hiện rõ qua clip nói trên, nhiều bạn đọc cho rằng vụ việc sẽ không được giải quyết tới nơi tới chốn, do nhiều vụ việc tương tự lặp đi lặp lại trên cả nước mà chưa có biện pháp xử lý dứt điểm.

Bạn đọc tên Ngân chua chát viết: “Rồi sẽ huề cả làng thôi ạ! Đây không phải lần đầu, không luật pháp nào trừng trị được chúng, thậm chí chúng còn được luật pháp bảo vệ bằng cách không thể cho nghỉ học, không thể vứt ra ngoài xã hội…”.

 

img

 

Trong khi nhiều người trách tại sao nạn nhân không biết vảo vệ bản thân bằng cách báo nhà trường, gia đình, bạn đọc Lucy phân tích rằng: “Đấy là vì báo nhà trường thì cùng lắm đuổi học, lũ trẻ bị đuổi bị bố mẹ chúng mắng chửi. Thực sự quá đáng sợ và đau lòng!”

Ban giám hiệu , giáo viên chủ nhiệm đâu?

Trong số những bình luận gửi về Báo Người Lao Động Online, ngoài bày tỏ thái độ, nhiều bạn đọc còn phân tích nguyên nhân của hành động tấn công tập thể bạn học và đưa ra phương án giải quyết cụ thể.

Bạn đọc có nickname tinimai bình luận: “Ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm đâu mà để đám côn đồ này lộng hành vậy? Phải phạt chúng thật nặng, cấm túc, mời phụ huynh… phải có biện pháp mạnh để răn đe. Đạo đức suy đồi từ đâu? Gia đình, nhà trường đã dạy chúng thế nào mà mới tí tuổi đầu mà dã man như vậy? Ngành giáo dục nên xem lại...”

Theo bạn đọc Mai, phải bắt cha mẹ các học sinh đánh đập bạn tàn nhẫn bồi thường vật chất và tinh thần thật nặng cho nạn nhân, “cho họ mới sáng mắt và để mắt tới giáo dục con mình”.

Trong khi đó, bạn đọc Max đưa ra sáng kiến: Nên chăng xây một trường học dạng cấm túc và kỷ luật cao theo kiểu quân đội, rồi tập trung các học sinh cá biệt thích đánh nhau vào để giáo dục riêng biệt. Khi nào hạnh kiểm tốt thì chuyển về địa phương học tiếp.

Clip nhóm học sinh đánh bạn dã man bằng ghế:

Bất lực

“Tôi nhớ lại chuyện một nữ sinh đánh nhau với bạn bị đuổi học 3 ngày, ngồi rảnh đăng bài lên Facebook gọi thầy cô là "bọn thầy cô". Khi nhà trường kỷ luật đuổi học 1 năm, dư luận ồn ào bênh vực, gây áp lực đến mức nhà trường phải cho em này đi học lại. Lúc đó, nhà trường bị chê trách thậm tệ vì dám đuổi em ấy, là vô trách nhiệm với học sinh, đẩy học sinh ra xã hội là vô nhân đạo...  Nhưng nhà trường có thể làm gì, ngoài việc đuổi học? Không lẽ bỏ tù học sinh được? Các bạn yêu cầu nhà trường xử phạt bằng cách nào?” – bạn đọc Thu.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo