xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xì-căng-đan chấm thi tốt nghiệp: Chỉ là sai sót nghiệp vụ

Ca Linh thực hiện

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển đã nhận định như trên với phóng viên Báo Người Lao Động sau cuộc họp với lãnh đạo 11 sở GD-ĐT ở ĐBSCL vào ngày 30-6 để giải quyết vụ thỏa thuận chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2011 tại TP Cần Thơ

img
Thí sinh sau một buổi thi tốt nghiệp THPT ở TP Cần Thơ. Ảnh: Ca Linh
* Phóng viên: Thưa Thứ trưởng, hướng xử lý của bộ đối với việc sai phạm này như thế nào?

img
- Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển: Việc một số lãnh đạo hội đồng thi họp với nhau, thảo luận hướng dẫn chấm thi theo hướng dẫn của bộ là không sai, thậm chí là động cơ tốt để vận dụng nhiều điểm giống nhau giúp các tỉnh, thành có cách chấm thống nhất, không sai theo đáp án của bộ nhưng lại ra văn bản có phần giảm nhẹ yêu cầu so với đáp án của bộ là sai.
Bộ đánh giá đây là sai sót nghiệp vụ chứ không phải động cơ bắt tay nhau để nâng điểm. Quan điểm xử lý của bộ là rút kinh nghiệm, thấy rõ sai ở đâu, mức độ nào và ai sai để những sai phạm này lần sau không còn xảy ra ở những vùng khác.
Bộ đồng ý cho 11 tỉnh, thành họp là không sai nhưng lẽ ra tôi phải theo sát để các tỉnh sai thì chấn chỉnh lại ngay. Trong việc quản lý chỉ đạo, chúng tôi đã không nhạy bén, cá nhân tôi xin nhận thiếu sót đó.

* Vậy chỉ nhắc nhở, rút kinh nghiệm đối với một số cá nhân để xảy ra sai phạm này?

- Không. Chuyện đó còn do các sở, UBND tỉnh sẽ xử lý, kiểm điểm cá nhân, sai mức độ nào thì xử lý mức độ đó. Những cá nhân này chỉ sai nghiệp vụ chứ không phải về mặt động cơ.

* Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT 2011 tại các tỉnh, thành ở ĐBSCL năm nay cao. Thành tích này chắc chắn có sự tác động của việc liên minh chấm điểm 4 môn tự luận của 11 tỉnh ĐBSCL?

- Thành tích giáo dục của ĐBSCL trong năm vừa qua rất đáng ghi nhận. Đó là sự cố gắng của Đảng, chính quyền, nhân dân, phụ huynh, học sinh, giáo viên nên kết quả thi tốt nghiệp THPT được nâng cao hơn những năm trước. Tránh một số chuyện cho rằng do các tỉnh, thành bắt tay nhau nâng điểm lên nên mới có kết quả thi tốt nghiệp cao như vậy.
Trong việc này, chỉ có một số em được thôi chứ không phải tất cả. Hơn nữa, lãnh đạo một số sở cho rằng tỉnh A chấm cho tỉnh B, tỉnh B chấm tỉnh C… chứ 2 tỉnh không chấm đối chéo nhau mà bắt tay thỏa thuận.

* Có nhiều ý kiến cho rằng việc thỏa thuận chấm thi của một vùng (có sự đồng ý của bộ) có thể thuận lợi cho học sinh vùng đó nhưng lại là bất công với học sinh vùng khác. Như vậy, sắp tới, bộ có chủ trương trực tiếp đứng ra chủ trì cuộc họp thống nhất quan điểm chấm thi trên toàn quốc hay không?

- Việc này là không cần thiết vì nó tốn kém và mất nhiều thời gian. Hơn nữa, giáo viên chấm thi đều là người có trình độ. Hướng dẫn chấm thi của bộ đều nằm trong văn bản hướng dẫn, các địa phương thảo luận với nhau để vận dụng thống nhất. Trong quy chế ghi rõ, nếu địa phương có băn khoăn, vướng mắc thì hỏi lại bộ.

* Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT những năm gần đây đều cao.  Như vậy có cần thiết tổ chức kỳ thi này nữa hay không ?

- Theo tôi thì không nên bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT. Qua việc này, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm để tổ chức kỳ thi tốt hơn như sẽ thay đổi hẳn quy chế thi, cách thức thanh tra... Mục đích của kỳ thi tốt nghiệp THPT không phải bắt các em trượt tốt nghiệp mà giúp học sinh cố gắng hơn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo