Giáo dục
22/05/2017 20:28

Các trường công bố chuẩn đầu ra phải chính xác

Theo các chuyên gia giáo dục, các trường ĐH công bố chuẩn đầu ra, trong đó có tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm, là rất cần thiết, bởi chuẩn đầu ra sẽ là một tấm gương phản chiếu rõ nét nhất chất lượng đào tạo của chính trường đó

Tháng 2-2008, khi Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường công bố chuẩn đầu ra, nhiều trường đã nhanh chóng thay đổi phương thức đào tạo - quan tâm đến kết quả đầu ra thay vì quá chú trọng đầu vào. Chuẩn đầu ra được xem như lời cam kết của nhà trường đối với xã hội về những kiến thức, kỹ năng, thái độ hành vi, qua đó khẳng định những năng lực lao động cụ thể mà sinh viên (SV) sẽ thực hiện được sau khi được đào tạo tại nhà trường. Hay nói cách khác, chuẩn đầu ra là tấm gương phản chiếu rõ nét nhất chất lượng đào tạo của chính cơ sở đó.

Đào tạo phải đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp

Giáo dục là một quá trình truyền thụ kiến thức với vai trò trung tâm của người thầy được áp dụng một thời gian dài trong hệ thống giáo dục Việt Nam đã bộc lộ rõ những hạn chế, bất cập của nó: đó là sự quá tải về tri thức, kiến thức nặng về tính hàn lâm, ít ứng dụng thực tiễn… do đó khi ra trường, SV không đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng…

Vì lý do đó, các doanh nghiệp (DN) sử dụng lao động thường phải mất trung bình từ 6 tháng đến 1 năm để đào tạo lại từ đầu về mọi phương diện, bao gồm cả kỹ năng ngoại ngữ, tin học và kỹ năng mềm. Để khẳng định uy tín và thương hiệu của mình đồng thời giúp SV tìm được việc làm sau tốt nghiệp, nhiều trường ĐH đã công bố chuẩn đầu ra và xem đây là một trong những tiêu chí và yêu cầu cần thiết đối với mỗi đơn vị đào tạo ĐH trong hệ thống giáo dục. Đến nay, nhiều trường công bố chuẩn đầu ra và việc các trường "dũng cảm" công bố chuẩn đầu ra đồng nghĩa với chương trình đào tạo phải được thay đổi và cập nhật cho phù hợp với yêu cầu đặt ra.

Hiệu trưởng một trường ĐH tại TP HCM cho biết quy luật tất yếu của công tác đào tạo là phải bảo đảm được yêu cầu của DN và đáp ứng được nhu cầu của xã hội. Do đó, các trường cũng phải đặt ra cho mình những quy luật và thực hiện nghiêm túc các quy luật đặt ra, trong đó chuẩn đầu ra được xem là quy luật trọng yếu.

Các trường công bố chuẩn đầu ra phải chính xác - Ảnh 1.

Công bố chuẩn đầu ra, trong đó có tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm, là rất cần thiết

Chú trọng đầu ra

Ông Đặng Như Lợi, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề về xã hội của Quốc hội, cho rằng mỗi kỳ tuyển sinh ĐH, cả xã hội rầm rầm chạy theo các thông tin bao nhiêu người thi, bao nhiêu người bị loại, điểm chuẩn bao nhiêu, điểm sàn bao nhiêu… Đây là sự quan tâm quá mức không cần thiết, gây lãng phí cho cả xã hội. Chuyện tuyển sinh đầu vào chỉ là câu chuyện nội bộ của ngành giáo dục. Cái mà xã hội nên quan tâm, đó là bao nhiêu SV ra trường có việc làm và làm đúng nghề.

Theo các chuyên gia giáo dục, công bố chuẩn đầu ra, trong đó có tỉ lệ SV tốt nghiệp ra trường có việc làm, là rất cần thiết, bởi chuẩn đầu ra sẽ là một tấm gương phản chiếu rõ nét nhất chất lượng đào tạo của chính cơ sở đó. Vấn đề đặt ra là làm cách nào để việc công bố này bảo đảm độ chính xác.

Nhiều ý kiến cho rằng chủ trương yêu cầu các trường công bố chuẩn đầu ra, nhất là công bố tỉ lệ SV tốt nghiệp có việc làm, là cách để nâng cao trách nhiệm đào tạo của các trường, buộc các trường phải thay đổi phương thức đào tạo, tức chú trọng đến kết quả đầu ra thay vì quá chú trọng đầu vào. Cách làm này cũng sẽ góp phần khắc phục được tình trạng đã tồn tại trong rất nhiều năm qua và hệ quả của nó chính là chất lượng nguồn nhân lực không đáp ứng được những yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Trong bối cảnh nhân lực trình độ cao ở nước ta đang quá hiếm, nhiều DN phải tìm cách thuê các nhân viên quản lý bậc trung từ nước ngoài thì việc cam kết việc làm và chất lượng đào tạo sau khi tốt nghiệp trở thành xu thế mà các trường ĐH hướng đến.

Bài và ảnh: Khánh Linh

Viết bình luận

Ông Nguyễn Cảnh Anh được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank

Ông Nguyễn Cảnh Anh được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank

Ngân hàng 09:45

Ngày 26-4, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) đã thông qua nghị quyết chính thức bầu ông Nguyễn Cảnh Anh, thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) thay cho bà Đỗ Hà Phương.

Charm Fantasea 2024 - tọa độ “hot” dịp lễ 30-4 tại Hồ Tràm

Charm Fantasea 2024 - tọa độ “hot” dịp lễ 30-4 tại Hồ Tràm

Nhịp sống 08:00

Hồ Tràm một trong những điểm đến hấp dẫn nhất dịp lễ 30/4 sắp tới với những bãi biển tuyệt đẹp cùng nhiều trải nghiệm đặc sắc. Đặc biệt, sự kiện Charm Fantasea 2024 với hàng loạt hoạt động vui chơi, giải trí đa dạng càng khiến đây trở thành tọa độ được săn đón hơn bao giờ hết.

DU LỊCH HỒ TRÀM KỲ VỌNG “GẶT MÙA VÀNG” DỊP LỄ 30/4 - 1/5

DU LỊCH HỒ TRÀM KỲ VỌNG “GẶT MÙA VÀNG” DỊP LỄ 30/4 - 1/5

Thị trường 08:00

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2024 kéo dài 5 ngày liên tục (từ ngày 27/4 - 1/5), Hồ Tràm - “thủ phủ du lịch” mới khu vực phía Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn với hàng loạt sự kiện giải trí được tổ chức, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.