xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS giết người trả thù

Taliban kiểm soát "2/3 Afghanistan"

Taliban kiểm soát "2/3 Afghanistan"

(NLĐO) – Các quan chức Afghanistan ngày 11-8 cho biết Taliban chiếm thêm thủ phủ của 3 tỉnh ở Afghanistan và một trụ sở quân đội địa phương trong một trận chiến chớp nhoáng khắp vùng Đông Bắc.

Sát hại bố bạn gái vì bị cấm cản tình cảm

Sát hại bố bạn gái vì bị cấm cản tình cảm

(NLĐO)- Nảy sinh tình cảm với con gái ông Th. nhưng bị từ chối, ngăn cấm nên Phạm Văn Thao nảy sinh ý định giết ông Th. để trả thù.

Đi giải quyết va chạm giao thông, bị đâm tử vong

Đi giải quyết va chạm giao thông, bị đâm tử vong

(NLĐO)- Trong khi đi giải quyết vụ va chạm giao thông cách đó vài ngày, anh Trần Quý Ngọc (Nghệ An) đã bị một đối tượng dùng dao đâm tử vong.

Phú Quốc không bình an

Phú Quốc không bình an

Giết người trả thù cá nhân, đòi nợ thuê, hành hung người tranh chấp đất hay các băng nhóm côn đồ xử nhau… là chuyện đang xảy ra trên đảo Phú Quốc

Tử hình kẻ truy sát, chém chết phụ xe khách

Tử hình kẻ truy sát, chém chết phụ xe khách

(NLĐO) – Chỉ vì nghĩ xe khách ép mình lọt ổ gà nên một thanh niên đã cùng nhóm bạn truy sát, chém chết phụ xe.

Chồng đâm chết tổ trưởng vì không được nghỉ việc chăm sóc vợ bầu

Chồng đâm chết tổ trưởng vì không được nghỉ việc chăm sóc vợ bầu

(NLĐO) – Do vợ mang thai không ai chăm sóc nên người chồng đến công ty xin nghỉ việc để tiện chăm sóc vợ. Tuy nhiên, công việc quá nhiều nên tổ trưởng không đồng ý. Thuật liền xé thẻ nhân viên, sau đó bị công ty sa thải. Tức giận, Thuật đã đâm chết tổ trưởng trong cơn hận thù.

Tự biện hộ rồi xin tòa ban cho án tử hình

Tự biện hộ rồi xin tòa ban cho án tử hình

(NLĐO) - Ngày 8-7, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với Phạm Mạnh Hùng (SN 1972, quê Lạng Sơn) về các tội "Giết người”, “Cướp tài sản”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Giết người trả thù vì ăn trộm 10 năm còn bị nhạo báng

Giết người trả thù vì ăn trộm 10 năm còn bị nhạo báng

(NLĐO) - Dù hành vi ăn trộm 200.000 đồng xảy ra đã 10 năm nhưng bà Đờn cứ nhắc đi nhắc lại khiến Hải nuôi lòng thù hận, dẫn đến hành vi giết người một cách dã man để thỏa mối căm hờn.

Giết người trả thù vì bị tố ăn trộm từ thời học lớp 3

Giết người trả thù vì bị tố ăn trộm từ thời học lớp 3

(NLĐO) - Dù hành vi ăn trộm 200.000 đồng xảy ra đã 10 năm nhưng cứ bị bà Đờn nhắc lại, Hải nuôi lòng thù hận và giết nạn nhân để trả thù.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo