xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS Hải quân Philippines

Philippines triệu đại sứ Trung Quốc vì hành động hiếm thấy

Philippines triệu đại sứ Trung Quốc vì hành động hiếm thấy

(NLĐO) – Philippines triệu đại sứ Trung Quốc vì tàu hải quân Trung Quốc đã “xâm phạm trái phép” vùng biển gần gần đảo Palawan và đảo Apo, nán lại ở đó khoảng 3 ngày.

Hải quân Philippines bám trụ căn cứ mà Trung Quốc định xây sân bay

Hải quân Philippines bám trụ căn cứ mà Trung Quốc định xây sân bay

(NLĐO) - Hải quân Philippines đang phản đối việc chính quyền tỉnh Cavite muốn họ rời khỏi một căn cứ để dọn đường cho việc xây dựng sân bay chung với Trung Quốc.

Nếu bị Trung Quốc tấn công trên biển Đông, Philippines "sẽ gọi Mỹ"

Nếu bị Trung Quốc tấn công trên biển Đông, Philippines "sẽ gọi Mỹ"

(NLĐO) - Ngày 26-8, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Locsin Jnr tuyên bố Manila sẽ tìm đến sự giúp đỡ từ thỏa thuận quốc phòng với Mỹ nếu bị Trung Quốc tấn công trên biển Đông.

Tư lệnh Hải quân Philippines vạch trần thủ đoạn của Trung Quốc trên biển Đông

Tư lệnh Hải quân Philippines vạch trần thủ đoạn của Trung Quốc trên biển Đông

(NLĐO) – Phó đô đốc Philippines Giovanni Bacordo hôm 10-8 khẳng định hai tàu nghiên cứu của Trung Quốc đã hoạt động gần Bãi Rong (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam trên biển Đông nhưng Philippines kiểm soát trái phép) khoảng 1 tuần qua.

Ông Duterte ra lệnh cấm Hải quân Philippines tập trận chung ở biển Đông

Ông Duterte ra lệnh cấm Hải quân Philippines tập trận chung ở biển Đông

(NLĐO) - Tổng thống Rodrigo Duterte vừa ra lệnh cấm Hải quân Philippines tham gia các cuộc tập trận hàng hải chung ở biển Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chỉ trích Trung Quốc

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chỉ trích Trung Quốc

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper hôm 5-5 chỉ trích Trung Quốc có hành vi hung hăng ở biển Đông, đồng thời tăng cường chiến dịch tuyên truyền sai lệch nhằm chuyển hướng chỉ trích về đại dịch Covid-19 và đánh bóng hình ảnh.

Bộ trưởng Philippines gửi thông điệp cứng rắn đến Trung Quốc

Bộ trưởng Philippines gửi thông điệp cứng rắn đến Trung Quốc

(NLĐO) - Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Locsin Jr. đêm 28-4 cho biết ông sẽ không bỏ qua chuyện một tàu Trung Quốc chĩa súng radar vào một tàu hải quân Philippines ở biển Tây Philippines (cách Manila gọi biển Đông).

Úc–Mỹ chặn đường Trung Quốc tại vịnh Subic chiến lược của Philippines

Úc–Mỹ chặn đường Trung Quốc tại vịnh Subic chiến lược của Philippines

(NLĐO) – Quỹ đầu tư Cerberus Capital Management (Mỹ) và Công ty đóng tàu Úc Austal vừa tham gia đấu thầu dự án nhà máy đóng tàu tại vịnh Subic, vốn cũng thu hút sự quan tâm của Trung Quốc.

Philippines phản đối Trung Quốc lắp đặt tên lửa ở biển Đông

Philippines phản đối Trung Quốc lắp đặt tên lửa ở biển Đông

(NLĐO) - Chính phủ Philippines vừa gửi công hàm ngoại giao phản đối Trung Quốc lắp đặt tên lửa trên các đảo nhân tạo ở biển Đông.

Tổng thống Philippines “bội ước” với Trung Quốc?

Tổng thống Philippines “bội ước” với Trung Quốc?

(NLĐO) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 6-2 ra lệnh cấm tất cả tàu nghiên cứu khoa học của nước ngoài – bao gồm Mỹ và Trung Quốc – hoạt động ở ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương của Philippines.

Vụ 2 ngư dân Việt bị bắn chết: 10 lính Philippines chịu trách nhiệm

Vụ 2 ngư dân Việt bị bắn chết: 10 lính Philippines chịu trách nhiệm

(NLĐO) - Ủy ban Xử lý người nhập cư bất hợp pháp tỉnh Pangasinan (PCIE) vừa tuyên bố 10 binh sĩ hải quân Philippines phải chịu trách nhiệm về cái chết của 2 ngư dân Việt Nam vào ngày 23-9.

Thuyền viên Đỗ Trung Hiếu được giải cứu khỏi Abu Sayyaf

Thuyền viên Đỗ Trung Hiếu được giải cứu khỏi Abu Sayyaf

(NLĐO)- Anh Đỗ Trung Hiếu, một trong các thủy thủ trên tàu Royal 16 bị nhóm khủng bố Abu Sayyaf tấn công và bắt cóc hồi tháng 11-2016, vừa được giải cứu.

Ông Duterte bị nhắc về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

Ông Duterte bị nhắc về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

(NLĐO) - Thẩm phán Tòa án Tối cao Philippines Antonio T. Carpio hôm 19-3 nhắc nhở Tổng thống Rodrigo Duterte về "nhiệm vụ hiến định" là bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đất nước.

Tổng thống Duterte thả 17 ngư dân Việt Nam

Tổng thống Duterte thả 17 ngư dân Việt Nam

(NLĐO) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sẽ chủ trì sự kiện phóng thích 17 ngư dân Việt Nam bị bắt ngoài khơi thị trấn Sta. Catalina, tỉnh Ilocos Sur vào ngày 2-11 tới.

Trung Quốc "thừa sức xóa sổ căn cứ của Philippines trên biển Đông"

Trung Quốc "thừa sức xóa sổ căn cứ của Philippines trên biển Đông"

(NLĐO) – Trước phiên tòa quốc tế phân xử tranh chấp tại biển Đông, một bài bình luận trên tờ Nhân dân Nhật báo hôm 27-6 cho biết Trung Quốc đã hết sức kiềm chế.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo