xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ca sĩ với "giấc mộng hóa sao"

Phan Cao Tùng

Chưa có lúc nào ca sĩ trẻ lại có cuộc ra quân tổng lực một cách rầm rộ như hiện nay. Trở thành ca sĩ độc quyền với những chiến lược, kế hoạch cụ thể giới thiệu mình khá bài bản, các dự án tổ chức live show, không ít ca sĩ trẻ đang ôm mộng được... lên hạng

“Ca sĩ... công nghiệp''

Hiện tại, có cả một làn sóng ca sĩ độc quyền từ nhiều công ty, hãng băng đĩa, bầu sô tư nhân... âm thầm chuẩn bị những cuộc trình làng táo bạo để làm một cuộc soán ngôi ngoạn mục, hay ít ra cũng hy vọng được lên hạng. Có thể kể một vài gương mặt như: Hồ Quỳnh Hương (nhạc sĩ Hà  Dũng đầu tư), Hồ Ngọc Hà (nhạc sĩ Huy Tuấn), Ngọc Khuê (nhạc sĩ Lê Minh Sơn), Lê Hiếu (nhạc sĩ Quốc Bảo), Trần Tâm (bầu Vĩnh Thuyên), Đoan Trang (Phương Nam Phim), Điền Thái Toàn, Nhật Tinh Anh (Việt Hùng), Vân Quang Long (Kim Lợi Studio)...

Ngay những ngày đầu năm, Công ty Thế giới Giải trí, do bầu sô trẻ Quang Huy làm giám đốc, đã rầm rộ tổ chức họp báo ra mắt những ca sĩ mới ký độc quyền. Với những gì đạt được từ Ưng Hoàng Phúc, 5 ca sĩ trẻ: Thu Thủy, Lương Bích Hữu, Quỳnh Anh, Hoàng Hải, Sĩ Luân đã hăm hở ký hợp đồng độc quyền trong thời gian kéo dài 5 năm cùng Thế giới Giải trí. Điều đó cho thấy, trở thành ca sĩ độc quyền, có nơi dẫn dắt đường đi nước bước là ước muốn của không ít ca sĩ trẻ vì đa số đều không biết “bơi” khi phải “tự bơi” một mình. Nắm được nhu cầu có thật này, hàng loạt công ty kinh doanh ca sĩ đã ra đời với những thông báo rao tuyển ca sĩ kèm theo giấc mộng hóa sao xem ra quá dễ dàng(!). Công ty TNHH Giải trí AK do đạo diễn trẻ Anh Khanh làm giám đốc sau một thời gian chọn lựa cũng đã quyết định ký hợp đồng với ca sĩ Văn Thanh Tùng (xuất thân từ lò bà bầu Thủy Nguyễn cùng với Nguyễn Phi Hùng, hiện đã đổi nghệ danh là Quách Thành Danh) và Hoàng Thế Khang. Ai cũng muốn được gắn mác ''ca sĩ độc quyền'' nhưng bản thân các ca sĩ này vẫn chưa hiểu và chưa lường trước tình cảm làm... ''gà công nghiệp" là như thế nào nên mới xảy ra nhiều chuyện kiện cáo, cãi vã ồn ào giữa ca sĩ - bầu sô, như vụ ca sĩ  Tuấn Khanh-Huỳnh Anh Tuấn, Trung Nhân - Lê Quốc Dũng...

Hăm hở lao vào cuộc đua

Với sự rầm rộ của một ê-kíp chuyên nghiệp ở tất cả các khâu: sáng tác ca khúc, tạo mẫu thời trang, trang điểm, quay phim, chụp ảnh, đạo diễn, thiết kế ấn phẩm, người giúp việc ca sĩ..., các công ty kinh doanh ca sĩ rất hăm hở và tự tin trong cuộc đua tìm đường đến... bầu trời để ''hái sao” gắn cho ca sĩ của mình. Công ty AK đang thực hiện live show ra mắt Qåuách Thành Danh- với hy vọng gây được ấn tượng mạnh-vào đêm 6-3-2004 tại Nhà hát TPHCM. Cuộc đổ bộ sẽ diễn ra đồng loạt khắp thành phố với 10.000 poster Quách Thành Danh-Tôi là tôi, 30.000 tờ rơi giới thiệu chi tiết về ca sĩ và trên 40 tấm áp phích lớn có hình ảnh ca sĩ và live show lần đầu này.

Khác với thời gian còn là ca sĩ độc quyền của Công ty Bạn yêu nhạc, ca sĩ Trần Tâm từ khi về tay ông bầu Vĩnh Thuyên (vừa hết hợp đồng với ca sĩ Lý Hải) đã gặt hái một số thành công nhất định khi được giới trẻ yêu thích với bài Sau một tình yêu. Vĩnh Thuyên đang đẩy mạnh việc thực hiện kế hoạch ''hóa sao” cho Trần Tâm bằng chiêu thức bình dân nhưng xem chừng khá hiệu quả: Thực hiện video clip theo một kịch bản phim truyện qua những ca khúc nhạc Hoa lời Việt dễ nghe dễ cảm, với sự lạc quan sau những kết quả ban đầu và kinh nghiệm thành công từ Lý Hải.

Các ca sĩ trẻ khác cũng hăm hở tuyên bố về những kế hoạch, dự định phát triển nghề nghiệp của mình, như: Vân Quang Long sau khi ra mắt album voi 2 Em còn nhớ anh không sẽ cùng Cẩm Ly đi tour vòng quanh ký túc xá các trường đại học ở Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đà Lạt, TPHCM; Tuấn Hưng, Hồng Ngọc, Đoan Trang cũng giới thiệu mình rõ nét hơn qua các đêm diễn miễn phí tại nhiều trường đại học, trung  học; hai nhóm nhạc MTV và Trio 666 sẽ bắt đầu tour diễn dành cho sinh viên ở Đà Lạt, Đà Nẵng, TPHCM vào ngày 20-3- 2004 tới và vừa nhận lời mời sang Thái Lan ký hợp đồng thu âm với kênh truyền hình MTV ASEAN...

Không dễ... hóa sao!

Với tình hình hiện nay, khi ca sĩ hot nhất hiện tại vẫn chưa thể qua mặt và còn thua xa các ngôi sao thời kỳ trước về nội lực, đẳng cấp thì rõ ràng không dễ có cơ hội cho một ca sĩ trẻ vô danh hoặc được biết đến ít nhiều vụt sáng thành sao.

Được xem là có thực lực và hàng loạt  giải thưởng ca hát, có manager hướng dẫn, nhạc sĩ sáng tác riêng và tài chính đủ mạnh để thực hiện những dự án lớn, nhưng xem chừng Hồ Quỳnh Hương vẫn chưa thể phát huy những thuận lợi  đó để bật lên thành ngôi sao. Đêm diễn của Hương dành cho sinh viên tại Đại học Kinh tế TPHCM mới đây không thành công lắm mặc dù chương trình có sự đầu tư với khả năng của một giọng hát rất triển vọng. Có lẽ do chất nhạc jazz, rock, hip hop của một số ca khúc trong album vào đời chưa quen thuộc với số đông giới trẻ. Vừa qua, có thông tin đĩa Hứa thật nhiều... của ca sĩ trẻ Ưng Hoàng Phúc bán được ở con số mấy chục ngàn bản và cho rằng ca sĩ này sẽ “dậy sóng một lần nữa” với vị thế của một ngôi sao(?!). Liệu Ưng Hoàng Phúc có trở thành ngôi sao trong lòng khán giả khi mà thực lực của anh đến mức nào ai cũng nhận thấy, cùng những sai phạm cứ lặp đi lặp lại như câu hát ''hứa thật nhiều thất hứa thật nhiều" của anh.

Với sự thưởng thức âm nhạc ngày càng đòi hỏi cao, thiết nghĩ chỉ có chất lượng giọng hát, tài năng của ca sĩ mới được đón nhận và tồn tại.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo