xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS hòa nhập cộng đồng

Xử lý trách nhiệm vụ học hết cấp 2 nhưng không có học bạ

Xử lý trách nhiệm vụ học hết cấp 2 nhưng không có học bạ

(NLĐO) - Cơ quan chức năng xác định không có cơ sở công nhận tốt nghiệp THCS cho 1 học sinh khuyết tật vì không có học bạ và đang xem xét trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

Diễn biến mới vụ việc học hết cấp 2 nhưng không có học bạ nhiều năm

Diễn biến mới vụ việc học hết cấp 2 nhưng không có học bạ nhiều năm

(NLĐO) - Lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết vụ việc học hết cấp 2 nhưng không có học bạ nhiều năm chưa có tiền lệ trong cả nước, sở phải xin ý kiến chỉ đạo của Bộ GD-ĐT.

Xem xét trách nhiệm hiệu trưởng trong vụ học hết lớp 9 nhưng không có học bạ

Xem xét trách nhiệm hiệu trưởng trong vụ học hết lớp 9 nhưng không có học bạ

(NLĐO) - Kết quả xác minh việc 1 học sinh học hết lớp 9 nhưng không có học bạ nhiều năm cho thấy hiệu trưởng đã vi phạm một số quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Công an tặng quà, nấu bữa sáng cho hàng trăm người dân

Công an tặng quà, nấu bữa sáng cho hàng trăm người dân

(NLĐO) - Tại chương trình "Gieo hạt lành trên lối về của người lầm lỗi", lực lượng công an đã tặng quà, nấu bữa ăn sáng cho người dân để kịp giờ lên rẫy.

Hơn 2,5 tỉ đồng ủng hộ Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn

Hơn 2,5 tỉ đồng ủng hộ Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn

(NLĐO)- Tại lễ bế giảng năm học, Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn tiếp nhận sự ủng hộ hơn 2,5 tỉ đồng từ các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, đơn vị, địa phương trong cả nước.

Không để người ăn xin chèo kéo du khách tại lễ hội cà phê Đắk Lắk

Không để người ăn xin chèo kéo du khách tại lễ hội cà phê Đắk Lắk

(NLĐO) - TP Buôn Ma Thuột yêu cầu các cơ quan liên quan kịp thời phát hiện, xử lý đối với các đối tượng "chăn dắt", tổ chức xúi giục và thuê đi ăn xin để hưởng lợi.

Phú Yên loại trừ căn bệnh từng ám ảnh bao người

Phú Yên loại trừ căn bệnh từng ám ảnh bao người

(NLĐO) - Một niềm vui rất lớn đối với người dân Phú Yên khi mới đây, UBND tỉnh này đã ra quyết định công nhận kết quả loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện trong toàn tỉnh.

Sau phản ánh của Báo Người Lao Động, chế độ giáo viên dạy trẻ khuyết tật đã được quan tâm

Sau phản ánh của Báo Người Lao Động, chế độ giáo viên dạy trẻ khuyết tật đã được quan tâm

(NLĐO)- Bị bỏ quên chế độ nhiều năm, nhưng sau khi Báo Người Lao Động thông tin phản ánh, tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các sở, ngành vào cuộc, giáo viên dạy trẻ khuyết tật từ cấp mầm non tới THCS đã được quan tâm, chi trả.

Yêu cầu làm rõ thông tin "bỏ quên" giáo viên dạy trẻ khuyết tật

Yêu cầu làm rõ thông tin "bỏ quên" giáo viên dạy trẻ khuyết tật

Ngày 27-2, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị này đã có văn bản gửi Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh đề nghị kiểm tra nội dung thông tin theo phản ánh của Báo Người Lao Động về việc giáo viên dạy trẻ khuyết tật trong các lớp hòa nhập cộng đồng theo Nghị định 28/2012 và Nghị định 113/2015 bị "bỏ quên" chế độ suốt nhiều năm qua.

Những nhà giáo hết lòng với trẻ khuyết tật

Những nhà giáo hết lòng với trẻ khuyết tật

Để giáo dục trẻ khuyết tật, giáo viên phải thật sự kiên trì, nhẫn nại, thậm chí cả hy sinh, gắn trọn cuộc đời với học sinh

TP HCM: Ra mắt trung tâm phục hồi thể chất, tinh thần bệnh nhân khỏi Covid-19

TP HCM: Ra mắt trung tâm phục hồi thể chất, tinh thần bệnh nhân khỏi Covid-19

(NLĐO) - F0 sau khi khỏi bệnh Covid-19 ngoài việc hồi phục thể chất còn rất cần tư vấn tâm lý để vượt qua trầm cảm, lo âu, mất mát…, ổn định tinh thần và trở lại cuộc sống bình thường.

"Người rừng" Hồ Văn Lang suy kiệt vì bị ung thư giai đoạn cuối

"Người rừng" Hồ Văn Lang suy kiệt vì bị ung thư giai đoạn cuối

(NLĐO)- Sau 8 năm được đưa về sống hòa nhập cộng đồng, "người rừng" Hồ Văn Lang bị bệnh ung thư gan, giai đoạn cuối.

Hơn 3 tỉ đồng ủng hộ Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn

Hơn 3 tỉ đồng ủng hộ Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn

(NLĐO)- Nhờ đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn, nhiệt tình, kinh nghiệm trong phương pháp dạy học sinh khuyết tật nên học sinh được nuôi dạy tốt tại Trung tâm và được giáo viên hỗ trợ chăm sóc tại nhà.

Vỡ mộng "về xuôi"

Vỡ mộng "về xuôi"

Nhà nghèo, không có việc làm, cuộc sống túng quẫn nên nhiều phụ nữ trẻ ở vùng cao đã rời bản làng, về xuôi, bỏ lại gia đình, đến chốn thị thành tìm cơ hội mới

"Người rừng" Hồ Văn Lang đi làm căn cước công dân

"Người rừng" Hồ Văn Lang đi làm căn cước công dân

(NLĐO)- Sau 8 năm trở về hòa nhập cộng đồng, "người rừng" Hồ Văn Lang đã được làm hồ sơ cấp căn cước công dân có gắn chíp.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo