xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS học bổ túc

Cử nhân gian nan tìm việc

Cử nhân gian nan tìm việc

Bị ảnh hưởng bởi làn sóng sa thải nửa cuối năm ngoái, nhiều lao động có trình độ đại học kỳ vọng vào sự khởi sắc của thị trường sau Tết nhưng thực tế không như mong đợi

Học để hoàn thiện bản thân

Học để hoàn thiện bản thân

Vượt qua những trở ngại, họ vẫn cố gắng học hỏi, trau dồi kiến thức để làm việc tốt hơn, cống hiến nhiều hơn cho đơn vị, doanh nghiệp

Cuộc thi viết “Từ trong ký ức”: Nhớ lớp học đèn dầu

Cuộc thi viết “Từ trong ký ức”: Nhớ lớp học đèn dầu

Trong bóng tối, ánh những chiếc đèn dầu hắt lên như đom đóm, vừa chiếu sáng bóng đêm vừa khai sáng một vùng trời tri thức

Thỏa ước mong đại học

Thỏa ước mong đại học

Phối hợp triển khai mô hình vừa làm vừa học là cách tổ chức Công đoàn TP HCM giúp người lao động nâng cao trình độ học vấn

Nguyễn Thị Hải Yến đăng quang Hoa khôi Nam bộ 2017

Nguyễn Thị Hải Yến đăng quang Hoa khôi Nam bộ 2017

(NLĐO) – Thí sinh bị loại trước đêm chung kết vì nghi án sử dụng bằng THPT giả cho biết sẽ cố gắng tiếp tục học tập để có đủ điều kiện tham gia tiếp các cuộc thi sắc đẹp khác.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy “mượn” bằng xin từ chức

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy “mượn” bằng xin từ chức

(NLĐO)- Sau khi bị Sở GD- ĐT ra quyết định thu hồi bằng THPT, ông Nhân đã làm đơn xin từ chức nhưng vẫn muốn được tiếp tục làm việc ở vị trí khác để đi học thêm.

Dạy thêm, học thêm phải trên cơ sở tự nguyện của học sinh

Dạy thêm, học thêm phải trên cơ sở tự nguyện của học sinh

Văn phòng Thành ủy TP HCM đã ra thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn TP.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy bị thu hồi bằng THPT

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy bị thu hồi bằng THPT

(NLĐO)- Ông Nhân mượn bằng THCS của một người bạn cùng tên, cùng năm sinh để hợp thức quá cho quá trình học văn hóa, chính trị…

Thu hồi bằng chính trị của trưởng công an xã xài bằng giả

Thu hồi bằng chính trị của trưởng công an xã xài bằng giả

(NLĐO) - Ông Nguyễn Văn Dạng - Chủ tịch UBND xã Ia Le, huyện Chư Pứh, tỉnh Gia Lai - cho biết ông Nguyễn Đình Đức, trưởng Công an xã này, đã thừa nhận học bổ túc THPT nhưng thi mấy lần không đậu nên mới nhờ người quen “kiếm” cho cái bằng.

Có nên đi học nghề sau lớp 9?

Có nên đi học nghề sau lớp 9?

Tôi có con trai năm nay học xong lớp 9. Cháu học bình thường nên mong muốn học trường Thiếu sinh quân ở Củ Chi nhưng gia đình tôi lại muốn định hướng cho cháu theo con đường học nghề để khoảng 3 năm nữa, cháu có nghề để có thể đi làm, đồng thời vẫn tiếp tục hoàn thành chương trình THPT. Cho tôi xin lời tư vấn, vì mong muốn của gia đình là thế nhưng tôi vẫn băn khoăn liệu mình có quá can thiệp vào quyết định của con? Phụ huynh: Nguyễn Quỳnh, Q. Thủ Đức- TP HCM

“Mượn” tên em để làm… cán bộ

“Mượn” tên em để làm… cán bộ

Chiều 13-7, Trường Tiểu học số 3 Hòa Hiệp Trung (huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) họp thông báo về công văn chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Yên liên quan đến việc xử lý kỷ luật đối với bà Ngô Thị Kim Trang (SN 1979), cán bộ văn thư của trường.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo