xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hơn 1,2 triệu lượt khách du lịch tới Thanh Hóa, Ninh Bình dịp Tết

Tuấn Minh

(NLĐO)- Trong những ngày nghỉ Tết, thời tiết thuận lợi nên các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình đã đón rất đông khách du lịch quốc tế và trong nước tới tham quan, vãn cảnh

Ngày 15-2, ông Phạm Nguyên Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, cho biết trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (từ ngày 29 đến ngày mùng 5 Tết) do thời tiết thuận lợi, các địa phương tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch nên Thanh Hóa thu hút được lượng khách du lịch trong và ngoài nước tới du Xuân đầu năm khá đông.

Hơn 1,2 triệu lượt khách du lịch tới Thanh Hóa, Ninh Bình dịp Tết- Ảnh 1.

Khách du lịch tham quan Khu di tích lịch sử Lam Kinh (huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) ngày 5 Tết Giáp thìn 2024. Ảnh: Tuấn Minh

Theo đó, trong 7 ngày nghỉ Tết, Thanh Hóa đã đón được khoảng 635.000 lượt khách, tăng 48,7% so với cùng kỳ dịp Tết năm 2023. Tổng thu du lịch đạt khoảng 588 tỉ đồng, tăng 51,2% so với cùng kỳ. Công suất sử dụng phòng dịp Tết trên cả tỉnh ước khoảng 30%, chủ yếu là khách đi lễ chùa đầu năm kết hợp tham quan du lịch.

Một số điểm du lịch thu hút đông khách du lịch như: TP Thanh Hóa khoảng 100.000 lượt khách; Lam Kinh 40.000; Cửa Đặt (huyện Thường Xuân) khoảng 90.000; đền Phủ Na (huyện Như Thanh) khoảng 91.000; Sầm Sơn 65.000; Đền Sòng (thị xã Bỉm Sơn) khoảng 40.000; Pù Luông (Bá Thước) 4.000; Thành Nhà Hồ (huyện Vĩnh Lộc) 4.500 lượt…

Ninh Bình đón được 115.000 khách du lịch quốc tế

Còn tại tỉnh Ninh Bình, trong 7 ngày nghỉ Tết, địa phương này cũng ước đón được khoảng 596.000 lượt khách (tăng 50,1% so với dịp Tết năm 2023 (đón 397.058 lượt), doanh thu đạt trên 850 tỉ đồng, tăng 54,5% so với dịp Tết 2023.

Hơn 1,2 triệu lượt khách du lịch tới Thanh Hóa, Ninh Bình dịp Tết- Ảnh 2.

Khách du lịch quốc tế tới Ninh Bình những ngày Tết

Trong đó, có trên 115.000 lượt khách quốc tế tìm về Ninh Bình trong dịp Tết Nguyên đán, gấp 3,9 lần so với năm 2023 (29.500 lượt). Các điểm du lịch như khu du lịch Tràng An, chùa Bái Đính, vườn chim Thung Nham và phố cổ Hoa Lư đều thu hút một lượng lớn khách du lịch.

Một số khu, điểm du lịch đón đông du khách như: Cố đô Hoa Lư đón gần 20.000 lượt khách; Tràng An trên 85.000 lượt; chùa Bái Đính ước đón 170.000 lượt khách; khu phố cổ Hoa Lư trên 70.000 lượt khách; vườn chim Thung Nham đón trên 45.000 lượt.

Tiêu biểu là ngày mùng 4 Tết, tỉnh Ninh Bình đón 209.783 lượt khách, trong đó có 35.168 lượt khách quốc tế, 174.615 lượt khách nội địa; mùng 5 Tết đón 178.685 lượt khách, trong đó có 29.712 khách quốc tế, 148.973 khách nội địa.

Dự kiến, trong những ngày tới, lượng khách du lịch đến Thanh Hóa, Ninh Bình sẽ tiếp tục tăng. Hai địa phương này đã có các phương án kiểm tra, kiểm soát chất lượng dịch vụ du lịch tại các khu, điểm du lịch… kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo