xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Israel truy tìm nơi ẩn náu cuối cùng của thủ lĩnh Hamas

Huệ Bình

(NLĐO) – Quân đội Israel tin chắc rằng thủ lĩnh Hamas Yehiya Sinwar, được cho là chủ mưu vụ tấn công ngày 7-10-2023, đang ẩn náu trong mạng lưới đường hầm như mê cung ở miền Nam Gaza.

Theo tờ The Washington Post, thủ lĩnh Hamas Yehiya Sinwar đang ở cùng các con tin Israel.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, các quan chức hiện tại và trước đây của Israel nói rằng hoạt động của Israel ở dải Gaza không thể kết thúc cho đến khi Yehiya Sinwar bị bắt, bị tiêu diệt hoặc không còn là thủ lĩnh Hamas.

Nhấn mạnh sự cần thiết phải loại bỏ thủ lĩnh Hamas và mức độ mà cuộc xung đột - hiện kéo dài 4 tháng - phụ thuộc vào sự thành công của nhiệm vụ đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu hồi đầu tháng 2 tuyên bố: "Chúng ta sẽ tiêu diệt thủ lĩnh Hamas. Chúng ta không được kết thúc chiến dịch trước thời điểm đó".

Thủ lĩnh Hamas Yehiya Sinwar. Ảnh: Al Jazeera

Thủ lĩnh Hamas Yehiya Sinwar. Ảnh: Al Jazeera

Thế nhưng có một vấn đề khiến các quan chức an ninh và tình báo Israel, Mỹ và phương Tây lo lắng.

Trên thực tế, việc xác định chính xác vị trí của thủ lĩnh Sinwar có thể không khó khăn bằng việc tiến hành một chiến dịch quân sự để vô hiệu hóa người này mà không làm ảnh hưởng các con tin được cho là ở gần đó.

Thủ lĩnh Hamas Yehiya Sinwar được cho là đang ẩn náu trong khu vực đường hầm bên dưới Khan Younis, thành phố ở phía Nam Gaza. Khan Younis là nơi thủ lĩnh Sinwar được sinh ra vào năm 1962.

Các quan chức Israel cho biết vào ngày 7-10-2023, Hamas đã bắt cóc hơn 250 thường dân và binh lính từ Israel và đưa họ vào Gaza. Hamas đã thả hơn 100 người trong số đó.

Khoảng 130 con tin vẫn đang bị giam giữ. Ước tính khoảng 1/4 trong số này được cho là đã thiệt mạng và có khoảng 6 con tin là người Mỹ.

Ống thông mà quân đội Israel cho là thuộc về một đường hầm dưới lòng đất của Hamas ở dải Gaza. Ảnh: Reuters

Ống thông mà quân đội Israel cho là thuộc về một đường hầm của Hamas ở dải Gaza. Ảnh: Reuters

Trong nhiều tháng, quân đội và cơ quan an ninh Israel nỗ lực tìm hiểu những điểm chính trong mạng lưới đường hầm rộng lớn bên dưới Gaza để tìm ra Sinwar.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant từng thừa nhận binh sĩ Israel phát hiện bằng chứng cho thấy thủ lĩnh Hamas có thể đã đi trước họ một bước. Theo báo chí Israel, binh lính đã tìm thấy quần áo của Sinwar, ghi chú Sinwar viết bằng tay, thậm chí cả bàn chải đánh răng mà ông này có thể đã sử dụng.

Những ngày gần đây có suy đoán rằng Sinwar có thể đã di chuyển tới TP Rafah, ở biên giới với Ai Cập.

Trong bối cảnh có cảnh báo rằng đợt tấn công vào TP Rafah sẽ sớm diễn ra, quân đội Israel đã đệ trình lên nội các kế hoạch "sơ tán người dân" ở Gaza khỏi các khu vực giao tranh.

Nội các Israel cũng đã phê duyệt kế hoạch cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho Gaza.

Phía Mỹ nhấn mạnh họ sẽ không hỗ trợ một chiến dịch nhằm vào TP Rafah nếu không có kế hoạch sơ tán "đáng tin cậy.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo