xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS kết quả tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ĐH sớm chỉ trong 3 năm

Sinh viên tốt nghiệp ĐH sớm chỉ trong 3 năm

(NLĐO)- Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP HCM vừa tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp cho 1.313 tân cử nhân, trong đó có 1 sinh viên tốt nghiệp ĐH sớm chỉ trong vòng 3 năm thay vì 4 năm như kế hoạch đào tạo của trường.

Hơn 88% học sinh THPT phải đi học thêm

Hơn 88% học sinh THPT phải đi học thêm

(NLĐO)-Một khảo sát nghiên cứu vừa công bố mới đây đã chỉ ra rằng có đến 88,4% học sinh đi học thêm, trong đó tỉ lệ học thêm môn Toán là cao nhất với 80,3% và thấp nhất là môn Sinh với 1,4%.

Hợp tác với doanh nghiệp để đổi mới dạy nghề

Hợp tác với doanh nghiệp để đổi mới dạy nghề

Ngày 23-6, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) tổ chức hội nghị tuyển sinh, đào tạo và giải quyết việc làm năm 2020.

Vì sao phải giữ kỳ thi tốt nghiệp THPT?

Vì sao phải giữ kỳ thi tốt nghiệp THPT?

Việc duy trì kỳ thi tốt nghiệp THPT thực hiện đúng theo Luật Giáo dục sửa đổi, nhằm mục tiêu đánh giá mặt bằng chung của giáo dục phổ thông toàn quốc

Điểm thi Hòa Bình, Hà Giang, Sơn La "trở lại mặt đất"!

Điểm thi Hòa Bình, Hà Giang, Sơn La "trở lại mặt đất"!

Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp của Hà Giang, Sơn La năm nay đều rớt mạnh, chỉ ở mức trên 70%, giảm tới hơn 20% so với năm 2018

Được thi xét tốt nghiệp tại cụm liên tỉnh

Được thi xét tốt nghiệp tại cụm liên tỉnh

Thí sinh chỉ thi tốt nghiệp cũng được đăng ký thi tại cụm liên tỉnh (do trường ĐH chủ trì) mà không nhất thiết phải thi tại cụm tỉnh

Kỳ thi quốc gia: Hé lộ nhiều điểm mới

Kỳ thi quốc gia: Hé lộ nhiều điểm mới

Thí sinh đăng ký dự thi tại trường; cấu trúc đề thi tương tự như đề thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014…, đó là những thông tin mới nhất về kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015

Nhiều cử nhân Trường ĐH Quy Nhơn thăng hạng nhờ “chạy điểm”

Nhiều cử nhân Trường ĐH Quy Nhơn thăng hạng nhờ “chạy điểm”

(NLĐO) - Hai khoa được xác định xảy ra tình trạng nâng điểm xét tốt nghiệp nhiều nhất tại Trường ĐH Quy Nhơn (Bình Định) là khoa Kinh tế- Kế toán và khoa Tài chính - Ngân hàng - Quản trị kinh doanh.

Trường Đại Học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM công bố điểm chuẩn

Trường Đại Học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM công bố điểm chuẩn

(NLĐO) – Ngày 28-7, Trường Đại Học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM công bố điểm chuẩn dự kiếnnăm 2014

Tỉ lệ tốt nghiệp trung bình trên cả nước: 99,01%

Tỉ lệ tốt nghiệp trung bình trên cả nước: 99,01%

(NLĐO) - Với tỉ lệ tốt nghiệp cao chót vót này, Lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho biết sẽ hướng tới tổ chức kỳ thi chung vừa làm căn cứ để xét công nhận tốt nghiệp, vừa xét tuyển ĐH, CĐ

Tỉnh đầu tiên công bố kết quả tốt nghiệp THPT: Đỗ 99,3%

Tỉnh đầu tiên công bố kết quả tốt nghiệp THPT: Đỗ 99,3%

(NLĐO) - Quảng Bình là tỉnh đầu tiêu chính thức công bố kết quả tốt nghiệp THPT 2014 với tỉ lệ tốt nghiệp hệ THPT là 99,32%, thấp hơn năm ngoái khoảng 0,3%.

TP HCM: Ngày 15-6 công bố kết quả tốt nghiệp

TP HCM: Ngày 15-6 công bố kết quả tốt nghiệp

(NLĐO) - Ngày 4-6, ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết sẽ huy động 3.000 giám khảo chấm thi tốt nghiệp THPT, làm việc trong vòng 10 ngày. Hội đồng chấm thi sẽ khai mạc tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai ngày 5-6, đến 15-6 công bố kết quả tốt nghiệp.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo