image

Khánh Hòa long trọng kỷ niệm 36 năm sự kiện Gạc Ma

Thực hiện: Kỳ Nam -

14/03/2024 12:59

(NLĐO)- Chính quyền tỉnh Khánh Hòa, các đơn vị quân đội, cựu binh Trường Sa cùng đông đảo người dân đã về Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma dâng hương, dâng hoa, kỷ niệm 36 năm sự kiện Gạc Ma.

Sáng 14-3, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam, Liên đoàn Lao động cùng các địa phương, sở ban ngành tỉnh Khánh Hòa đã có mặt đông đủ tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma (huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) để dâng hương, dâng hoa tưởng niệm 36 năm trận chiến đấu bảo vệ đảo Gạc Ma - Quần đảo Trường Sa (ngày 14.3.1988 - 14.3.2024).

Buổi lễ tưởng niệm đã nhắc lại sự kiện ngày 14-3-1988 xảy ra tại đảo đá Gạc Ma. Thời điểm này, 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, kiên cường bám trụ thành vòng tròn bất tử để bảo vệ chủ quyền biển đảo. Các anh hùng liệt sĩ đã vĩnh viễn nằm lại trong lòng biển khơi, biến mình thành những cột mốc thiêng liêng, khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc tại đảo Gạc Ma - quần đảo Trường Sa.

Khánh Hòa long trọng kỷ niệm 36 năm sự kiện Gạc Ma- Ảnh 1.

Đông đảo đoàn viên, công nhân, người lao động của LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa có mặt tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma - công trình của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng dựa trên sự đóng góp của nhân dân cả nước

Khánh Hòa long trọng kỷ niệm 36 năm sự kiện Gạc Ma- Ảnh 2.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và nguyên lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham dự lễ kỷ niệm 36 năm sự kiện Gạc Ma

Khánh Hòa long trọng kỷ niệm 36 năm sự kiện Gạc Ma- Ảnh 3.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa dâng hương, dâng hoa lên tượng đài Chiến sĩ Gạc Ma

Khánh Hòa long trọng kỷ niệm 36 năm sự kiện Gạc Ma- Ảnh 4.

Hàng ngàn cán bộ, viên chức, người dân đã có mặt dự lễ kỷ niệm 36 năm sự kiện Gạc Ma năm 1988

Khánh Hòa long trọng kỷ niệm 36 năm sự kiện Gạc Ma- Ảnh 5.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa thắp hương và cầu nguyện cho linh hồn 64 cán bộ, chiến sĩ hy sinh bảo vệ Gạc Ma, toàn vẹn chủ quyền biển đảo thiêng liêng tại khu mộ gió của Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma

Tiếp theo lễ kỷ niệm của tỉnh Khánh Hòa, Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân cũng tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa lên Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma.

Dịp này, Vùng 4 Hải quân đã tổ chức cho rất nhiều cán bộ, chiến sĩ trẻ mới nhập ngũ dâng hương, tham quan phòng trưng bày, nơi lưu giữ kỷ vật của 64 anh hùng liệt sĩ đã hy sinh bảo vệ Gạc Ma để cùng nhau ôn lại, nâng cao ý thức bảo vệ Tổ quốc, truyền thống dũng cảm, hy sinh vì biển đảo thiêng liêng của Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam.

Khánh Hòa long trọng kỷ niệm 36 năm sự kiện Gạc Ma- Ảnh 6.

Các cán bộ, chiến sĩ và cựu chiến binh Trường Sa tham gia lễ kỷ niệm 36 năm sự kiện Gạc Ma năm 1988

Khánh Hòa long trọng kỷ niệm 36 năm sự kiện Gạc Ma- Ảnh 7.

Lãnh đạo Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân dâng hương hoa lên 64 cán bộ, chiến sĩ hy sinh bảo vệ Gạc Ma

Khánh Hòa long trọng kỷ niệm 36 năm sự kiện Gạc Ma- Ảnh 8.

Dâng hoa lên Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma

Khánh Hòa long trọng kỷ niệm 36 năm sự kiện Gạc Ma- Ảnh 9.

Các chiến sĩ trẻ của Hải quân nhân dân Việt Nam cùng ôn lại sự kiện 14-3-1988 khi các cán bộ, chiến sĩ Hải quân đang xây dựng đảo Gạc Ma thì bị hải quân Trung Quốc tấn công. Cuộc chiến đấu không cân sức khiến 64 cán bộ, chiến sĩ hy sinh, 3 tàu HQ 604, HQ 605 và HQ 505 bị bắn chìm.

Khánh Hòa long trọng kỷ niệm 36 năm sự kiện Gạc Ma- Ảnh 10.

Các cựu chiến binh Trường Sa năm 1988 có mặt tại buổi lễ Kỷ niệm 36 năm sự kiện Gạc Ma. Họ là những người có mặt tại Trường Sa năm 1988. Năm nào những cựu binh này cũng tổ chức kỷ niệm các đồng đội đã hy sinh ở Gạc Ma.

Khánh Hòa long trọng kỷ niệm 36 năm sự kiện Gạc Ma- Ảnh 11.

Thiếu tá Trần Thị Thủy (Lữ đoàn 146- Vùng 4 Hải quân), con gái của anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương - người chỉ huy bảo vệ Gạc Ma, giữ lá cờ Tổ quốc tại đảo đá Gạc Ma ngày 14-3-1988, dâng hương lên mộ gió 64 anh hùng liệt sĩ

Khánh Hòa long trọng kỷ niệm 36 năm sự kiện Gạc Ma- Ảnh 12.

Con gái anh hùng, liệt sĩ Trần Văn Phương tham quan phòng trưng bày Chiến sĩ Gạc Ma - nơi lưu lại di ảnh của cha và các đồng đội đã hy sinh.

Khánh Hòa long trọng kỷ niệm 36 năm sự kiện Gạc Ma- Ảnh 13.

Từ Quy Nhơn (Bình Định), cựu binh Lê Văn Thoa - một trong 9 cán bộ, chiến sĩ hải quân bị Trung Quốc bắt giữ tại Gạc Ma năm 1988 - năm nào cũng về Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma để thăm các đồng đội. Với ông Thoa, năm tháng đó sẽ không bao giờ quên. Sau khi ra quân, làm nghề bán phở, ông đặt tên quán phở là Trường Sa - Gạc Ma. Với ông Thoa, đến nay, ông còn sống, bán phở mưu sinh hằng ngày, tất cả đều có một phần ơn của các đồng đội trong đó.


Khánh Hòa long trọng kỷ niệm 36 năm sự kiện Gạc Ma- Ảnh 14.

Vùng 4 Hải quân tổ chức cho rất nhiều tân binh, chiến sĩ hải quân dâng hương, dâng hoa, tham quan, tìm hiểu bảo tàng chiến sĩ Gạc Ma nhằm bồi đắp tình yêu đất nước, quyết tâm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc

Khánh Hòa long trọng kỷ niệm 36 năm sự kiện Gạc Ma- Ảnh 15.

Đại tá Phạm Văn Thọ, Chính ủy Lữ đoàn 146 - lữ đoàn Trường Sa, cho biết 64 cán bộ, chiến sĩ hy sinh bảo vệ đảo Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao là tấm gương, nêu cao ý chí kiên cường, tinh thần dũng cảm, quyết tâm đến cùng để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Toàn bộ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146 luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng hy sinh, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Khánh Hòa long trọng kỷ niệm 36 năm sự kiện Gạc Ma


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo