xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS khí tài quân sự

Tàu sân bay Mỹ trở lại Hàn Quốc, gửi thông điệp đến Triều Tiên

Tàu sân bay Mỹ trở lại Hàn Quốc, gửi thông điệp đến Triều Tiên

(NLĐO) – Tàu sân bay hạt nhân USS Ronald Reagan của Mỹ đã cập cảng Hàn Quốc để thể hiện sức mạnh răn đe Triều Tiên. Trong khi đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên tái khẳng định nỗ lực tăng cường quan hệ với Nga.

Giăng thế trận phản công, Ukraine tất bật tìm thêm vũ khí

Giăng thế trận phản công, Ukraine tất bật tìm thêm vũ khí

(NLĐO) – Trong khuôn khổ chuyến thăm các nước châu Âu nhằm kêu gọi tăng cường hỗ trợ Kiev về cả tài chính lẫn quân sự, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 15-5 thúc giục Anh tham gia một “liên minh máy bay chiến đấu”.

Úc đặt mua hệ thống tên lửa Mỹ được sử dụng ở Ukraine

Úc đặt mua hệ thống tên lửa Mỹ được sử dụng ở Ukraine

(NLĐO) – Úc ngày 5-1 cho biết đã nhận lời chào mời của Mỹ về việc mua hệ thống tên lửa tầm xa giống như loại Ukraine đang sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt với Nga.

Libya: Đụng độ đẫm máu ngày này qua ngày khác ở thủ đô Tripoli

Libya: Đụng độ đẫm máu ngày này qua ngày khác ở thủ đô Tripoli

(NLĐO) – Đụng độ lớn giữa những người ủng hộ hai chính quyền đối địch ở Libya khiến ít nhất 23 người thiệt mạng và 140 người bị thương trong ngày 27-8 ở thủ đô Tripoli.

EU thừa nhận cạn khí tài quân sự để giúp Ukraine

EU thừa nhận cạn khí tài quân sự để giúp Ukraine

(NLĐO) - Giám đốc bộ phận chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell hôm 22-5 cho biết khối này đã hết khí tài quân sự giúp Ukraine, đồng thời kêu gọi các nước thành viên tăng cường hỗ trợ.

Vũ khí “khủng” lộ diện trong đêm ở Triều Tiên

(NLĐO) – Tối 25-4, tại thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Quân đội Cách mạng Nhân dân Triều Tiên (KPRA), trong đó có sự xuất hiện của các tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Tổng tham mưu trưởng Nga đến Belarus, binh sĩ dồn về biên giới Ukraine

Tổng tham mưu trưởng Nga đến Belarus, binh sĩ dồn về biên giới Ukraine

(NLĐO) – Lầu Năm Góc hôm 9-2 cho biết Nga tiếp tục tăng cường lực lượng dọc theo biên giới với Ukraine và hiện đã triển khai hơn 100.000 binh sĩ ở khu vực biên giới.

Quân đội Ukraine tập trận với khí tài của Mỹ

Quân đội Ukraine tập trận với khí tài của Mỹ

(NLĐO) – Quân đội Ukraine ngày 4-2 đã huấn luyện tại căn cứ quân sự Yavoriv ở phía tây Ukraine, sử dụng tên lửa chống tăng, bệ phóng và nhiều khí tài quân sự khác do Mỹ chuyển giao trong gói hỗ trợ an ninh trị giá 200 triệu USD.

Biên giới Ấn Độ - Trung Quốc: Vũ khí Mỹ được triển khai

Biên giới Ấn Độ - Trung Quốc: Vũ khí Mỹ được triển khai

(NLĐO) – Ấn Độ vừa triển khai vũ khí do Mỹ cung cấp đến dọc biên giới Ấn-Trung nhằm củng cố năng lực quân sự trong bối cảnh 2 nước vẫn đang căng thẳng vì tranh chấp lãnh thổ trên dãy Himalaya, Bloomberg cho biết ngày 28-10.

Cường quốc biển châu Âu tăng cường hiện diện tại châu Á

Cường quốc biển châu Âu tăng cường hiện diện tại châu Á

(NLĐO) - Tham mưu trưởng Không quân Anh Mike Wigston cho biết Anh có kế hoạch tăng cường hiện diện tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Triều Tiên bí mật duyệt binh trong đêm, Hàn Quốc ngồi trên đống lửa

Triều Tiên bí mật duyệt binh trong đêm, Hàn Quốc ngồi trên đống lửa

(NLĐO) – Quân đội Hàn Quốc tin rằng Triều Tiên vừa tổ chức duyệt binh ở thủ đô Bình Nhưỡng rạng sáng 9-9, dường như được tổ chức để kỷ niệm 73 năm quốc khánh Triều Tiên.

Afghanistan: Taliban hưởng “kho báu” của Mỹ và phương Tây

Afghanistan: Taliban hưởng “kho báu” của Mỹ và phương Tây

(NLĐO) – Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 17-8 xác nhận “một số lượng kha khá” vũ khí do Mỹ cung cấp cho Lực lượng An ninh Quốc gia Afghanistan (ANSF) hiện đã bị phong trào Taliban chiếm giữ.

Nga đã thử nghiệm hơn 320 loại vũ khí ở Syria

Nga đã thử nghiệm hơn 320 loại vũ khí ở Syria

(NLĐO) - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 14-7 cho biết các thành viên trong quân đội Nga đã thử nghiệm hơn 320 loại vũ khí trong chiến dịch ở Syria

Trước cuộc gặp giữa hai ông Biden - Putin, Nga dồn quân ra biên giới

Trước cuộc gặp giữa hai ông Biden - Putin, Nga dồn quân ra biên giới

(NLĐO) – Nga cho biết họ muốn gửi cho Mỹ những tín hiệu “không dễ chịu” trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tháng này.

Mỹ - Ukraine tăng cường hợp tác quốc phòng

Mỹ - Ukraine tăng cường hợp tác quốc phòng

Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 6-5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tái khẳng định cam kết của Washington đối với nền độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Kiev.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo