xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thuốc xịt thơm phòng và thuốc khử mùi có thể làm trẻ em khó chịu

Theo TTO

Theo một cuộc nghiên cứu mới, thuốc xịt thơm phòng và thuốc khử mùi có thể có những hiệu ứng xấu đối với sức khỏe các bà mẹ và trẻ em, vì chúng có thể làm cho trẻ em bị tiêu chảy và đau tai cũng như làm các bà mẹ bị trầm cảm.

Theo tờ Sun, các nhà nghiên cứu nhận thấy 32% trẻ em nhiều hơn bị tiêu chảy trong các nhà sử dụng các lọai thuốc xịt thơm phòng hoặc thuốc khử mùi như thuốc đánh bóng nền và thuốc xịt tóc hằng ngày.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Brunel, London, cũng nhận thấy nhiều trẻ em bị đau tai hơn và ói mửa. Cuộc nghiên cứu cũng nnhận thấy 16% các bà mẹ dùng thuốc xịt phòng hằng ngày bị trầm cảm. Ngoài ra, thuốc xịt phòng và thuốc khử mùi phát tán các “thành phần hữu cơ dễ bốc hơi” có thể làm cho các thai phụ và trẻ sơ sinh khó chịu.

Tiến sĩ Alexandria Farrow nói:”Người ta nghĩ rằng sử dụng các sản phẩm này làm cho nhà cửa của họ sạch sẽ hơn nhưng sạch sẽ hơn không nhất thiết có nghĩa là lành mạnh hơn. Các thai phụ và trẻ em sáu tháng tuổi có thể bị ảnh hưởng đặc biệt vì họ bỏ ra khỏang 80% thời gian ở trong nhà”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo