xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS Khu phi quân sự

Tuyên bố “nóng” của Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tuyên bố “nóng” của Tổng thống Nga Vladimir Putin

(NLĐO) - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 31-1 tuyên bố Moscow cần tạo ra “khu phi quân sự” rộng lớn ở Ukraine để bảo đảm không có vũ khí tầm xa nào có thể tấn công các thành phố Nga.

Nga - Ukraine tăng cường tấn công nhau trước thời điểm quan trọng

Nga - Ukraine tăng cường tấn công nhau trước thời điểm quan trọng

(NLĐO) – Nga cho biết đã không kích các căn cứ không quân của Ukraine, trong khi Kiev nã pháo vào các cơ sở công nghiệp ở phía bên kia biên giới Nga. Hai bên đều muốn giành ưu thế trước đợt phản công mang tính quyết định của Ukraine.

Hàn Quốc phát hiện người vượt biên sang Triều Tiên

Hàn Quốc phát hiện người vượt biên sang Triều Tiên

(NLĐO) - Hàn Quốc đã gửi thông điệp đến Triều Tiên trong nỗ lực bảo đảm người vượt biên vẫn an toàn nhưng Bình Nhưỡng chưa phản hồi.

Hàn Quốc bắt người Triều Tiên vượt biên trong đại dịch Covid-19

Hàn Quốc bắt người Triều Tiên vượt biên trong đại dịch Covid-19

(NLĐO) - Quân đội Hàn Quốc hôm 16-2 thông báo đã bắt giữ một người Triều Tiên vượt qua đường biên giới quân sự giữa hai nước trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Trở nên cực kỳ khó đoán, điều gì đang xảy ra với ông Kim Jong-un?

Trở nên cực kỳ khó đoán, điều gì đang xảy ra với ông Kim Jong-un?

(NLĐO) - Ngay cả theo tiêu chuẩn của Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un vẫn có những hành động không thể đoán trước được trong năm nay.

Triều Tiên gây sức ép lên Hàn Quốc vì lý do kinh tế?

Triều Tiên gây sức ép lên Hàn Quốc vì lý do kinh tế?

CHDCND Triều Tiên đang lắp lại các loa tuyên truyền dọc biên giới, gần khu phi quân sự (DMZ) trong bước đi mới nhất nhằm rút khỏi các thỏa thuận hòa bình liên Triều ký năm 2018.

Triều Tiên và Hàn Quốc cùng đi trên dây

Triều Tiên và Hàn Quốc cùng đi trên dây

Cuối cùng, sau một loạt động thái leo thang căng thẳng từ phía Triều Tiên, Nhà Xanh (phủ tổng thống Hàn Quốc) hôm 17-6 khẳng định sẽ không chấp nhận các "hành vi vô lý" của láng giềng nữa.

Mỹ tiết lộ nguyên nhân ban đầu vụ nổ súng giữa Triều Tiên - Hàn Quốc

Mỹ tiết lộ nguyên nhân ban đầu vụ nổ súng giữa Triều Tiên - Hàn Quốc

(NLĐO) – Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 3-5 cho rằng vụ nổ súng của Triều Tiên qua biên giới Hàn Quốc có thể là “vô tình”.

Bán đảo Triều Tiên nóng trở lại?

Bán đảo Triều Tiên nóng trở lại?

Loạt đạn từ CHDCND Triều Tiên bắn trúng một trạm gác của Hàn Quốc thuộc khu phi quân sự (DMZ) giữa hai nước hôm 3-5 khiến Seoul đưa ra cảnh báo trên sóng phát thanh và bắn trả hai lần, mỗi lần 10 phát đạn

Điểm đặc biệt trong vụ nổ súng ở biên giới Triều Tiên - Hàn Quốc

Điểm đặc biệt trong vụ nổ súng ở biên giới Triều Tiên - Hàn Quốc

(NLĐO) – Thời tiết mù sương và đó là lúc các binh lính Triều Tiên thường thay ca trực. Đây là lưu ý sau vụ Triều Tiên nổ nhiều phát súng về vị trí trạm gác của Hàn Quốc ở khu phi quân sự (DMZ) ngày 3-5.

Hàn Quốc, Triều Tiên nổ súng qua lại trong khu phi quân sự

Hàn Quốc, Triều Tiên nổ súng qua lại trong khu phi quân sự

(NLĐO) – Vị trí trạm gác của Hàn Quốc ở khu phi quân sự (DMZ) biên giới liên Triều trúng đạn bắn liên tiếp từ phía Triều Tiên, buộc phía Hàn Quốc phát đi cảnh cáo và bắn trả.

Triều Tiên: Ông Trump gửi thư, đề nghị hợp tác chống Covid-19

Triều Tiên: Ông Trump gửi thư, đề nghị hợp tác chống Covid-19

(NLĐO) – Triều Tiên hôm 21-3 hoan nghênh điều mà họ khẳng định là bức thư Tổng thống Donald Trump gửi lãnh đạo Kim Jong-un, nói rằng đây là một dấu hiệu cho thấy "các mối quan hệ cá nhân rất đặc biệt và bền chặt" của 2 nhà lãnh đạo.

Ngư dân Triều Tiên "giết đồng hương trên tàu rồi trốn sang Hàn Quốc"

Ngư dân Triều Tiên "giết đồng hương trên tàu rồi trốn sang Hàn Quốc"

(NLĐO) – Hàn Quốc hôm 7-11 cho biết đã trục xuất 2 ngư dân Triều Tiên bị nghi giết chết 16 đồng hương trước khi chạy trốn sang Hàn Quốc vào tuần rồi.

Triều Tiên muốn đàm phán với Mỹ đổ vỡ là có tính toán?

Triều Tiên muốn đàm phán với Mỹ đổ vỡ là có tính toán?

(NLĐO) – Vài giờ sau khi nhà đàm phán hàng đầu Triều Tiên cho hay cuộc thảo luận với Mỹ đổ vỡ, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 5-10 khẳng định cuộc gặp ngoại giao ở Stockholm diễn ra tốt đẹp.

Vừa tuyên bố nối lại đàm phán với Mỹ, Triều Tiên phóng tên lửa

Vừa tuyên bố nối lại đàm phán với Mỹ, Triều Tiên phóng tên lửa

(NLĐO) – Triều Tiên đã phóng 1 quả tên lửa về phía biển Nhật Bản (Hàn Quốc gọi là biển Đông) vào sáng sớm 2-10, vài giờ sau khi tuyên bố nối lại đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ - quân đội Hàn Quốc khẳng định.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo