xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS kiểm tra tiếng Hàn

Những lưu ý đối với kỳ kiểm tra tiếng Hàn năm 2017

Những lưu ý đối với kỳ kiểm tra tiếng Hàn năm 2017

Thực hiện nội dung Bản ghi nhớ giữa Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam về chương trình đưa người lao động (NLĐ) Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (Chương trình EPS), kỳ thi tiếng Hàn năm 2017 sẽ được tổ chức vào 2 ngày 17 và 18-6 tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM.

Cửa hẹp thị trường Hàn Quốc

Cửa hẹp thị trường Hàn Quốc

Việc đạt yêu cầu qua kỳ thi tiếng Hàn không bảo đảm là người lao động được đi làm việc tại Hàn Quốc mà đó chỉ là điều kiện để làm hồ sơ dự tuyển

Chuyển hộ khẩu để "né" cấm cửa Chương trình EPS?

Chuyển hộ khẩu để "né" cấm cửa Chương trình EPS?

Nguyễn Thanh Hùng (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) hỏi: “Tôi có hộ khẩu tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Tôi đọc báo thấy thông tin huyện Nghi Lộc là địa phương bị cấm tuyển chọn lao động đi làm việc ở Hàn Quốc theo Chương trình EPS. Nếu tôi chuyển hộ khẩu vào TP HCM hoặc địa phương khác thì có được tham gia thi tuyển tiếng Hàn trong năm 2016 không?”.

Bao giờ tổ chức kiểm tra tiếng Hàn?

Bao giờ tổ chức kiểm tra tiếng Hàn?

Được biết Hàn Quốc đã nối lại việc tuyển dụng lao động Việt Nam. Xin hỏi khi nào tổ chức cho người lao động kiểm tra tiếng Hàn để làm hồ sơ dự tuyển? Nguyễn Văn Đông (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)

Hồ sơ lên mạng, bao giờ được tuyển?

Hồ sơ lên mạng, bao giờ được tuyển?

* Tôi đã tham dự kỳ kiểm tra tiếng Hàn vào năm 2011, thuộc đối tượng được làm hồ sơ dự tuyển sang Hàn Quốc. Xin hỏi sau khi hồ sơ được chuyển lên mạng thì bao giờ được tuyển?

Có được dự tuyển lại hồ sơ sang Hàn Quốc?

Có được dự tuyển lại hồ sơ sang Hàn Quốc?

* Tôi hoàn thành hợp đồng ở Hàn Quốc, năm 2012 có tham gia kỳ thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính nhưng đến nay vẫn chưa được tuyển, hồ sơ đã hết hiệu lực cung cấp. Nay tôi muốn tiếp tục dự tuyển có được không? Trần Minh Tuyển (TP HCM)

Cơ hội cho lao động trở lại Hàn Quốc

Cơ hội cho lao động trở lại Hàn Quốc

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Việc làm - Lao động Hàn Quốc vừa ký gia hạn bản thỏa thuận đặc biệt về tiếp nhận lao động Việt Nam theo chương trình cấp phép lao động EPS.

Tăng cường quản lý NLĐ Việt Nam tại Hàn Quốc

Tăng cường quản lý NLĐ Việt Nam tại Hàn Quốc

(NLĐO)- UBND TP HCM vừa yêu cầu các sở, ngành chức năng và UBND các quận, huyện tổ chức thông tin về các chính sách đối với người lao động (NLĐ) Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc.

Coi chừng bị lừa!

Coi chừng bị lừa!

Trong năm 2014, Việt Nam chưa tuyển dụng lao động mới cho thị trường Hàn Quốc, người lao động cảnh giác để tránh bị lừa đảo

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo