Ông Lê Minh Tâm, Cục trưởng Cục Chất lượng Hàng hoá đã cho biết như vậy. Trong số 274 lô hàng này, 5,91% vi phạm về không ghi thông tin quy trình chế biến; 5,73% không ghi thông tin dinh dưỡng; 9,45% không ghi tên nhà phân phối; ngoài ra là những vi phạm không ghi thành phần cấu tạo, quy trình chế biến sản phẩm, trọng lượng, kích thước sản phẩm, không dán nhãn hàng hoá đúng quy cách...
Ở trong nước, theo điều tra của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng, trên 1175 loại thực phẩm đóng gói phổ biến được lưu hành trên thị trường, có tới 30,2% sản phẩm nội vi phạm tên hàng hoá; trong khi vi phạm của sản phẩm nước ngoài chỉ là 9,1%. Cũng theo cuộc điều tra này, có tới 51,2% sản phẩm nội không ghi thành phần cấu tạo của sản phẩm, chữ ghi quá nhỏ, không đọc được hoặc không ghi khối lượng, tỷ khối... Nhiều sản phẩm hoàn toàn ''made in
Bình luận (0)