xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chứng khoán bùng nổ giao dịch

SƠN NHUNG

Dòng tiền đổ vào thị trường đã tăng gấp 6 lần so với trước. Riêng phiên ngày 9-1, giá trị giao dịch trên cả 2 sàn lên tới gần 3.000 tỉ đồng

Ngày 9-1, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam tiếp tục có một phiên bùng nổ về khối lượng và giá trị giao dịch. Tính chung, cả 2 sàn có gần 274 triệu cổ phiếu được khớp lệnh với tổng giá trị giao dịch lên tới gần 3.000 tỉ đồng.

Một phiên đầy biến động

Đầu phiên buổi sáng, VN-Index chỉ tăng nhẹ nhưng rồi lực mua tăng rất mạnh, có lúc VN-Index tăng hơn 8 điểm. Thế nhưng sau đó, nhất là sang đầu giờ giao dịch buổi chiều, lực bán lại tăng mạnh khiến có thời điểm thị trường giảm hơn 4 điểm.
 
img
Nhà đầu tư giao dịch tại sàn chứng khoán  SSI chiều 9-1. Ảnh: HỒNG THÚY

Sau những giằng co giữa 2 trạng thái tăng, giảm với  những  lệnh mua bán đầy kịch tính, cuối ngày giao dịch, VN-Index đóng cửa trong sắc xanh nhưng chỉ tăng nhẹ 1,61 điểm, lên 448,77 điểm. HNX-Index trên sàn Hà Nội  bất ngờ đảo chiều, giảm 0,34 điểm, còn 59,61 điểm...

Mặc dù phiên này thị trường đã chựng lại nhưng nếu tính từ đầu tháng 12-2012, cả VN-Index lẫn HNX-Index đã tăng khoảng 18%. Các cổ phiếu nhóm ngành bất động sản, tài chính tăng mạnh, kéo theo đó là các nhóm cổ phiếu khác.

Tuy vậy, điểm gây chú ý nhất của TTCK trong giai đoạn này là thanh khoản đã tăng rất mạnh. Từ chưa đầy 400 tỉ đồng/phiên trong những phiên đầu tháng 12-2012, đến nay, thị trường đã đạt khoảng 2.900 tỉ đồng/phiên, tăng hơn 7 lần. Đặc biệt, khối nhà đầu tư nước ngoài mua ròng liên tục trong thời gian gần đây đã kích thích nhà đầu tư trong nước đổ tiền vào thị trường. Chỉ riêng phiên 9-1, khối ngoại mua ròng khoảng 238 tỉ đồng trên cả 2 sàn...

Giám đốc môi giới một công ty chứng khoán tại TPHCM cho rằng trong phiên này, do dòng tiền của khối nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục mua mạnh, trong khi áp lực chốt lời khá lớn lúc thị trường bắt đầu vào vùng quá mua, chưa kể đã có dấu hiệu bán khống... nên TTCK đã bùng nổ giao dịch. Tổng khối lượng trên 2 sàn phiên này so với phiên trước tăng 7% nhưng so với những ngày đầu tháng 1 tăng gấp đôi.

Khó đoán xu hướng

Ông Huỳnh Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán SJC (SJCS), cho rằng nhà đầu tư đang nhìn nhận TTCK theo hướng khá tích cực do có nhiều thông tin hỗ trợ liên quan đến việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; giải quyết nợ xấu, hỗ trợ thị trường bất động sản... Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (CKNN) cũng vừa trình Bộ Tài chính đề án tháo gỡ khó khăn cho TTCK. Ông Vũ Bằng, Chủ tịch Ủy ban CKNN, nhận xét: Năm 2013 dù còn khó khăn nhưng là năm tái cấu trúc nền kinh tế, vì vậy, vai trò của TTCK rất quan trọng. Điều này sẽ tạo cơ hội không ít cho TTCK... Đây là cơ hội tốt cho thị trường đi lên.

Một số ý kiến khác cũng nhận xét thực tế, các kênh đầu tư khác như vàng, bất động sản vẫn chưa thể hấp dẫn nhà đầu tư. Hơn nữa, TTCK thường đi trước bất động sản một bước, vì thế, nhiều người kỳ vọng vào chứng khoán cũng là hợp lý...

Tuy vậy, một số chuyên gia tài chính theo xu hướng thận trọng lại cho rằng thời gian qua, nhà đầu tư quá hưng phấn với những thông tin tốt nên đẩy các chỉ số chứng khoán tăng mạnh, trong khi còn phải chờ những giải pháp thực tế từ chính sách sẽ được hấp thu ra sao. Hơn nữa, những khó khăn trước mắt vẫn còn nhiều khi nền kinh tế thế giới cũng như trong nước chưa thể hiện rõ ràng khả năng phục hồi...

Thận trọng và chọn mua cổ phiếu ổn định, không nên mua đuổi giá... là lời khuyên của một số công ty chứng khoán dành cho nhà đầu tư.

Nhiều giải pháp hỗ trợ thị trường

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển TTCK năm 2013 tổ chức sáng 9-1, Chủ tịch Ủy ban CKNN Vũ Bằng cho biết Ủy ban CKNN vừa ban hành một số giải pháp về thanh khoản cho TTCK.

Theo đó, cho phép nới tỉ lệ margin từ 40/60 lên 50/50 bắt đầu từ ngày 1-2. Đặc biệt, sẽ tăng biên độ giao dịch 2 sàn, dự kiến biên độ trên HoSE sẽ nâng từ 5% lên 7%, biên độ giao dịch trên HNX nâng từ 7% lên 10% và có hiệu lực từ ngày 15-1. Theo ông Bằng, việc trả lại biên độ cho 2 sàn và tăng tỉ lệ margin là những giải pháp mang tính kỹ thuật nhằm tháo gỡ khó khăn cho TTCK. Về vấn đề lưu ký, Bộ Tài chính đã chính thức phê duyệt giảm phí lưu ký 20% cho năm 2013...

Ngoài những giải pháp trên, Ủy ban CKNN cũng kiến nghị không đưa chứng khoán vào nhóm phi sản xuất để thể hiện quan điểm nhìn nhận TTCK đúng bản chất hơn và thể hiện sự quan tâm hơn đến TTCK. Đồng thời, Ủy ban CKNN cũng kiến nghị xem xét nới room cho khối ngoại, kiến nghị cho phép thí điểm một số loại hình công ty niêm yết cho phép nhà đầu tư chiến lược nước ngoài nắm giữ cổ phiếu không có quyền biểu quyết vượt tỉ lệ trên 49% (ngoại trừ đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện); cho phép nhà đầu tư, tổ chức nước ngoài sở hữu trên 49% đến 100% trong các tổ chức kinh doanh chứng khoán…

Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Kỳ, Tổng Thư ký Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán, cho rằng cơ quan quản lý nên hỗ trợ nhiều hơn với các giải pháp như tiếp tục xem xét miễn giảm các loại phí cho công ty chứng khoán, phí lưu ký chứng khoán, miễn thuế cho nhà đầu tư...
 
Ph.Nhung
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo