xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

CLIP: Lão nông lai tạo giống nhãn "siêu trái", thu hoạch không đủ bán

Tin-ảnh-clip: Ca Linh

(NLĐO) - Ông Nguyễn Văn Phúc ở tỉnh Vĩnh Long đã lai tạo ra giống nhãn "siêu trái", mỗi chùm 3-6 kg trái. Với chất lượng ngon, loại nhãn này đang được nhiều công ty, chủ vựa trái cây đặt mua.

Ông Nguyễn Văn Phúc (ngụ xã Chánh An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) là lão nông có thâm niên trồng nhãn trên 40 năm. Hiện nay, ông có khoảng 4 ha trồng nhãn "siêu trái" mà ông dự định đặt tên là "Thanh Ngân" hoặc "Phúc An".

CLIP: Lão nông U70 lai tạo giống nhãn "siêu trái"

"Cách đây vài năm, có đứa cháu tặng tôi giống nhãn của Mỹ. Ăn thấy ngon nên tôi đem gieo hạt nhưng khi cây lớn lại không cho trái. Tôi đem ghép giống nhãn này với nhiều giống nhãn đang trồng thì thấy giống nhãn của Mỹ ghép với gốc nhãn Ido cổ cho trái rất ngon" - ông Phúc nói.

Khi ghép nhãn, dù tỉ lệ cây sống chỉ đạt khoảng 30% nhưng cho trái đồng đều, đạt tỉ lệ trái đến 90% khi thu hoạch, mỗi chùm 3-6 kg trái. 

Ông Phúc thông tin: "Mỗi ký khoảng 55-60 trái nhưng nếu tuyển chọn thì khoảng 22 trái. Giống nhãn mới ghép này cho tỉ lệ trái đồng đều, cơm dày, vị ngọt thanh. Giống nhãn "siêu trái" này rất nhẹ công chăm sóc, chi phí giảm 50% so với nhãn Ido, hạn chế bệnh chổi rồng". 

CLIP: Lão nông lai tạo giống nhãn siêu trái, thu hoạch không đủ bán - Ảnh 3.
CLIP: Lão nông lai tạo giống nhãn siêu trái, thu hoạch không đủ bán - Ảnh 4.

Sau quá trình lai tạo, ông Phúc ghép thành công giống nhãn "siêu trái"

Ông Phúc còn tự nghiên cứu làm phân hữu cơ từ các loại cá để bón cho cây nhãn, nhờ vậy cũng giảm chi phí trồng.

CLIP: Lão nông lai tạo giống nhãn siêu trái, thu hoạch không đủ bán - Ảnh 5.
CLIP: Lão nông lai tạo giống nhãn siêu trái, thu hoạch không đủ bán - Ảnh 6.

Một chùm nhãn "siêu trái"

Thời gian từ lúc nhãn ra bông đến khi thu hoạch khoảng 6,5 tháng. Nếu thấy giá bán không tốt, ông Phúc có thể "neo" thêm 1,5 tháng nữa mà trái không rụng, không nứt, chất lượng cơm không đổi.

CLIP: Lão nông lai tạo giống nhãn siêu trái, thu hoạch không đủ bán - Ảnh 7.
CLIP: Lão nông lai tạo giống nhãn siêu trái, thu hoạch không đủ bán - Ảnh 8.

Giống nhãn do ông Phúc lai tạo cho chất lượng trái đồng đều, cơm dày, hạt nhỏ, vị ngọt thanh

Ông Phúc đang sở hữu 600 cây nhãn "siêu trái". Vừa qua, có 13 cây ra trái, ông thu hoạch khoảng 1,2 tấn; được một công ty và chủ vựa trái cây thu gom với giá 80.000-100.000 đồng/kg - gấp 3-4 lần so với các loại nhãn khác. Mỗi tháng, lão nông này còn bán ra thị trường 100-200 cây giống với giá 300.000 đồng/cây.

CLIP: Lão nông lai tạo giống nhãn siêu trái, thu hoạch không đủ bán - Ảnh 9.
CLIP: Lão nông lai tạo giống nhãn siêu trái, thu hoạch không đủ bán - Ảnh 10.

Nhiều nơi đang đặt mua cây giống nhãn "siêu trái" của ông Phúc

"Cây nào sắp thu hoạch thì có chủ vựa trái cây và công ty thu gom hết, không đủ bán. Một công ty ở Tiền Giang ngỏ lời nếu tôi liên kết với nông dân mở rộng diện tích trồng lên 10 ha thì họ hỗ trợ làm mã số vùng trồng và bao tiêu trái để xuất khẩu" - ông Phúc tiết lộ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo