xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cổ phiếu “vua” trở lại

Sơn Nhung

Nhiều cổ phiếu ngân hàng sau thời gian dài “ngủ đông”, nay có dấu hiệu thu hút mạnh dòng tiền từ nhà đầu tư

Phiên giao dịch ngày 2-7, các nhà đầu tư đã phấn chấn trở lại sau vài phiên lình xình. Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục đổ mạnh tiền để mua cổ phiếu khiến thị trường thêm sôi động.

Vượt mốc 600 điểm

Kết thúc phiên giao dịch buổi sáng, VN-Index chỉ tăng trên 5 điểm. Tuy nhiên, đến phiên buổi chiều, các cổ phiếu dòng ngân hàng (NH), nhất là cổ phiếu BID của NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, bứt phá mạnh, kéo cổ phiếu các NH khác tăng theo.

VN-Index “phi” thẳng và đứng ở mức 605,7 điểm, tăng 14,2 điểm trước khi đóng cửa. Trong khi đó, HNX-Index tăng 1,51 điểm, lên 86,76 điểm. Tổng giá trị giao dịch cả hai sàn trong ngày đạt khoảng 2.800 tỉ đồng, tăng cao so với phiên trước đó.

Ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc Đầu tư Công ty CP Chứng khoán MaybankKimEng, cho rằng nguyên nhân chính kéo thị trường chứng khoán tăng mạnh là do các cổ phiếu NH đang thu hút dòng tiền. Thực tế này đã diễn ra từ đầu năm nhưng đến nay dòng tiền mới thật sự đổ mạnh vào cổ phiếu “vua” một thời. Cụ thể, hút tiền mạnh nhất trong phiên này vẫn là các cổ phiếu BID, VCB (NH TMCP Ngoại thương Việt Nam) khi hai cổ phiếu cùng tăng trần: VCB lên 51.500 đồng/cổ phiếu, BID lên 23.400 đồng/cổ phiếu.

Thị trường chứng khoán tăng điểm mạnh trong ngày 2-7 Ảnh: HOÀNG TRIỀU
Thị trường chứng khoán tăng điểm mạnh trong ngày 2-7 Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Theo ông Khánh, lâu nay trong số các cổ phiếu vốn hóa lớn, tác động mạnh đến chỉ số VN-Index thì cổ phiếu ngành NH chiếm đến 30%. Do đó, chỉ cần các cổ phiếu “vua” nhích lên là thị trường chuyển màu xanh; còn khi các mã này giảm là VN-Index lập tức đỏ. “Suốt mấy năm qua, cổ phiếu ngành NH không có gì nổi bật dù được xem là cổ phiếu trụ cột, thể hiện sức khỏe của nền kinh tế. Vì vậy, khi thị trường có thêm một số thông tin tích cực, như việc nới room cũng giúp nhà đầu tư hưng phấn hơn dù thực tế ngành NH không dễ rộng cửa để mở thêm cho nhà đầu tư nước ngoài” - ông Khánh nhận định.

Ngoài nhóm cổ phiếu NH thì các mã vốn hóa lớn như MSN, PVD, VIC, SSI cũng được khối ngoại mua mạnh.

Nhiều thông tin tích cực

Theo ông Huỳnh Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán SJC, việc nới room đã tạo niềm tin rất lớn cho nhà đầu tư vì họ chờ đợi nhiều năm nay. Vì vậy, trước khi có thông tin nới room, nhà đầu tư nội gom hàng, nay bán ra mạnh khiến thị trường chao đảo.

Trong khi đó, khối nhà đầu tư nước ngoài lại tiếp tục mua vào, chủ yếu là gom các mã cổ phiếu blue-chips. Điều này giúp các chỉ số tăng mạnh. Cụ thể, trong phiên ngày 2-7, tại sàn TP HCM, nhà đầu tư ngoại mua ròng phiên thứ 5 liên tiếp, đạt trên 80 tỉ đồng, gấp 5 lần giá trị mua ròng phiên trước.

Trong ngày 2-7, thông tin Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) khẳng định việc nới room cho các công ty chứng khoán theo Nghị định 60  sẽ áp dụng từ 1-9 càng khiến tâm lý nhà đầu tư ổn định hơn.

Một số nhà môi giới cho rằng thị trường sau khi bị “sốc” do phải chờ các thông tư hướng dẫn nới room, cũng như lo lắng trước thông tin Hy Lạp vỡ nợ, ảnh hưởng đến dòng tiền đầu tư thì trong ngày 2-7, động thái “nhượng bộ”, thỏa thuận với các chủ nợ của Hy Lạp khiến nhiều người kỳ vọng.

Ngoài ra, một số thông tin liên quan khác cũng tạo động lực thêm cho nhà đầu tư. Cụ thể là Bộ Tài chính sẽ tổ chức đoàn sang Mỹ để kêu gọi đầu tư vào thị trường chứng khoán. Hay Tổng cục Thống kê vừa công bố 90% số doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo của Việt Nam dự báo số lượng đơn hàng mới trong quý III/2015 sẽ tăng lên hoặc bằng quý II. Đây cũng là lý do khiến tâm lý nhà đầu tư ổn định, kéo VN-Index tăng mạnh.

Giá vàng tiếp tục lao dốc

Cuối ngày 2-7, giá vàng miếng SJC tiếp tục đà giảm xuống mức 34,34 triệu đồng/lượng bán ra, chiều mua vào chỉ còn 34,27 triệu đồng/lượng. Giá vàng mất 80.000 đồng/lượng so với phiên trước và giảm gần 700.000 đồng/lượng so với đầu tháng 6. Kim loại quý này trên sàn quốc tế mất hơn 10 USD/ounce do chịu áp lực từ đồng USD tăng giá mạnh và tình hình khủng hoảng nợ ở Hy Lạp đã tác động lên giá vàng trong nước.

Dù vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới vẫn ở mức cao hơn 3,6 triệu đồng/lượng, bất chấp sức mua ở thị trường trong nước không mấy sôi động. T.Phương

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo