Về cánh đồng tôm ở thôn Ba Lăng và Quảng Xuyên - xã Phú Xuân trong những ngày này, người ta hiếm gặp ai. Cánh đồng tôm lớn nhất tỉnh Thừa Thiên - Huế vắng ngắt, lều bạt, hồ nuôi tiêu điều giữa nắng mưa.
Gần một tháng trở lại đây, anh Võ Phi Sinh, thôn Quảng Xuyên, cứ luẩn quẩn ở nhà, lo chạy vạy trả nợ ngân hàng do mất trắng vụ tôm. Anh Sinh cho biết trong vụ năm nay, gia đình anh thả nuôi 3 hồ với diện tích 1,5 ha tôm sú. Tôm vừa được 2,5 tháng thì đồng loạt đổ bệnh, chết đặc hồ. “Tôi đã vay mượn cả trăm triệu đồng để cứu 3 hồ với hy vọng sẽ vớt vát chút ít nhưng chỉ được 10 ngày thì tôm chết hết - anh Sinh buồn bã.
Nhiều diện tích hồ nuôi tôm ở xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế phải bỏ hoang vì dịch bệnh kéo dài
Theo thống kê của UBND xã Phú Xuân, vụ nuôi năm nay toàn xã thả nuôi 429 ha thủy sản nước lợ. Trong đó, vùng nuôi chuyên tôm và xen ghép là 260 ha. Đến nay, đã có gần 80 ha với 131 hồ nuôi của người dân bị chết. Theo ông Trần Quốc Việt, cán bộ thủy sản xã Phú Xuân, nguyên nhân tôm chết chưa được xác định cụ thể nhưng có thể một phần do người dân xử lý ao nuôi chưa tốt.
Ngay sau khi dịch bệnh tôm xảy ra, UBND xã Phú Xuân đã phối với Chi cục Nuôi trồng thủy sản Thừa Thiên - Huế, Phòng NN-PTNT huyện Phú Vang tiến hành cấp thuốc phòng dịch cho các hộ nuôi. Tuy nhiên, dịch bệnh trên tôm ngày càng có xu hướng phức tạp và vẫn tiếp tục diễn ra.
Ông Nguyễn Bắc, Chủ tịch UBND xã Phú Xuân, cho biết hiện người nuôi tôm tại xã này đang nợ các ngân hàng với khoản tiền lên đến 60 tỉ đồng. Để đối phó với tình trạng tôm chết và nhằm hạn chế thiệt hại, nhiều hộ đã và đang bán tháo tôm, cung cấp cho thị trường các chợ đầu mối trên địa bàn với giá chỉ bằng 2/3 thị trường.
Bình luận (0)