xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Siêu thị đóng cửa, du khách ngỡ ngàng

Theo TRẦN MẠNH (Tuổi trẻ)

Từ đầu tháng 7, nhiều khách hàng khi đến tham quan mua sắm tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài đã ngỡ ngàng trước việc hàng loạt siêu thị, cửa hàng tại khu vực này tạm ngưng hoạt động.

img
Siêu thị GC đóng cửa - Ảnh: T.Mạnh

img
Bên trong siêu thị Winmart vắng tanh không một bóng người - Ảnh: T.M.


Nếu như trước đây khu vực này mỗi ngày có gần 10.000 lượt người tham quan mua sắm thì giờ đây tại các siêu thị, chợ đường biên ở Mộc Bài đang vắng như chùa bà đanh.


Đồng loạt đóng cửa


Những ngày đầu tháng 7-2009 có lẽ là những ngày vắng vẻ nhất của khu kinh tế này tính từ khi đưa vào hoạt động các siêu thị miễn thuế. Đường vào các siêu thị vắng hoe, bãi để xe trước trung tâm thương mại trống trơn. Trước cổng siêu thị chỉ còn lại một vài xe ôm cùng một vài “cò” đưa khách qua Campuchia. Lối vào các siêu thị đều có bảo vệ đứng gác và thông báo ngưng hoạt động. Những chiếc xe chuyên chở hành khách giờ đây nằm im lìm trong nhà kho. Bên trong siêu thị, những gian hàng đóng cửa im ỉm, tối om và không thấy bóng dáng một ai.


Trong tổng số 48 doanh nghiệp (DN) hoạt động tại khu vực này, đã có 46 DN tạm ngưng hoạt động, còn lại hai cửa hàng đang hoạt động thoi thóp vì chỉ được bán cho khách Campuchia. Tuy nhiên, cả ngày 4-7 chỉ có một đoàn khoảng 15 người Campuchia vào Trung tâm thương mại Hiệp Thành.


Theo chủ một cửa hàng duy nhất còn mở cửa tại Trung tâm thương mại Hiệp Thành, kể từ ngày 1-7 đến nay lượng khách và giao dịch hầu như không có. “Lượng khách hàng bất ngờ giảm 99,9%, suốt mấy ngày nay chỉ có một nhóm nhỏ khách người Campuchia ghé qua cửa hàng nhưng hầu như không bán được gì” - chủ cửa hàng này cho hay.


Không còn miễn thuế


Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lê Văn Tường - Phó trưởng ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài - cho biết các đơn vị kinh doanh đang tạm đóng cửa để kiểm kê hàng hóa, một số DN chờ làm thủ tục điều chỉnh phần mềm tính thuế. Tuy nhiên, hầu hết các DN khác đóng cửa vì ảnh hưởng từ quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế của Thủ tướng Chính phủ. Theo quy định tại khoản 4 điều 21 của quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 2-3-2009 và tại điều 5, kể từ ngày 1-7-2009 đối tượng và điều kiện được mua hàng miễn thuế là người xuất cảnh, quá cảnh, là hành khách trên máy bay đang thực hiện các chuyến bay quốc tế khi xuất cảnh...


Như vậy với quy định này, khách tham quan, du lịch nội địa sẽ không được mua hàng miễn thuế ở Mộc Bài. “Từ trước đến nay, các nhà đầu tư, các DN sống được là nhờ kinh doanh hàng miễn thuế. Vì vậy, họ lo lắng một khi không bán hàng miễn thuế, lợi nhuận thu được sẽ không đủ để chi phí” - ông Tường cho hay.


Giám đốc một DN đầu tư tại cửa khẩu Mộc Bài bức xúc nói: hàng ở đây nếu không được miễn thuế, sau khi cộng thêm các loại thuế nhập khẩu, VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt với một số mặt hàng và chi phí vận chuyển từ cảng Sài Gòn lên Mộc Bài thì giá bán cao hơn nhiều so với hàng ở TPHCM. Như vậy làm sao thu hút được khách hàng đến đây mua hàng nữa.


Một Việt kiều Canada có cửa hàng tại Trung tâm thương mại Hiệp Thành nói ông đã đầu tư khoảng 12 triệu USD vào khu vực này, nhưng trong ba năm qua chính sách ngày một thay đổi theo chiều hướng khó khăn. Ông cho biết: “Ban đầu mỗi người được mua 500.000 đồng/ngày hàng miễn thuế, tiếp đến là mỗi tuần chỉ được mua không quá 500.000 đồng/người và giờ đây là cấm luôn. Nếu tình trạng này cứ tiếp tục, tôi buộc phải dẹp tiệm”.


Theo ông Lê Văn Tường, ban quản lý đã có kiến nghị với UBND tỉnh Tây Ninh xem xét tháo gỡ khó khăn cho các DN. Trong khi chờ ý kiến chỉ đạo của cấp trên, ban chỉ đạo chỉ biết động viên các DN làm đúng theo quy định của Nhà nước. UBND tỉnh Tây Ninh đã có công văn gửi Chính phủ đề nghị xem xét lại việc áp dụng một số chính sách, cơ chế tài chính đối với Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài.


Ảnh hưởng đến thu hút đầu tư


Tương tự Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, từ đầu tháng 7-2009 hoạt động mua bán trong khu phi thuế quan tại cửa khẩu Tịnh Biên (An Giang) cũng trở nên trầm lắng. Lượng khách vào mua sắm rất ít, chủ yếu để tham quan và nhiều cửa hàng hầu như ngưng mua bán. Một số DN đầu tư kinh doanh tại đây than trời vì đang đứng trước nguy cơ phá sản. “Nhờ miễn thuế, sản phẩm mới có tính cạnh tranh, mới bán được hàng. Có chính sách miễn thuế ấy chúng tôi mới dám bỏ vốn để kinh doanh, để tham gia đầu tư tại nơi biên giới heo hút. Giờ đây không biết xoay xở ra sao!” - một DN nói.


Đối với các khu kinh tế cửa khẩu khác nằm dọc biên giới Tây Nam ở An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, tuy chưa hình thành khu thương mại nhưng việc ngưng miễn thuế đã tác động đến tình hình thu hút đầu tư. “Các khu kinh tế cửa khẩu nằm ở biên giới, kinh tế - xã hội khó khăn nên khó thu hút các DN. Chỉ có chính sách miễn thuế mới khuyến khích họ mở siêu thị miễn thuế, kèm theo đó họ đầu tư xây dựng các khu thương mại, cơ sở hạ tầng... Một khi không còn chính sách miễn thuế, tất cả những dự án đăng ký đầu tư tại khu kinh tế cửa khẩu chắc bị ngưng lại” - ông Lê Hữu Trang, phó ban kinh tế cửa khẩu An Giang, nói.

Đức Vịnh

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo