Bà Nguyễn Thị Ngọ, đại diện Hiệp hội Phân bón Miền Nam, thắc mắc tại sao đến giờ giữa hải quan và thuế vẫn chưa nối mạng để khắc phục tình trạng DN thường xuyên nộp thuế thừa, rồi phải mất nhiều thời gian xin hoàn thuế. Ngay chính DN của bà Ngọ, hiện nay đang nộp thuế thừa khoảng 1,5 tỉ đồng. Vài ngày nữa DN của bà lại phải nộp tiếp thêm khoảng 2 tỉ đồng thuế. Trong khi số thuế nộp thừa này DN phải trả lãi ngân hàng. Như vậy, làm cho chi phí đầu vào của DN tăng cao...
Sau khi chỉ đạo các sở, ngành giải quyết các thắc mắc của từng DN, ông Lê Thanh Hải đã nêu nhiều quyết sách mới của TP. Theo đó, đối với trung tâm nguyên phụ liệu cho ngành dệt may, TP quyết định không thu hẹp diện tích của trung tâm này, chi toàn bộ kinh phí giải tỏa đền bù, bán giá ưu đãi và cho trả chậm. Trước mắt, TP sẽ đầu tư mạnh hơn nữa cho công tác cung cấp thông tin cho DN. Về công tác đào tạo, giao cho Hiệp hội DN TP cùng với Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư TP khảo sát nhu cầu cần lao động của TP. Từ đó có kế hoạch đào tạo. Có thể TP sẽ tạo một nguồn “vốn mồi” cho công tác đào tạo. Về quỹ bảo lãnh tín dụng cho DN, trong tháng 11-2005 TP sẽ có quyết định chính thức. Trước mắt vốn cho quỹ này khoảng 50 tỉ đồng, sau đó nâng lên. Hỗ trợ các DN di dời, mở rộng cho những DN di dời ngoài khu công nghiệp, thậm chí di dời ra các tỉnh cũng được hưởng hỗ trợ. Sắp tới TP sẽ có cơ chế tạo điều kiện cho công tác đền bù giải tỏa. TP sẽ cho vay không lãi trong vòng 2 năm cho công tác đền bù giải tỏa. Như vậy, TP sẽ tạo điều kiện về vốn và can thiệp về giá thuê mặt bằng, không để các DN kinh doanh khu công nghiệp tự quyết định về giá như vừa qua.
Về hải quan, ông Lê Thanh Hải chỉ đạo phải đẩy nhanh và mở rộng hơn nữa đối tượng được thông quan điện tử. Nếu cần, TP sẽ tạo điều kiện tối đa.
Bình luận (0)