Doanh nghiệp đang cần vốn để đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Tấn Thạnh
Trầy trật gõ cửa ngân hàng
UBND TPHCM gần đây rất quyết liệt chỉ đạo các sở, ban, ngành tổ chức gặp mặt, trao đổi tìm hướng gỡ khó về vốn cho DN nhưng hàng loạt DN vẫn khó tiếp cận vốn NH.
Tại buổi đối thoại giữa các NH trên địa bàn TP và DN vào cuối tuần qua, bà Vũ Thị Hoài Sơn, Tổng Giám đốc Công ty Tân Nhất Hương, kể rằng đã không dưới 2 lần bà đến Quỹ Bảo lãnh tín dụng TPHCM tìm hiểu thủ tục xin được bảo lãnh vay vốn nhưng không thành. DN bà chuyên sản xuất kem trang trí bánh xuất khẩu, cách đây không lâu, bà đến quỹ hỏi thủ tục bảo lãnh vay vốn nhưng trong danh mục của quỹ không ưu tiên ngành hàng DN bà đang hoạt động. “Khoảng 2 năm trước, tôi cũng một lần đến quỹ này xin được bảo lãnh vay vốn xuất khẩu đậu mà không được” - bà Sơn bộc bạch.
Cùng tâm trạng là chủ DN Song Tâm, hoạt động trong ngành thương mại điện tử. Thành lập đã 3 năm, nay DN lên kế hoạch mở thêm trang web hỗ trợ các DN ngành nông - thủy sản xuất khẩu. “Chúng tôi tự tin dự án sẽ đem lại hiệu quả cao, có cả tài sản bảo đảm nhưng gõ cửa 2 NH ở quận Phú Nhuận đều bị từ chối vì lý do thương mại điện tử là ngành nhiều rủi ro” - chủ DN này than thở. Chưa hết, nhiều DN còn gồng gánh khoản vay cũ với lãi suất cao ngất. Lãnh đạo Công ty TNHH Sản xuất thương mại Êm Đềm, kinh doanh bất động sản cho biết đang phải vay vốn một NH thương mại với lãi suất trung - dài hạn 19%/năm, lãi suất vay ngắn hạn lên tới 18%/năm.
Tạo chu kỳ cho vay mới
Ông Văn Đức Mười, Tổng Giám đốc Vissan, cho biết Nhà nước cần có hướng giải quyết triệt để trong việc hấp thụ vốn tín dụng cho DN. Có vốn vay, DN mới có vòng quay chu kỳ sản xuất mới, cộng thêm việc dãn, giảm thuế GTGT sẽ giúp tạo giá thành thấp, kích thích tiêu thụ. “Lãi suất giảm phải được DN hấp thụ, nếu không, dù giảm lãi suất đến đâu DN cũng không vay được. Phải gỡ ngay từ trong điều kiện cho vay bằng việc khoanh lại nợ, tạo chu kỳ cho vay mới” - ông Văn Đức Mười kiến nghị.
Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc NH Nhà nước Chi nhánh TPHCM, cho biết các NH thương mại đã đẩy mạnh cấp tín dụng cho DN theo chủ trương của TP. Tại TPHCM, hơn 20.000 tỉ đồng được giải ngân trong tháng 6 (thay vì 30.000 tỉ đồng như kỳ vọng của UBND TP) nhưng con số này khá khiêm tốn so với tổng dư nợ 800.000 tỉ đồng của TP. Theo ông Dũng, đây mới là bước đầu và ngành NH sẽ tập trung nhiều giải pháp để gỡ nút thắt về vốn cho DN. “Dù vậy, vốn chỉ là một phần, quan trọng với DN bây giờ là giải pháp kích thích đầu ra để tăng nhu cầu tiêu thụ, từ đó DN có thể giải phóng hàng tồn kho, quay trở lại vòng sản xuất mới” - ông Dũng nhận xét.
Tại hội nghị sơ kết hoạt động ngành NH cuối tuần qua, Thống đốc NH Nhà nước Nguyễn Văn Bình yêu cầu các NH thương mại phải rà soát để đưa các khoản vay cũ lãi suất về dưới 15%/năm, khoản vay mới áp dụng theo quy định về lãi suất. Trước ngày 15-7, các NH thương mại phải triển khai trên toàn hệ thống và sau thời gian này sẽ áp dụng cho các DN. |
Bình luận (0)