xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS làm việc trái phép

Nếm trái đắng khi sang nước thứ 3 làm việc

Nếm trái đắng khi sang nước thứ 3 làm việc

Nhu cầu dịch chuyển sang nước thứ 3 làm việc của người đi xuất khẩu lao động ngày một nhiều nhưng rủi ro rất lớn nếu không tìm hiểu kỹ

Ngày càng nhiều người qua Hàn Quốc làm thời vụ

Ngày càng nhiều người qua Hàn Quốc làm thời vụ

Nhiều người được con cháu bảo lãnh sang Hàn Quốc diện thăm thân nhân rồi tranh thủ làm việc thời vụ vừa có thu nhập vừa được gần người thân

Vỡ mộng qua Campuchia làm "việc nhẹ lương cao"

Vỡ mộng qua Campuchia làm "việc nhẹ lương cao"

Nhiều lao động tại Campuchia bị đánh đập nếu làm không đúng ý chủ, còn muốn trở về quê thì người thân phải gửi tiền chuộc

Cảnh báo thủ đoạn lừa sang Campuchia làm việc lương cao rồi bị nhốt, giam lỏng

Cảnh báo thủ đoạn lừa sang Campuchia làm việc lương cao rồi bị nhốt, giam lỏng

(NLĐO) – Để đưa người dân xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm việc, các đối tượng môi giới ngoài hứa những lời "có cánh" còn cho người lao động ứng trước tiền công.

Mức án cho các bị cáo trong vụ án liên quan 39 người chết trong container ở Anh

Mức án cho các bị cáo trong vụ án liên quan 39 người chết trong container ở Anh

(NLĐO) - Liên quan đến vụ 39 người chết trong container ở Anh vào năm 2019, các bị cáo tổ chức đưa người sang Anh làm việc trái phép vừa bị tuyên phạt tổng cộng gần 25 năm tù.

Sốc: Có tới 27 người Trung Quốc làm "chui" trong Khu du lịch Thung lũng Tình yêu

Sốc: Có tới 27 người Trung Quốc làm "chui" trong Khu du lịch Thung lũng Tình yêu

(NLĐO) - Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cho biết có tới 27 người lao động Trung Quốc làm việc trái phép tại tại Khu du lịch Thung lũng Tình yêu Đà Lạt do Công ty CP Du lịch Thành Thành Công chủ đầu tư.

Rước họa vì sang Trung Quốc làm "chui"

Rước họa vì sang Trung Quốc làm "chui"

Không chỉ bị cưỡng bức lao động, người sang Trung Quốc làm việc "chui" còn đối mặt với nạn bắt cóc tống tiền, tính mạng bị đe dọa

Trung Quốc cảnh báo công dân đi đào vàng ở Ghana "tự làm tự chịu"

Trung Quốc cảnh báo công dân đi đào vàng ở Ghana "tự làm tự chịu"

(NLĐO) - Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh báo những công dân nước này làm việc trái phép tại các mỏ vàng ở Ghana sẽ không được bảo vệ nếu bị nhà chức trách sở tại bắt giữ.

Trung Quốc khai trừ đảng nhà khoa học tàu ngầm "có quốc tịch Canada"

Trung Quốc khai trừ đảng nhà khoa học tàu ngầm "có quốc tịch Canada"

(NLĐO)- Giới chức Trung Quốc hôm 24-12 thông báo khai trừ đảng một nhà khoa học tàu ngầm nước này và đưa vào diện điều tra vì sở hữu "bất hợp pháp" quốc tịch Canada và một số hành vi sai trái khác.

Vượt biên làm chui, dễ bỏ mạng

Vượt biên làm chui, dễ bỏ mạng

Vụ việc một số lao động Việt vượt biên từ Trung Quốc sang Đài Loan để làm việc tử nạn gióng hồi chuông cảnh báo về những rủi ro đi làm việc chui ở nước ngoài

Cảnh tỉnh lao động 'chui' ở nước ngoài

Cảnh tỉnh lao động 'chui' ở nước ngoài

Tin vào những lời rủ rê, hứa hẹn về một viễn cảnh như mơ ở xứ người, nhiều người nhẹ dạ cả tin, liều mình đưa tiền cho các đối tượng để trốn sang làm việc ở nước ngoài. Và hậu quả không chỉ chính bản thân người lao động phải gánh chịu mà còn ảnh hưởng đến xã hội.

Xuất khẩu lao động sang Hàn quốc: 10 địa phương bị “cấm cửa”

Xuất khẩu lao động sang Hàn quốc: 10 địa phương bị “cấm cửa”

Tạm dừng tuyển lao động sang Hàn Quốc đối với 44 huyện, thị của 10 tỉnh, thành do có số người cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc từ 60 người trở lên

Người Trung Quốc gom đất nơi nhạy cảm

Người Trung Quốc gom đất nơi nhạy cảm

Vụ người Trung Quốc đổ tiền mua 137 lô đất ven biển Đà Nẵng, gần khu vực quân sự, sẽ được đưa ra chất vấn tại kỳ họp thứ 15 HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII, khai mạc vào hôm nay (8-12)

Sao phải tuyển lao động Trung Quốc?

Sao phải tuyển lao động Trung Quốc?

Hàng loạt công trình, dự án ở Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Đắk Nông… sử dụng hàng ngàn “công nhân kỹ thuật” Trung Quốc, trong đó nhiều người làm những công việc mà lao động phổ thông địa phương dư sức đảm nhận

Bắt kẻ "buôn" 18 người sang Malaysia

Bắt kẻ "buôn" 18 người sang Malaysia

(NLĐO)- Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ một người đang tổ chức đưa 18 lao động sang Malaysia làm việc trái phép với giá 7 - 8 triệu đồng/ người.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo