xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS lính đánh thuê

Tình báo Anh tiết lộ về lực lượng thay thế Wagner ở Ukraine

Tình báo Anh tiết lộ về lực lượng thay thế Wagner ở Ukraine

(NLĐO) – Tình báo Anh đã tiết lộ các hoạt động của công ty quân sự tư nhân Redut (Nga), cho rằng đây là công ty thay thế vị trí của tập đoàn Wagner tại Ukraine.

Wagner đã chọn được thủ lĩnh mới?

Wagner đã chọn được thủ lĩnh mới?

(NLĐO) – Chỉ huy Anton Yelizarov, người được biết đến với biệt danh “Lotus”, có thể đã trở thành người đứng đầu mới của công ty quân sự tư nhân Wagner.

Con trai phát ngôn viên của điện Kremlin đầu quân cho Công ty quân sự Wagner?

Con trai phát ngôn viên của điện Kremlin đầu quân cho Công ty quân sự Wagner?

(NLĐO) – Ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu Công ty quân sự tư nhân Wagner (Nga), cho hay một trong những người con trai của phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã phục vụ trong tổ chức lính đánh thuê này.

Khủng hoảng Ukraine: Giao tranh tăng nhiệt ở Bakhmut, Nhà Trắng lên tiếng

Khủng hoảng Ukraine: Giao tranh tăng nhiệt ở Bakhmut, Nhà Trắng lên tiếng

(NLĐO) – Ukraine ngày 3-4 mỉa mai tuyên bố đã chiếm được miền Đông Bakhmut của của tập đoàn lính đánh thuê Wagner, nói rằng kẻ thù của họ giương cao lá cờ chiến thắng trên “một số nhà vệ sinh”.

Mỹ nhắm mục tiêu vào lực lượng Wagner của Nga

Mỹ nhắm mục tiêu vào lực lượng Wagner của Nga

(NLĐO) - Bộ Tài chính Mỹ đã liệt tổ chức "lính đánh thuê" Wagner của Nga là "tổ chức tội phạm xuyên quốc gia".

7 nước EU cảnh báo công dân không đến Ukraine tham chiến

7 nước EU cảnh báo công dân không đến Ukraine tham chiến

(NLĐO) - Bảy quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) gồm Pháp, Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha, Ý, Luxembourg và Bỉ đã ra tuyên bố cấp bộ trưởng, kêu gọi công dân không đến Ukraine chiến đấu chống Nga.

Nóng khắp các diễn đàn, tình nguyện viên nước ngoài tới Ukraine

Nóng khắp các diễn đàn, tình nguyện viên nước ngoài tới Ukraine

(NLĐO) – Tờ The New York Times ngày 5-3 cho biết ở nước Mỹ, các nhóm nhỏ cựu quân nhân đang tập hợp, lập kế hoạch tham gia chiến đấu ở Ukraine.

Giá vé máy bay "cắt cổ" cho những ai muốn rời Kabul

Giá vé máy bay "cắt cổ" cho những ai muốn rời Kabul

(NLĐO) - Người sáng lập Công ty Blackwater, ông Erik Prince, tìm thấy nguồn thu nhập mới từ việc bán vé máy bay ở mức 6.500 USD/ghế cho những người Mỹ muốn rời khỏi thủ đô Kabul - Afghanistan.

Vị tướng nước ngoài nhớ ơn người cứu mạng

Vị tướng nước ngoài nhớ ơn người cứu mạng

"Tìm ngài mà tên tuổi, quê quán, đơn vị tôi đều không hay biết thì còn khó hơn mò kim đáy biển. Biết vậy nhưng tôi vẫn không nản" - Thiếu tướng Xaraphot Ratdara nói

Tổng thống Haiti bị chính vệ sĩ của mình sát hại?

Tổng thống Haiti bị chính vệ sĩ của mình sát hại?

(NLĐO) – Nhiều câu hỏi đã được đặt ra xung quanh vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise tại dinh thự riêng ở thủ đô Port-au-Prince tuần trước.

Tổng thống Haiti "bị tra tấn" trước khi chết

Tổng thống Haiti "bị tra tấn" trước khi chết

(NLĐO) - Thẩm phán Haiti Carl-Henri Destin cho biết Tổng thống Jovenel Moise đã bị tra tấn trong phòng ngủ của ông trước khi bị giết ngày 7-7.

Tiết lộ ban đầu về nhóm ám sát tổng thống Haiti

Tiết lộ ban đầu về nhóm ám sát tổng thống Haiti

(NLĐO) - Cố Tổng thống Haiti Jovenel Moïse được cho là bị ám sát bởi một nhóm biệt kích được đào tạo chuyên nghiệp.

Nhóm ám sát Tổng thống Haiti giả đặc vụ Mỹ bị bắt

Nhóm ám sát Tổng thống Haiti giả đặc vụ Mỹ bị bắt

(NLĐO) – Đệ nhất phu nhân Haiti hôm 7-7 được đưa đến điều trị tại bệnh viện ở Nam Florida sau khi bị bắn nhiều phát trong vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise. Những kẻ ám sát được cho là lính đánh thuê cải trang thành đặc vụ Mỹ và đã bị bắt.

Aston Villa: Không cam phận "ngựa ô"

Aston Villa: Không cam phận "ngựa ô"

Đánh bại cựu vô địch Leicester ngay trên sân đối thủ bằng pha lập công của "lính đánh thuê" Ross Barkley, Aston Villa sở hữu thành tích toàn thắng cả 4 vòng đấu đầu mùa để vươn lên vị trí thứ nhì giải Ngoại hạng Anh.

Belarus hỏi xoáy, ám chỉ Nga đứng sau nghi vấn lính đánh thuê

Belarus hỏi xoáy, ám chỉ Nga đứng sau nghi vấn lính đánh thuê

(NLĐO) – Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm 4-8 khẳng định một đơn vị nước ngoài khác đã được điều đến quốc gia của ông để gây bất ổn giữa lúc Moscow - Minsk căng thẳng vì nghi vấn lính đánh thuê.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo