xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS Lockheed Martin

Trung Quốc tuyên bố trừng phạt hàng loạt công ty vũ khí Mỹ

Trung Quốc tuyên bố trừng phạt hàng loạt công ty vũ khí Mỹ

(NLĐO) - Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Lockheed Martin, Boeing, Raytheon và các công ty khác của Mỹ liên quan đến việc Washington bán vũ khí cho Đài Loan.

Mỹ đặt hàng thiết bị thử tên lửa từng bị cấm trong INF

Mỹ đặt hàng thiết bị thử tên lửa từng bị cấm trong INF

(NLĐO) - Nhà thầu quốc phòng Mỹ Lockheed Martin đã giành được hợp đồng trị giá 405 triệu USD để cung cấp các bộ phận và thiết bị phục vụ hoạt động thử tên lửa tầm trung.

“Cơn khát” vũ khí Mỹ tại châu Âu tăng mạnh

“Cơn khát” vũ khí Mỹ tại châu Âu tăng mạnh

(NLĐO) - Các nhà sản xuất vũ khí Mỹ cho hay nhu cầu mua máy bay chiến đấu, hệ thống phòng thủ tên lửa và các vũ khí khác của châu Âu tăng nhanh trong bối cảnh gia tăng mối lo ngại về Nga và Iran.

Ông Trump thông qua dự luật quốc phòng John McCain

Ông Trump thông qua dự luật quốc phòng John McCain

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 13-8 ký thông qua dự luật chi tiêu quốc phòng gần 750 tỉ USD trong khi thề rằng “Lực lượng Không gian” mới sẽ giúp Mỹ thống trị vũ trụ trước các đối thủ ở Trung Quốc và nhiều nước khác.

Lộ máy bay do thám tốc độ 7.400 km/h của Mỹ?

Lộ máy bay do thám tốc độ 7.400 km/h của Mỹ?

(NLĐO) - Không quân Mỹ được cho là đang phát triển một chiếc máy bay do thám với tốc độ 7.400 km/h.

Mỹ tham vọng chế tạo vũ khí laser cho tiêm kích

Mỹ tham vọng chế tạo vũ khí laser cho tiêm kích

(NLĐO) – Mỹ có thể cho thử nghiệm loại tiêm kích trang bị vũ khí laser vào năm 2021 sau khi tập đoàn Lockheed Martin đạt được hợp đồng trị giá 26,3 triệu USD.

Mỹ ngừng bay 55 chiến đấu cơ F-35 vô thời hạn

Mỹ ngừng bay 55 chiến đấu cơ F-35 vô thời hạn

(NLĐO) – Phát ngôn viên không quân Mỹ Mark Graff hôm 12-6 cho biết khoảng 55 máy bay chiến đấu F-35 do hãng Lockheed Martin sản xuất sẽ ngừng bay cho đến khi có thông báo mới vì hệ thống cung cấp ôxy cho phi công gặp vấn đề.

Ông Trump đòi “xử” tiếp chương trình F-35

Ông Trump đòi “xử” tiếp chương trình F-35

(NLĐO) – Dòng thông điệp mới nhất của ông Donald Trump trên Twitter khiến Lockheed Martin mất liền 3,5 tỉ USD giá trị thị trường.

Vũ khí Nga đắt hàng

Vũ khí Nga đắt hàng

11 công ty Nga lọt vào tốp 100 nhà sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới trong năm 2014, với tổng doanh thu trong năm 2013-2014 tăng 48,4%, theo báo cáo công bố ngày 14-12 của Viện Nghiên cứu các vấn đề hòa bình Stockholm (SIPRI).

Chiến đấu cơ tàng hình F-35 lần đầu tập trận quy mô lớn

Chiến đấu cơ tàng hình F-35 lần đầu tập trận quy mô lớn

(NLĐO) – Giới chức không quân Mỹ hôm 1-6 cho biết chiến đấu cơ tàng hình F-35 sẽ lần đầu tiên tham gia cuộc trập trận quy mô lớn của Mỹ trong tuần này, đánh dấu cột mốc quan trọng trong chương trình vũ khí lớn nhất của Lầu Năm Góc.

Hàn Quốc quyết không gửi F-35 sang Nhật Bản bảo trì

Hàn Quốc quyết không gửi F-35 sang Nhật Bản bảo trì

(NLĐO) – Hàn Quốc hôm 18-12 cho biết nước này sẽ gửi phi đội F-35 sang Úc để bảo trì thay vì nghe theo yêu cầu gửi sang Nhật Bản mà Mỹ đề xuất.

“Quan hệ bình thường, cấm vũ khí là không bình thường”

“Quan hệ bình thường, cấm vũ khí là không bình thường”

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh hôm 24-9 khẳng định Việt Nam hoan nghênh việc Mỹ tiến tới chấm dứt lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam.

Reuters: Mỹ sắp nới lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam

Reuters: Mỹ sắp nới lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam

(NLĐO) - Hãng Reuters dẫn lời các quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Washington muốn hỗ trợ Việt Nam tăng cường giám sát và bảo vệ bờ biển và máy bay tuần tra P-3 không trang bị vũ khí có thể nằm trong những đơn hàng đầu tiên một khi lệnh cấm vận vũ khí được nới lỏng.

Mỹ thử nghiệm chiến đấu cơ gắn pháo laser

Mỹ thử nghiệm chiến đấu cơ gắn pháo laser

(NLĐO) - Cơ quan nghiên cứu dự án quốc phòng tiên tiến (DARPA) của Mỹ vừa công bố thử nghiệm chiến đấu cơ được trang bị pháo laser theo phong cách vũ khí trong phim “Chiến tranh giữa các vì sao”.

Mỹ bắt người gốc Việt gửi hàng trăm lá thư chứa bột trắng

Mỹ bắt người gốc Việt gửi hàng trăm lá thư chứa bột trắng

(NLĐO) – Cảnh sát bang Texas – Mỹ hôm 28-7 đã bắt giữ một người gốc Việt về tội gửi hàng trăm lá thư nặc danh có chứa chất bột màu trắng bí ẩn gây hoang mang cho cộng đồng.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo