xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS Luật Đầu tư công

"Sẽ đánh thẳng vào túi tiền" để thúc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

"Sẽ đánh thẳng vào túi tiền" để thúc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

(NLĐO)- Với các quy định mới trong Luật Đầu tư công 2019, có hiệu lực thi hành từ 1-1-2021, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công được kỳ vọng sẽ đẩy nhanh hơn.

Tự chủ ĐH: Cú hích để phát triển ĐH?

Tự chủ ĐH: Cú hích để phát triển ĐH?

(NLĐO)- Từ năm 2014, 23 cơ sở giáo dục ĐH bắt đầu tiến hành thí điểm thực hiện tự chủ tương đối toàn diện theo Nghị quyết 77/NQ-CP của Chính phủ. Đến nay, hầu hết các trường tham gia thí điểm tự chủ đều đã có bứt phá trong đào tạo và nghiên cứu, góp phần tạo diện mạo mới cho hệ thống giáo dục ĐH Việt Nam.

Cơ hội cho doanh nghiệp

Cơ hội cho doanh nghiệp

Có rất nhiều nguyên nhân tồn tại từ nhiều năm nay liên quan đến trì trệ giải ngân vốn đầu tư công mà vẫn không được giải quyết triệt để.

Chúng ta đang vừa thừa tiền, vừa thiếu tiền

Chúng ta đang vừa thừa tiền, vừa thiếu tiền

(NLĐO) - Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Đức Hải, vốn vẫn kẹt ở dự án lớn, ở ODA và trái phiếu Chính phủ

Ì ạch giải ngân dù tiền có sẵn: "Nghẽn" đường tăng trưởng

Ì ạch giải ngân dù tiền có sẵn: "Nghẽn" đường tăng trưởng

Chậm giải ngân khiến đồng vốn không ra được thị trường, không sinh sôi, thậm chí gây lạm phát

Hôm nay bế mạc kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

Hôm nay bế mạc kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

Sáng 13-6, với tỉ lệ 91,32% tổng số đại biểu Quốc hội (ĐBQH) có mặt tán thành, QH đã thông qua Luật Quản lý thuế sửa đổi.

Gánh nợ cho giao thông hơn 20.000 tỉ đồng

Gánh nợ cho giao thông hơn 20.000 tỉ đồng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết trong nhiệm kỳ vừa qua đã dành rất nhiều tiền để trả nợ cho ngành giao thông nhưng hiện vẫn tồn nợ hơn 20.000 tỉ đồng

Dự án trọng điểm quốc gia: 10.000 tỉ hay 20.000 tỉ đồng?

Dự án trọng điểm quốc gia: 10.000 tỉ hay 20.000 tỉ đồng?

Nhiều đại biểu cho rằng nguyên nhân giải ngân chậm của một số dự án trễ tiến độ là do tổ chức thực hiện, giải phóng mặt bằng và năng lực nhà thầu hạn chế.

Điều chỉnh lên 20.000 tỉ đồng có thể không còn dự án quan trọng quốc gia nào trình ra QH

Điều chỉnh lên 20.000 tỉ đồng có thể không còn dự án quan trọng quốc gia nào trình ra QH

(NLĐO)- Thảo luận về dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi) sáng nay 28-5, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của QH Hoàng Quang Hàm cho rằng không nên điều chỉnh mức vốn dự án quan trọng quốc gia lên 20.000 tỉ đồng.

Luật Đất đai năm 2013 đang lạc hậu

Luật Đất đai năm 2013 đang lạc hậu

GS-TS Đặng Hùng Võ nhận xét như vậy khi trả lời phỏng vấn của Báo Người Lao Động nhân việc Quốc hội sẽ thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị

Lo tăng vốn dự án để... "làm xiếc"

Lo tăng vốn dự án để... "làm xiếc"

Nhiều đại biểu Quốc hội không đồng tình với đề nghị nâng vốn đầu tư của các dự án quan trọng quốc gia từ 10.000 tỉ đồng như luật hiện hành lên 35.000 tỉ đồng, vì lý do vốn càng lớn càng dễ bị chia nhỏ để... "làm xiếc"

Chống đầu tư công dàn trải, không hiệu quả

Chống đầu tư công dàn trải, không hiệu quả

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nêu lời khuyên của các quốc gia cho rằng nên thu thuế của các doanh nghiệp công nghệ theo phương thức thỏa thuận

Sân bay Long Thành chậm trễ do quy trình quá nhiều giai đoạn

Sân bay Long Thành chậm trễ do quy trình quá nhiều giai đoạn

(NLĐO) - Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể khi thảo luận về quy định liên quan đến Luật Đầu tư công tại QH ngày 12-11 đã bày tỏ sự “bất an” vì quy trình quá dài, gây đội vốn và đề nghị giao thẳng cho bộ, địa phương để tạo sự chủ động.

Làm Luật Đầu tư công phải xác định không buông lỏng "đồng tiền, bát gạo" của dân

Làm Luật Đầu tư công phải xác định không buông lỏng "đồng tiền, bát gạo" của dân

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, triển khai Luật Đầu tư công không được là do khâu thực hiện chứ không phải do luật. Luật phải xác định không buông lỏng "đồng tiền, bát gạo" của dân.

Quốc hội gỡ vướng cho metro

Quốc hội gỡ vướng cho metro

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khẳng định các cơ quan của Chính phủ và Quốc hội phải có trách nhiệm phối hợp với TP HCM để gỡ khó metro

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo