xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS lực lượng người Kurd

IS thừa nhận thủ lĩnh 45 tuổi bị tiêu diệt, hé lộ "sếp" mới

IS thừa nhận thủ lĩnh 45 tuổi bị tiêu diệt, hé lộ "sếp" mới

(NLĐO) - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thừa nhận cái chết của thủ lĩnh Abu Ibrahim al-Qurashi, đồng thời công bố Abu Hasan al-Hashemi al-Qurashi là thủ lĩnh mới.

IS trỗi dậy ở Iraq và Syria

IS trỗi dậy ở Iraq và Syria

(NLĐO) - Gần 3 năm sau khi mất vùng đất cuối cùng, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang trỗi dậy như một mối đe dọa chết người ở Iraq và Syria.

Mỹ hủy chương trình UAV bí mật với Thổ Nhĩ Kỳ

Mỹ hủy chương trình UAV bí mật với Thổ Nhĩ Kỳ

(NLĐO) – Reuters hôm 5-2 dẫn lời 4 quan chức Mỹ cho biết nước này đã hủy chương trình máy bay không người lái (UAV) bí mật với Thổ Nhĩ Kỳ vì can thiệp quân sự vào Syria.

Cơ hội cải thiện quan hệ Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ

Cơ hội cải thiện quan hệ Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ

Washington muốn Ankara từ bỏ kế hoạch sử dụng hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 và đồng ý một lệnh ngừng bắn lâu dài tại Syria

Thổ Nhĩ Kỳ tố cả Mỹ lẫn Nga thất hứa

Thổ Nhĩ Kỳ tố cả Mỹ lẫn Nga thất hứa

(NLĐO) – Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm 7-11 khẳng định Mỹ và Nga không thực hiện đầy đủ cam kết trong thỏa thuận ngừng bắn ở Syria.

"Tiếc thương" thủ lĩnh tối cao, IS cảnh báo Mỹ "chớ vội mừng"

"Tiếc thương" thủ lĩnh tối cao, IS cảnh báo Mỹ "chớ vội mừng"

(NLĐO) – Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hôm 31-10 xác nhận thủ lĩnh tối cao Abu Bakr al-Baghdadi đã thiệt mạng, đồng thời cảnh báo Mỹ "chớ vội mừng".

Tổng thống Donald Trump muốn biết thực hư chuyện thủ lĩnh IS “khóc thút thít”

Tổng thống Donald Trump muốn biết thực hư chuyện thủ lĩnh IS “khóc thút thít”

(NLĐO) – Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Mark A. Milley, hôm 28-10 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ trực tiếp nói chuyện với các thành viên đặc nhiệm về giây phút "khóc thút thít" cuối cùng của thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi.

Nỗi lo bạo loạn tại nhà tù IS sau cái chết của al-Baghdadi

Nỗi lo bạo loạn tại nhà tù IS sau cái chết của al-Baghdadi

(NLĐO) - Lực lượng người Kurd tại Syria hôm 28-10 cho biết đang tăng cường an ninh tại các nhà tù giam giữ hàng chục ngàn tay súng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và những người ủng hộ IS sau cái chết của thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi.

Quân đội Syria và Thổ Nhĩ Kỳ đụng độ

Quân đội Syria và Thổ Nhĩ Kỳ đụng độ

(NLĐO) - Hãng tin nhà nước Syria, SANA, ngày 27-10 cho biết đã xảy ra đụng độ giữa quân đội Syria và lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ ở vùng nông thôn xung quanh thị trấn Ras al-Ain.

Mỹ và đòn bẩy mỏ dầu ở Syria

Mỹ và đòn bẩy mỏ dầu ở Syria

Nga đã mở rộng sự hiện diện tại miền Đông Bắc Syria theo sau thỏa thuận giữa Moscow và Ankara hôm 23-10. Truyền hình Nga và Syria đã phát đi hình ảnh của xe quân cảnh Nga tại ngoại ô hai thị trấn quan trọng là Manbij và Kobani.

Syria tăng nhiệt: Nga thêm quân, Mỹ “sắp triển khai xe tăng”

Syria tăng nhiệt: Nga thêm quân, Mỹ “sắp triển khai xe tăng”

(NLĐO) - Khoảng 300 nhân viên quân cảnh Nga đã tới Syria để giúp người Kurd rút khỏi biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận hôm 25-10.

Nga - Thổ Nhĩ Kỳ đạt thỏa thuận "lịch sử" về số phận người Kurd

Nga - Thổ Nhĩ Kỳ đạt thỏa thuận "lịch sử" về số phận người Kurd

(NLĐO) – Nga và Thổ Nhĩ Kỳ hôm 22-10 đạt được thỏa thuận về một chiến dịch nhằm thiết lập vùng đệm ở Bắc Syria nhằm đẩy các tay súng người Kurd ra khỏi khu vực.

Syria răn đe Thổ Nhĩ Kỳ

Syria răn đe Thổ Nhĩ Kỳ

Nghị sĩ Quốc hội Syria Jansit Kazan hôm 20-10 khẳng định quân đội nước này đã bao vây quân Thổ Nhĩ Kỳ tại thị trấn biên giới Ras al-Ain - Bắc Syria, nơi Ankara phát động chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng người Kurd.

Ông Trump nói một đường, quân đội Mỹ đi một nẻo

Ông Trump nói một đường, quân đội Mỹ đi một nẻo

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump khẳng định ông cho quân đội Mỹ từ Syria trở về nhà nhưng thực tế có thể không phải vậy.

Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd đều "lách" thỏa thuận do Mỹ dàn xếp

Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd đều "lách" thỏa thuận do Mỹ dàn xếp

(NLĐO) – Lực lượng người Kurd và Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận đình chiến do Mỹ dàn xếp ở Đông Bắc Syria – Reuters đưa tin ngày 20-10.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo