xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS mì tôm

UBND tỉnh Lào Cai báo cáo Thủ tướng vụ "11 học sinh ăn 2 gói mì tôm chan cơm"

UBND tỉnh Lào Cai báo cáo Thủ tướng vụ "11 học sinh ăn 2 gói mì tôm chan cơm"

(NLĐO) - Báo cáo Thủ tướng, tỉnh Lào Cai cho biết UBND huyện Bắc Hà đã chuyển thông tin phản ánh vụ "11 học sinh ăn 2 gói mì tôm chan cơm" sang cơ quan công an để điều tra, xác minh

Bữa ăn bán trú 2 gói mì tôm chan cơm cho 11 học sinh là có thật

Bữa ăn bán trú 2 gói mì tôm chan cơm cho 11 học sinh là có thật

(NLĐO) - Huyện Bắc Hà (Lào Cai) xác nhận hình ảnh về bữa ăn bán trú chỉ có 2 gói mì tôm chan cơm cho 11 học sinh tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1 là có thật

Phụ nữ mang thai có được sử dụng mì ăn liền?

Phụ nữ mang thai có được sử dụng mì ăn liền?

Có ý kiến cho rằng, phụ nữ mang thai thường được khuyên không nên ăn mì ăn liền vì chứa nhiều chất bảo quản, phụ gia cũng như chất béo không tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng vẫn có thể dùng, nếu sử dụng đúng cách.

Ăn mì tôm nhiều có gây nóng trong người?

Ăn mì tôm nhiều có gây nóng trong người?

“Ăn mì tôm hai ngày liên tục là nổi mụn, nhiệt miệng ngay”, “mì tôm có gây nóng không?” là lo lắng của nhiều người khi ăn món ăn này. Tuy nhiên, chế độ ăn uống, sinh hoạt không lành mạnh, yếu tố bệnh lý mới là nguyên nhân chính.

Lầm tưởng 7 tác hại không ngờ của mì ăn liền (mì tôm)

Lầm tưởng 7 tác hại không ngờ của mì ăn liền (mì tôm)

Nhiều người thường đặt câu hỏi “ăn mì tôm có tác hại gì” và nhiều lời đồn cho rằng mì tôm có nhiều tác hại không ngờ như: nóng, khó tiêu, gây béo phì, hại gan, dùng dầu chiên đi chiên lại. Thực tế, theo chuyên gia dinh dưỡng, chúng ta đang lầm tưởng về các tác hại của mì tôm.

Ly hôn vợ vì suốt ngày được cho ăn mì tôm

Ly hôn vợ vì suốt ngày được cho ăn mì tôm

(NLĐO) - Một người đàn ông ở Ấn Độ đã ly hôn vợ bởi lý do phải ăn mì tôm (mì ăn liền) cả sáng, trưa và tối kể từ khi về chung một nhà.

Bí mật bên trong những thùng mì tôm trên xe tải

Bí mật bên trong những thùng mì tôm trên xe tải

(NLĐO) – Khi mở thùng xe tải ra kiểm tra, lực lượng công an thấy xe chở rất nhiều thùng mì tôm nhưng thực chất là ngụy trang, che giấu hàng chục ngàn gói thuốc lá lậu

Mất mạng từ chuyện nấu mì tôm

Mất mạng từ chuyện nấu mì tôm

(NLĐO) – Vì chuyện mượn bình đun nước nấu mì tôm trong khu trọ mà xảy ra mâu thuẫn dẫn đến hỗn chiến và thiệt mạng

Cứu trợ tùy tâm nhưng phải thiết thực

Cứu trợ tùy tâm nhưng phải thiết thực

(NLĐO)- Cứu trợ là cái tâm, mà đã là cái tâm thì không ai có quyền đòi hỏi. Song mỗi người cũng cần nhìn lại việc từ thiện cứu trợ của mình để cứu trợ đúng, trúng, không lãng phí, nhưng lại thiết thực hiệu quả.

Cứu trợ bão lụt: Phải có cái tâm vì dân nghèo trước đã!

Cứu trợ bão lụt: Phải có cái tâm vì dân nghèo trước đã!

Lời tòa soạn: Phản hồi bài viết: "Cứu trợ bão lụt: Sao cứ phải mì tôm, nước mắm?", sư Thích Như Giải (chùa Đạo Nguyên, tỉnh Quảng Nam) chia sẻ: "Trước tiên phải có cái tâm vì cộng đồng, vì dân nghèo trước cái đã".

Xin bớt quay phim, chụp ảnh khi đi cứu trợ!

Xin bớt quay phim, chụp ảnh khi đi cứu trợ!

(NLĐO) – Tổ chức cứu trợ rầm rộ để đánh bóng tên tuổi, trọng số lượng hơn chất lượng ít nhiều gây mệt mỏi, mất thời gian cho người dân và cả chính quyền địa phương vì phải chờ đợi, tiếp đón trong khi có rất nhiều việc phải làm sau bão lũ

Cứu trợ đồng bào bằng gạo, mì có gì sai!

Cứu trợ đồng bào bằng gạo, mì có gì sai!

(NLĐO)- Sau khi đọc bài viết "Cứu trợ lũ lụt: Sao cứ là mì tôm, nước mắm" trên Báo Người Lao Động, bạn đọc Nguyễn Xuân Thành (Đà Nẵng) đã có bài viết phản hồi, cho rằng đó là cái nhìn phiến diện.

Vụ Vina Acecook tố Asia Foods nhái bao bì:  Xâm phạm quyền về nhãn hiệu

Vụ Vina Acecook tố Asia Foods nhái bao bì: Xâm phạm quyền về nhãn hiệu

Theo Cục Sở hữu trí tuệ, mẫu bao gói mì Hảo Hạng của Asia Foods sử dụng trong thực tế khác với mẫu đăng ký bảo hộ trước đó của công ty này; như vậy là vi phạm nguyên tắc

Giết người dã man chỉ vì tô mì tôm

Giết người dã man chỉ vì tô mì tôm

(NLĐO) – Một người đàn ông Trung Quốc đã bị bắt giữ sau khi giết người dãn man chỉ vì tranh cãi quanh tô mì tôm.

Hiếp dâm trẻ em xong, kêu nạn nhân nấu mì để ăn

Hiếp dâm trẻ em xong, kêu nạn nhân nấu mì để ăn

(NLĐO) - Cưỡng hiếp lần đầu bất thành, khi thấy cháu bé lại vào phòng ngủ, Nguyễn Trọng Toàn dùng vũ lực khống chế, hiếp dâm cho bằng được. Không chỉ vậy, sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại Toàn còn kêu nạn nhân đi nấu mì cho mình ăn.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo