xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đà Nẵng: Người dân đồng thuận hiến đất làm đường

Bài và ảnh: Bích Vân

Ở xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, trong 6 tháng đầu năm 2023, người dân đồng thuận hiến đất để làm 8 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài hơn 2.700 m trong năm 2023.

Ông Phạm Phú Kiểm - Trưởng thôn Mỹ Sơn, xã Hòa Ninh - cho biết việc triển khai làm đường bê-tông nông thôn đã thực hiện trên địa bàn thôn từ năm 2015 bắt đầu với các kiệt, hẻm. Năm 2023, địa bàn thôn có 2 tuyến đường được triển khai thi công. Trước khi bắt tay vào làm, các tuyến đường này khiến người dân rất khổ sở bởi "mưa bùn, nắng bụi". "Mùa nắng, xe trước đi thì xe sau phải dừng lại vì bụi mù. Mùa mưa thì lầy lội, bùn lút bánh, không ai đi nổi" - ông Kiểm miêu tả.

Đà Nẵng: Người dân đồng thuận hiến đất làm đường - Ảnh 1.

Tuyến đường bê-tông nông thôn ở thôn Mỹ Sơn, xã Hòa Ninh được hình thành từ sự đồng thuận của người dân

Vì vậy, chính quyền thôn, xã đã tuyên truyền cho người dân về chủ trương xây dựng đường bê-tông. Tại các cuộc họp ở thôn, người dân hiểu ý nghĩa của việc mở đường, đều đồng thuận hiến đất và đồng lòng đóng góp công sức để thực hiện các tuyến đường. Thôn Mỹ Sơn có tổng cộng 40 hộ dân tham gia hiến đất. Các hộ này tự giải phóng mặt bằng, thậm chí tự bỏ tiền thuê công nhân về làm. Chính quyền địa phương thuê xe, người dân tham gia xây dựng.

Ông Hoàng Nghĩa Thọ, người hiến đất nhiều nhất trong thôn Mỹ Sơn, cho biết chủ trương làm đường bê-tông nông thôn trên địa bàn là kịp thời và đúng đắn. Chính vì thế, người dân tham gia hiến đất là cần thiết bởi việc làm đường cũng sinh thêm giá trị cho chính khu đất mình đang ở và tạo thuận lợi cho bà con trong việc đi lại, phát triển kinh tế.

Từ ngày các tuyến đường bê-tông mới được hình thành, người dân vô cùng phấn khởi. Ông Lê Đức Thương, Chủ tịch UBND xã Hòa Ninh, cho biết để thực hiện 8 tuyến bê-tông nông thôn trong năm 2023, xã đã tổ chức 15 cuộc họp dân, có sự tham gia của các mặt trận đoàn thể cùng cấp ủy quân dân các thôn.

Tại thôn Sơn Phước có 350 m2 đất ở được bà con bàn giao mặt bằng, thôn Mỹ Sơn có 50 m2 đất ở, thôn Đông Sơn có 200 m2. Ngoài ra, người dân còn hiến tổng cộng 5.400 m2 đất nông nghiệp gồm đất lúa, đất màu, đất trồng cây lâu năm. Các tường rào đi qua tuyến đường cũng được người dân tự tháo dỡ để hiến đất.

Theo ông Thương, xã Hòa Ninh đang nỗ lực hoàn thiện tiêu chí hạ tầng giao thông để góp phần cùng với huyện Hòa Vang hoàn thành tiêu chuẩn đô thị loại 4 và phấn đấu lên thị xã vào năm 2025. Nhờ sự đồng lòng của người dân mà xã này đã thực hiện triển khai 8 tuyến đường với mặt cắt ngang 5,5 m, tạo sự khang trang, thay đổi diện mạo của nhiều thôn.

Đà Nẵng: Người dân đồng thuận hiến đất làm đường - Ảnh 2.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo