xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngổn ngang dự án du lịch "xí phần"

Bài và ảnh: Tử Trực

Hàng chục dự án du lịch dọc ven biển ở tỉnh Quảng Ngãi đã treo biển, dựng hàng rào chắn nhưng vẫn bỏ trống sau nhiều năm được cấp đất.

Tại bãi biển Mỹ Khê (TP Quảng Ngãi), trước đây đã có gần chục dự án được cấp phép triển khai xây dựng. Thế nhưng, phần lớn các dự án này sau khi được cấp phép, giao đất xong, chủ đầu tư treo biển, lập rào chắn rồi... để đó.

Chỉ tay về hướng một nhà hàng đìu hiu phía rừng dương, nơi trước đây cấp phép triển khai một dự án du lịch, ông Võ Văn Quy - ngụ thôn Mỹ Lại, xã Tịnh Khê (TP Quảng Ngãi) - cho biết trước đây gần 100 hộ dân và 40 hộ buôn bán trên khu đất này phải vội vã dỡ, dọn để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Người dân kỳ vọng nhà đầu tư sẽ triển khai dự án có quy mô lớn theo thiết kế hoành tráng nhưng sau nhiều năm cũng chỉ xây dựng được một nhà hàng.

Ngổn ngang dự án du lịch xí phần - Ảnh 1.

Nhiều dự án du lịch tại bãi biển Mỹ Khê, TP Quảng Ngãi sau nhiều năm được cấp phép nhưng không triển khai hoặc dựng rào chắn rồi để đó

"Dự án du lịch không thấy đâu mà chỉ mất rừng dương liễu tồn tại mấy chục năm trước. Rừng dương là lá chắn chống gió bão, cát, sóng cho hàng ngàn hộ dân ven biển. Bây giờ chặt hết cây dương liễu, lỡ có sóng thần lớn tràn vào sẽ tàn phá toàn diện địa phương này" - ông Quy lo.

Dự án Khu Du lịch biển Mỹ Khê được cấp phép cách đây hơn 10 năm với vốn đầu tư 824 tỉ đồng cho Công ty CP Mỹ Khê Việt Nam. Trong suốt hơn chục năm qua, chủ đầu tư hầu như chỉ dựng rào chắn rồi để đó trên diện tích 23,5 ha đất dự án, trong khi người dân xung quanh không có đất sản xuất. Đến năm 2018, chủ đầu tư đề nghị chuyển nhượng toàn bộ dự án cho một đơn vị khác để tiếp tục thực hiện. Đến tháng 4-2021, UBND tỉnh thu hồi đất dự án và giao lại cho một đơn vị khác. Tuy nhiên, từ đó đến nay, dự án vẫn hầu như chưa triển khai.

Theo thống kê, tại khu vực biển Mỹ Khê có 5 dự án được cấp phép đầu tư vào du lịch, dịch vụ từ nhiều năm qua nhưng triển khai quá chậm hoặc không triển khai. Ngoài ra, tại nhiều nơi khác như bãi biển Khe Hai (xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn), Sa Huỳnh (thị xã Đức Phổ), bãi biển Đức Minh (huyện Mộ Đức)... cũng có một số dự án du lịch được cấp chủ trương đầu tư và đa phần các dự án này chưa triển khai hoặc có dự án triển khai dở dang rồi bỏ hoang.

"Việc các dự án du lịch chậm triển khai, nhất là ở Khu Du lịch biển Mỹ Khê, không chỉ thiếu hạ tầng thu hút du lịch mà còn gây lãng phí tài nguyên đất đai, nhếch nhác. Trong thời gian tới, tỉnh Quảng Ngãi sẽ rà soát lại toàn bộ các dự án du lịch, nếu dự án nào không triển khai hoặc triển khai chậm sẽ kiên quyết thu hồi" - ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết. 

Theo thống kê của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi, trên địa bàn tỉnh hiện có 24 dự án đầu tư lĩnh vực du lịch được cấp quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đầu tư. Tuy nhiên, số dự án hoàn thành đưa vào sử dụng không nhiều.
Ngổn ngang dự án du lịch xí phần - Ảnh 3.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo