xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

MiG-31 Nga chặn cặp máy bay ném bom của Mỹ trên không

Xuân Mai

(NLĐO) - Bộ Quốc phòng Nga cho biết một máy bay chiến đấu MiG-31 của Nga được điều động để chặn 2 máy bay ném bom chiến lược của Mỹ đang tiếp cận biên giới Nga trên biển Barents.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo: "Vào ngày 24-3, hệ thống kiểm soát không phận của Nga đã phát hiện một mục tiêu trên không ở biển Barents đang tiếp cận biên giới Nga. Một máy bay chiến đấu MiG-31 của lực lượng cảnh báo phản ứng nhanh phòng không đã xuất kích để xác định mục tiêu và ngăn chặn chúng xâm phạm biên giới quốc gia Nga. Phi hành đoàn của máy bay chiến đấu xác định các mục tiêu trên không là 2 máy bay ném bom chiến lược B-1B của Không quân Mỹ".

MiG-31 Nga chặn cặp máy bay ném bom của Mỹ trên không- Ảnh 1.

Máy bay chiến đấu MiG-31 của Nga được điều động để chặn 2 máy bay ném bom chiến lược của Mỹ. Ảnh minh họa: TASS

Theo hãng thông tấn TASS, cơ quan này nói thêm khi máy bay chiến đấu của Nga tiếp cận, máy bay ném bom Mỹ đã chuyển hướng rút đi. Máy bay Nga sau đó quay trở lại căn cứ không quân một cách an toàn, ngăn chặn hành vi xâm phạm biên giới Nga.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định máy bay chiến đấu của Nga tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc quốc tế về sử dụng không phận trên vùng biển trung lập, cũng như các biện pháp an toàn.

Trong diễn biến liên quan cuộc xung đột Nga -Ukraine, Ba Lan đã triệu tập đại sứ Nga hôm 24-3 khi cho rằng một tên lửa phóng vào Ukraine đã bay vào lãnh thổ Ba Lan trong một thời gian ngắn. 

Bộ Ngoại giao Ba Lan tuyên bố trên trang web của bộ rằng nước này sẽ yêu cầu Nga giải thích về vụ việc.

Theo Bộ chỉ huy tác chiến của quân đội Ba Lan, một tên lửa đã đi vào không phận Ba Lan lúc 4 giờ 23 phút ngày 24-3 (giờ địa phương), gần làng Oserdow khoảng 40 giây. Mục tiêu của vụ không kích là miền Tây Ukraine.

Theo đài RT, Moscow chưa lên tiếng về vấn đề trên. Bộ Quốc phòng Nga chỉ cho biết tại một cuộc họp báo cùng ngày rằng các máy bay chiến đấu của họ đã tập kích vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Vào tháng 11-2022, một tên lửa đã rơi ở làng Przewodow thuộc Ba Lan, gần biên giới với Ukraine, khiến 2 nông dân thiệt mạng. Các quan chức ở Kiev nhanh chóng khẳng định tên lửa này là do lực lượng Nga bắn.

Tuy nhiên, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho hay tên lửa có thể do hệ thống phòng không Ukraine phóng và không có bằng chứng cho thấy nó có nguồn gốc từ Nga.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo