xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ điểm mặt “thủ phạm duy nhất” trong vụ khủng bố ở Nga

Cao Lực

(NLĐO) – Mỹ ngày 23-3 khẳng định tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chịu toàn bộ trách nhiệm cho vụ tấn công khủng bố gần Moscow vào một ngày trước đó.

Người phát ngôn Adrienne Watson của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ (NSC) đồng thời nhấn mạnh vụ tấn công khiến ít nhất 143 người thiệt mạng này không có sự tham gia của Ukraine.

"IS chịu trách nhiệm duy nhất về vụ tấn công này. Không có sự liên quan nào của Ukraine" - bà Watson nói, theo Reuters.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định trong bài phát biểu hôm 23-3 rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang tìm cách chuyển hướng đổ lỗi vụ tấn công cho Ukraine.

Trước đó, Tổng thống Putin tuyên bố 11 đối tượng đã bị bắt giữ sau vụ tấn công nêu trên, trong đó có 4 tay súng ra tay trực tiếp.

"Những kẻ này cố gắng chạy trốn và di chuyển về phía Ukraine, nơi dữ liệu sơ bộ cho thấy một lối thoát đã được chuẩn bị sẵn từ phía Ukraine để những kẻ này vượt qua biên giới" – ông chủ Điện Kremlin nói.

Mỹ điểm mặt “thủ phạm duy nhất” trong vụ khủng bố ở Nga- Ảnh 1.

Khu phức hợp Crocus City Hall gần Moscow sau vụ tấn công khủng bố hôm 22-3. Ảnh: Reuters

Chi tiết về danh tính nghi phạm cũng như hoàn cảnh của vụ tấn công vẫn đang được điều tra.

Theo Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), vụ tấn công được lên kế hoạch kỹ lưỡng để tối đa hóa thương vong.

Giới chức thực thi pháp luật Nga chưa công bố bất kỳ dữ liệu nào về tên hoặc quốc tịch của 11 đối tượng đang bị giam giữ. Bộ Nội vụ Nga chỉ xác nhận không có nghi phạm nào mang quốc tịch Nga.

Đoạn phim được Ủy ban Điều tra Nga công bố cho thấy những kẻ tấn công được trang bị vũ khí trông như súng trường và được trang bị một lượng đạn lớn.

Một nghi phạm khai rằng vũ khí đã được dàn xếp bởi những kẻ mà chúng không quen biết và chỉ liên hệ qua ứng dụng nhắn tin Telegram.

Một trong những nghi phạm bị quay phim trong buổi thẩm vấn thừa nhận y phạm tội "vì tiền", nói rằng y đã được hứa trả 500.000 rúp (5.418 USD) và đã được chuyển một nửa số tiền này vào thẻ ghi nợ trước khi ra tay.

Mỹ điểm mặt “thủ phạm duy nhất” trong vụ khủng bố ở Nga- Ảnh 2.

Nga đang thẩm vấn 11 đối tượng bị bắt giữ sau vụ tấn công khủng bố hôm 22-3. Ảnh: Telegram

Một nghi phạm cho biết y được "nghe bài giảng… của một nhà thuyết giáo" trên Telegram một thời gian trước khi bị những kẻ được cho là chủ mưu của vụ tấn công hôm 22-3 tiếp cận "khoảng một tháng trước".

Khi bị hỏi thêm về những gì hắn ta đã làm tại khu phức hợp Crocus City Hall hôm 22-3, gã này thừa nhận hắn "bắn hạ… người", nói thêm rằng hắn chỉ được giao nhiệm vụ giết người và việc hắn giết ai "không thành vấn đề".

Không nghi phạm nào cam kết trung thành với bất kỳ nhóm cực đoan nào trong buổi thẩm vấn được công bố.

Cơ quan điều tra Nga hiện chưa nêu tên bất kỳ tổ chức nào bị nghi đứng sau vụ tấn công nêu trên.

Mỹ điểm mặt “thủ phạm duy nhất” trong vụ khủng bố ở Nga- Ảnh 3.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố mọi kẻ đứng sau vụ khủng bố tại khu phức hợp Crocus City Hall đều sẽ bị trừng phạt. Ảnh: Reuters

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo