xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS ngân hàng yếu kém

Can thiệp sớm để chặn ngân hàng yếu kém

Can thiệp sớm để chặn ngân hàng yếu kém

Rà soát toàn bộ quy định về can thiệp sớm nhằm tăng trách nhiệm của cổ đông/thành viên góp vốn, người quản lý, giám sát tổ chức tín dụng

Cổ phần hóa cả nông - lâm trường

Cổ phần hóa cả nông - lâm trường

Không chỉ ngân hàng, hàng loạt doanh nghiệp nhà nước ở các lĩnh vực khác, các công ty nông - lâm trường, đơn vị sự nghiệp công (trừ trường học, bệnh viện)... cũng sẽ được đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn

Ngành ngân hàng mong miễn trừ trách nhiệm người tham gia tái cơ cấu

Ngành ngân hàng mong miễn trừ trách nhiệm người tham gia tái cơ cấu

(NLĐO)- Đại biểu QH Trương Trọng Nghĩa đề nghị Thống đốc Lê Minh Hưng cho biết không có điều khoản miễn trừ trách nhiệm thì ngành ngân hàng có làm tròn được trách nhiệm của mình không?

Chất vấn Thống đốc về con số 3 tỉ USD người Việt chi mua nhà ở nước ngoài

Chất vấn Thống đốc về con số 3 tỉ USD người Việt chi mua nhà ở nước ngoài

(NLĐO)- Chất vấn Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng sáng 17-11, đại biểu QH Phạm Đình Cúc đặt câu hỏi về con số 3 tỉ USD người Việt Nam chi để mua nhà ở nước ngoài, có phải là sang Mỹ để mua bất động sản hay không?

Thống đốc nói về xử lý trách nhiệm trong các "đại án" ngân hàng

Thống đốc nói về xử lý trách nhiệm trong các "đại án" ngân hàng

(NLĐO)- Trên nghị trường sáng ngày 17-11, Thống đốc Lê Minh Hưng cho hay ngành ngân hàng sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm trong lĩnh vực ngân hàng, như một số vụ án vừa qua đã làm.

Các ngân hàng dính "đại án", lần đầu tiên Thống đốc ngồi ghế nóng

Các ngân hàng dính "đại án", lần đầu tiên Thống đốc ngồi ghế nóng

(NLĐO)- Chiều nay 16-11, QH tiến hành chất vấn Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng về việc điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động của các ngân hàng yếu kém và giải pháp đảm bảo an toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng...

Thống đốc than cán bộ từ chối tham gia tái cơ cấu ngân hàng yếu kém

Thống đốc than cán bộ từ chối tham gia tái cơ cấu ngân hàng yếu kém

(NLĐO)- Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng ngày 26-10 cho biết được giao nhiệm vụ tái cơ cấu ở ngân hàng yếu kém, cán bộ đã tìm cách từ chối, nếu bị điều sang thì xin thôi nhiệm vụ, chuyển đi nơi khác.

Phá sản ngân hàng gây nhiều hệ lụy

Phá sản ngân hàng gây nhiều hệ lụy

Hiện đã đủ cơ sở pháp lý để cho các ngân hàng yếu kém phá sản nhưng cơ quan quản lý cần tính đến phương án giảm thiểu thiệt hại cho người gửi tiền

Khuyến khích sáp nhập ngân hàng yếu kém

Khuyến khích sáp nhập ngân hàng yếu kém

Mục tiêu trong năm 2017 của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng là tiếp tục khuyến khích sáp nhập, hợp nhất, mua lại ngân hàng yếu kém

Thống đốc Lê Minh Hưng: Chuyển công an các vụ có dấu hiệu hình sự

Thống đốc Lê Minh Hưng: Chuyển công an các vụ có dấu hiệu hình sự

(NLĐO) – Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng vừa có chỉ thị về tăng cường đảm bảo an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng

Sẽ xử lý dứt điểm sở hữu chéo ngân hàng

Sẽ xử lý dứt điểm sở hữu chéo ngân hàng

Để thực hiện tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước đã nhận diện các ngân hàng yếu kém, đánh giá khách quan, trung thực vấn đề sở hữu chéo để có các biện pháp xử lý hiệu quả

ADB có kế hoạch mua một ngân hàng yếu kém của Việt Nam

ADB có kế hoạch mua một ngân hàng yếu kém của Việt Nam

(NLĐO)- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cùng với một đối tác tư nhân Việt Nam đang có kế hoạch xử lý mua lại một ngân hàng thương mại yếu kém của Việt Nam.

Sẽ kiểm toán 2 ngân hàng được mua 0 đồng

Sẽ kiểm toán 2 ngân hàng được mua 0 đồng

Tổng Kiểm toán nhà nước (KTNN) Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành Kế hoạch kiểm toán (KHKT) năm 2017 của KTNN.

Ngân hàng 0 đồng, sao không sáp nhập hay phá sản?

Ngân hàng 0 đồng, sao không sáp nhập hay phá sản?

(NLĐO) – Trong vòng 4 tháng, Ngân hàng Nhà nước đã liên tiếp mua 3 ngân hàng thương mại với giá 0 đồng mà không phải là duy trì, hợp nhất, sáp nhập, giải thể hay phá sản, vì sao?

Thống đốc Nguyễn Văn Bình: “Đi tới cùng tái cơ cấu ngân hàng”

Thống đốc Nguyễn Văn Bình: “Đi tới cùng tái cơ cấu ngân hàng”

Năm 2010-2011 nhiều ngân hàng yếu kém đứng trước nguy cơ suy sụp. Trên cái nền ấy, chúng ta phải giữ lấy cái gì để nó không yếu hơn và từ đó tìm ra cơ sở gây dựng lại, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Bình nói với phóng viên

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo