Cạnh tranh đại học
Vụ 136 giảng viên, nhân viên của Trường Đại học Quảng Bình yêu cầu trường trả nợ lương quả thật khá hy hữu trong bối cảnh tuyển sinh đại học ồ ạt hiện nay.
Đâu thể "chờ sung chín"
Đã sắp đến giữa năm học nhưng tiền hỗ trợ học phí, sinh hoạt phí vẫn chưa đến tay sinh viên ngành sư phạm.
Tự tin thể hiện mình
Giới trẻ, nhất là gen Z, không còn xa lạ chuyện sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Đó không đơn thuần là sự giải trí mà còn là cách để họ thể hiện cá tính, lan tỏa thông điệp đến cộng đồng.
Trường ĐH Quy Nhơn công bố điểm chuẩn
(NLĐO) – Điểm chuẩn Trường ĐH Quy Nhơn cao nhất là ngành sư phạm lịch sử, tiếp theo là các ngành sư phạm ngữ văn, sư phạm toán học...
Cảm phục "bàn chân cầm phấn"
Sinh ra không có 2 tay song với tinh thần hiếu học và lòng kiên trì, Lê Thị Thắm đã học viết chữ bằng chân. Chính đôi chân cầm phấn ấy đã gieo mầm tri thức cho biết bao trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
Báo Người Lao Động phát động Cuộc thi viết "Người Thầy kính yêu" lần 2
(NLĐO) - Cuộc thi viết "Người Thầy kính yêu" lần 2 bắt đầu nhận bài từ hôm nay, 17-11 và dự kiến trao giải vào Ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2023
Cuộc thi viết "Người Thầy kính yêu": Ở vùng xa ấy có cô Thu
Nhờ có cô Lê Thị Lệ Thu mà niềm đam mê về khoa học kỹ thuật của nhiều lứa học sinh nơi vùng xa, vùng sâu của tỉnh Trà Vinh đã được khơi dậy và lan tỏa
Lý do gần 40 điểm mới trúng tuyển đại học
(NLĐO)- Trước việc một số ngành của Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) gần 40 điểm mới trúng tuyển, lãnh đạo nhà trường đã lên tiếng cho biết lý do.
Hơn 1.890 thí sinh đăng ký thi đánh giá năng lực chuyên biệt
(NLĐO)- Trong số các môn thi đánh giá năng lực chuyên biệt, môn toán có số thí sinh dự thi nhiều nhất, tiếp theo là tiếng Anh
Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam: "Tôi cảm ơn chuyên gia, Báo Người lao Động..."
(NLĐO) -Theo Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam, song song với tuyển sinh, Báo Người Lao Động còn tổ chức buổi bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hướng nghiệp. Đây là hoạt động hết sức cần thiết và ý nghĩa
Đào tạo giáo viên gắn với đặc thù của thành phố
Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên trong bối cảnh hiện nay cần phải tính toán đến đặc thù của từng địa phương, thậm chí ở từng đơn vị quận, huyện
Tuyển sinh: Chỗ nhận không hết, nơi lần chẳng ra!
Trong khi nhiều trường công lập tại các thành phố lớn tuyển vượt chỉ tiêu, có ngành vượt hơn 100%, thì các trường đại học địa phương lại thưa thớt sinh viên nhập học
Vì sao điểm chuẩn sư phạm tăng "lạ"?
Nếu các năm trước có trường lấy điểm chuẩn ngành sư phạm chỉ bằng điểm sàn thì năm nay đã tăng lên đến 7-8 điểm, mức tăng cao nhất sau nhiều năm
30 điểm vẫn... trượt!
Ngày 16-9, nhiều trường ĐH tiếp tục công bố điểm chuẩn với nhiều bất ngờ. Thí sinh trúng tuyển vào ngành Sư phạm ngữ văn chất lượng cao của Trường ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa) phải đạt ít nhất 30,5 điểm.
Vun lại vị thế người thầy
Đọc bài báo "Sư phạm hấp dẫn trở lại" trên Người Lao Động với những thông tin tích cực về công tác tuyển sinh ngành khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên, lòng người bỗng nhen nhóm niềm vui khó tả, với niềm tin vị thế người thầy sẽ được vun lại.