xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người dân Nga bắt đầu bỏ phiếu bầu tổng thống

Anh Thư

(NLĐO) - Cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra trong ba ngày, người dân sẽ lựa chọn một trong số bốn ứng cử viên bao gồm đương kim Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo đài RT, các điểm bỏ phiếu ở vùng Viễn Đông của Nga đã mở cửa, bắt đầu cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Trong đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ phải đối mặt với ba đối thủ.

Các trung tâm bỏ phiếu trên khắp đất nước sẽ mở cửa dần trên toàn quốc vào lúc 8 giờ sáng ngày 15-3 theo giờ mỗi địa phương. Cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra trong ba ngày từ ngày 15 đến ngày 17-3.

Người dân Nga bắt đầu bỏ phiếu bầu tổng thống- Ảnh 1.

Chủ tịch Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) Ella Pamfilova phát biểu tại Moscow trước thềm cuộc bầu cử, Trên màn hình là chân dung 4 ứng viên Tổng thống Nga - Ảnh: SPUTNIK

Năm nay có bốn ứng cử viên cạnh tranh để trở thành ông chủ Điện Kremlin trong nhiệm kỳ 6 năm.

Đương kim Tổng thống Nga Putin tranh cử với tư cách ứng viên độc lập.

Đối thủ của ông là người đứng đầu Đảng Dân chủ tự do (LDPR) cánh hữu Leonid Slutsky, ứng cử viên Đảng Cộng sản Nikolay Kharitonov và ông Vladislav Davankov, đại diện cho những người theo chủ nghĩa Tự do tân nhân dân.

Đây sẽ là cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên ở Nga sau lần cải cách hiến pháp năm 2020, trong đó thiết lập giới hạn 2 nhiệm kỳ 6 năm cho bất kỳ người nào giữ chức vụ nguyên thủ quốc gia.

Tuy nhiên, sự thay đổi này cũng dẫn đến việc các nhiệm kỳ trước của ông Putin bị "vô hiệu hóa", tạo điều kiện cho ông có cơ hội tái tranh cử lần này.

Ngoài ra, cư dân của khoảng 28 khu vực có thể bỏ phiếu trực tuyến thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử của đất nước.

Để tham gia bỏ phiếu trực tuyến, cử tri phải gửi yêu cầu đặc biệt thông qua nền tảng kỹ thuật số của chính phủ Nga là Gosuslugi trước ngày 11-3. Tuy vậy, cử tri từ Moscow được miễn điều kiện tiên quyết này và có thể bỏ phiếu trực tuyến một cách tự do.

Cuộc bầu cử dự kiến có tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao - khoảng 71%, theo cuộc thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến Công chúng Nga (VTSIOM).

Số liệu chính thức cho thấy việc bỏ phiếu sớm đã diễn ra ở một số vùng xa xôi của Nga, với khoảng 2 triệu người đã bỏ phiếu - Đài RT cho biết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo