xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS Nguyễn Minh Thuyết

Bộ GD-ĐT thừa nhận trách nhiệm liên quan đến bộ SGK Tiếng Việt 1 Cánh Diều

Bộ GD-ĐT thừa nhận trách nhiệm liên quan đến bộ SGK Tiếng Việt 1 Cánh Diều

(NLĐO)- Bộ GD-ĐT thừa nhận để xảy ra bức xúc về một số điểm chưa phù hợp trong SGK Tiếng Việt lớp 1 của bộ Cánh Diều có trách nhiệm của Bộ GD-ĐT, Hội đồng thẩm định, tác giả.

Vì thế hệ tương lai

Vì thế hệ tương lai

Đang có những ý kiến khác nhau về sách giáo khoa (SGK) Tiếng Việt lớp1, bộ Cánh Diều do GS-TS Nguyễn Minh Thuyết làm tổng chủ biên, trong đó có những phản đối gay gắt của phụ huynh và giới chuyên môn.

Bộ trưởng GD-ĐT yêu cầu Hội đồng thẩm định rà soát SGK Tiếng Việt lớp 1

Bộ trưởng GD-ĐT yêu cầu Hội đồng thẩm định rà soát SGK Tiếng Việt lớp 1

(NLĐO)- Bộ trưởng Bộ GD-ĐT chỉ đạo kiểm tra, làm rõ và có phương án xử lý phù hợp trước phản ánh của báo chí về việc SGK Tiếng Việt lớp 1 có một số nội dung chưa phù hợp, báo cáo trước 17-10.

Dạy 2 buổi/ngày: Khó thành!

Dạy 2 buổi/ngày: Khó thành!

Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể khó thành hiện thực do không căn cứ vào tình hình thực tế, đặc biệt chương trình thiết kế học 2 buổi/ngày nhưng nhiều địa phương không thể đáp ứng

Lo thiếu giáo viên dạy chương trình mới

Lo thiếu giáo viên dạy chương trình mới

Chương trình, SGK giáo dục phổ thông mới sẽ chính thức được triển khai từ năm học 2019-2020 với dự kiến sẽ tuyển nhiều giáo viên

Hạnh phúc nhà giáo

Hạnh phúc nhà giáo

Có lẽ ai bước chân vào nghề giáo đều không nghĩ mình sẽ làm giàu nhưng hình như tất cả đều kỳ vọng có thể sống được với nghề, để được yêu nghề.

GS Nguyễn Minh Thuyết: 'Giao dạy nghề cho Bộ Lao động là hạ sách'

GS Nguyễn Minh Thuyết: 'Giao dạy nghề cho Bộ Lao động là hạ sách'

Nhiều chuyên gia cho rằng, đại học cũng là dạy nghề, nếu chia giáo dục thành từng phần rồi giao cho hai Bộ Giáo dục và Lao động cùng quản lý thì sẽ rất rắc rối, không có tính hệ thống và làm bộ máy quản lý thêm cồng kềnh.

"Thánh Gióng tắm ở Hồ Tây” thể hiện trí tưởng tượng phong phú của nhà văn

"Thánh Gióng tắm ở Hồ Tây” thể hiện trí tưởng tượng phong phú của nhà văn

(NLĐO) - Phản hồi về thông tin liên quan đến “Thánh Gióng xong khi đánh giặc đã tắm ở Hồ Tây” trong SGK tiếng Việt lớp 5 tập 2, Phó Tổng Biên tập NXB Giáo dục Việt Nam Nguyễn Văn Tùng cho rằng đoạn văn được trích thể hiện trí tưởng tượng phong phú và độc đáo của nhà văn.

Bộ GD-ĐT phản hồi việc “Thánh Gióng tắm ở Hồ Tây”

Bộ GD-ĐT phản hồi việc “Thánh Gióng tắm ở Hồ Tây”

(NLĐO) - Liên quan việc SGK tiểu học lớp 5 đưa vào một bài học về Thánh Gióng gây tranh cãi trong dư luận, GS Nguyễn Minh Thuyết, chủ biên cuốn sách, khẳng định đoạn văn trên là của nhà thơ Nguyễn Đình Thi và được trích dẫn đúng.

Chủ biên sách giáo khoa "trần tình" về bài thơ “Thương ông"

Chủ biên sách giáo khoa "trần tình" về bài thơ “Thương ông"

“Việc chọn bài thơ nào, câu nào, trích ra sao được chúng tôi tuyển chọn, cân nhắc rất kỹ lưỡng chứ không hề tùy tiện. Trích đoạn trong bài thơ ‘Thương ông’ cũng vậy,” Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, chủ biên cuốn Tiếng Việt lớp 2, chia sẻ.

Tranh luận gay gắt về đề án điều chỉnh các cấp học phổ thông

Tranh luận gay gắt về đề án điều chỉnh các cấp học phổ thông

Cho rằng tăng một năm giáo dục cơ bản không giải quyết được vấn đề phân luồng, trong khi giảm một năm THPT lại gây nhiều hệ luỵ, các chuyên gia giáo dục không đồng tình với đề xuất mà Bộ GD&ĐT vừa đưa ra.

ĐH tư thục về đâu?

ĐH tư thục về đâu?

LTS: Trước sóng gió của Trường ĐH Hoa Sen, nhiều cảnh báo đã được đưa ra về nguy cơ sụp đổ của ĐH tư thục. Từ số ra hôm nay, Báo Người Lao Động sẽ giới thiệu các bài viết của chuyên gia giáo dục nhằm nhìn lại bản chất những rạn nứt của hệ thống này và tìm lối đi cho ĐH tư thục

Gỡ nút thắt giáo dục đại học

Gỡ nút thắt giáo dục đại học

Nói thẳng, nói thật những tồn tại để tìm hướng đi cho giáo dục ĐH Việt Nam là tinh thần của buổi Đối thoại giáo dục Việt Nam do GS Ngô Bảo Châu chủ trì

5.000 tỉ đồng viết SGK: Quá kinh ngạc!

5.000 tỉ đồng viết SGK: Quá kinh ngạc!

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất 34.000 tỉ đồng cho việc đổi mới chương trình - sách giáo khoa phổ thông, trong đó riêng việc viết sách khoảng 5.000 tỉ đồng. Các chuyên gia trong ngành cho rằng mức tiền này quá nhiều và vô lý

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo