xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS nhà nước hồi giáo tự xưng

IS nhận trách nhiệm đánh bom tại Philippines

IS nhận trách nhiệm đánh bom tại Philippines

(NLĐO) – Các tay súng thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom tại một nghi lễ Công giáo ở Philippines hôm 3-12, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 50 người bị thương.

Quốc hội Iraq đòi trục xuất lính Mỹ sau vụ tướng Soleimani bị giết

Quốc hội Iraq đòi trục xuất lính Mỹ sau vụ tướng Soleimani bị giết

(NLĐO) – Quốc hội Iraq hôm 5-1 thông qua nghị quyết kêu gọi chính phủ trục xuất 5.000 binh sĩ Mỹ đồn trú tại quốc gia này nhằm phản ứng vụ Thiếu tướng Iran Qassem Soleimani của Iran cũng như thủ lĩnh của một tổ chức dân quân Iraq bị sát hại.

Hầu như không ai trong IS biết về thủ lĩnh mới

Hầu như không ai trong IS biết về thủ lĩnh mới

(NLĐO) – Giới phân tích khủng bố hôm 31-10 khẳng định họ gần như không nắm bất cứ thông tin nào về Ibrahim al-Hashemi al-Qurayshi, thủ lĩnh mới của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Thổ Nhĩ Kỳ tấn công người Kurd ở Syria: Nguy cơ IS 2.0 ở Đông Nam Á

Thổ Nhĩ Kỳ tấn công người Kurd ở Syria: Nguy cơ IS 2.0 ở Đông Nam Á

Số phận của khoảng 12.000 phiến quân tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, trong đó khoảng 2.000 chiến binh đến từ các quốc gia khác ngoài Iraq và Syria, bị giam giữ trong các nhà tù ở Syria - vốn được coi là không chắc chắn - đã thay đổi khi các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tấn công vào miền Đông Bắc Syria.

George Clooney lo an nguy gia đình khi vợ chống IS

George Clooney lo an nguy gia đình khi vợ chống IS

(NLĐO) – Nhà sản xuất, đạo diễn kiêm diễn viên George Clooney ngày 24-5 (giờ địa phương) bày tỏ sự lo ngại trên truyền thông khi vợ ông trở thành luật sư đại diện cho Nadia Murad chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại tòa.

Công dân Mỹ có nguy cơ bị bắt cóc ở 35 quốc gia

Công dân Mỹ có nguy cơ bị bắt cóc ở 35 quốc gia

(NLĐO) - Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 9-4 ra thông cáo báo chí xác định 35 quốc gia là những nơi công dân Mỹ có nguy cơ bị bắt cóc hoặc bắt làm con tin bởi bọn tội phạm và khủng bố.

Syria phát hiện vũ khí của Mỹ tại nơi khủng bố ẩn nấp

Syria phát hiện vũ khí của Mỹ tại nơi khủng bố ẩn nấp

(NLĐO) – Trong khi rà soát tại những nơi ẩn náu trước đây của khủng bố, nhà chức trách Syria hôm 28-3 đã phát hiện vũ khí, đạn dược do Mỹ sản xuất, trong đó có cả tên lửa chống tăng.

Philippines quyết tiêu diệt kẻ đánh bom đẫm máu

Philippines quyết tiêu diệt kẻ đánh bom đẫm máu

Chính quyền Philippines ngày 27-1 tuyên bố sẽ không dung thứ cho những kẻ đứng sau vụ đánh bom kép cướp đi sinh mạng của ít nhất 20 người tại lễ cầu nguyện ở miền Nam nước này. 81 nạn nhân khác bị thương trong vụ tấn công thuộc hàng chết chóc nhất trong những năm gần đây.

Nổ trụ sở, 7 "thợ săn IS" của Nga ở Syria thiệt mạng

Nổ trụ sở, 7 "thợ săn IS" của Nga ở Syria thiệt mạng

(NLĐO) - Ít nhất 7 quân nhân Nga thiệt mạng trong vụ nổ tại trụ sở quân đội Nga gần thành phố Deir Ezzor, phía đông Syria.

Con trai út thủ lĩnh IS chết vì bom Nga

Con trai út thủ lĩnh IS chết vì bom Nga

(NLĐO) – Một chỉ huy quân sự Iraq mới đây khẳng định con trai nhỏ tuổi nhất của thủ lĩnh tối cao tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bỏ mạng trong một cuộc không kích của Nga.

Libya, Yemen nhờ đến Nga

Libya, Yemen nhờ đến Nga

Chưa rõ Nga phản hồi ra sao nhưng những gì xảy ra tại Syria báo hiệu một hiện thực u ám đang chờ đón Libya và Yemen

Lực lượng do Mỹ hậu thuẫn tái chiếm 70% Raqqa

Lực lượng do Mỹ hậu thuẫn tái chiếm 70% Raqqa

(NLĐO) – Lực lượng do Mỹ hậu thuẫn tuyên bố đã chiếm được 70% diện tích Raqqa – thành trì chính cuối cùng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Iran nã tên lửa vào Syria

Iran nã tên lửa vào Syria

(NLĐO) - Iran đã nã tên lửa đạn đạo tầm trung vào căn cứ của những "phần tử khủng bố" ở tỉnh Deir-ez Zor – Syria chịu trách nhiệm cho vụ tấn công Tehran cách đây không lâu.

Cựu binh Mỹ liều mình cứu bé gái trong bom đạn

Cựu binh Mỹ liều mình cứu bé gái trong bom đạn

(NLĐO) – Khoảnh khắc cựu binh sĩ của Lực lượng Đặc nhiệm Mỹ liều mình cứu một bé gái ở chiến trường Mosul – Iraq khiến nhiều người cảm phục.

Mỹ thả “bom mẹ” GBU-43 xuống Afghanistan

Mỹ thả “bom mẹ” GBU-43 xuống Afghanistan

(NLĐO) – Quân đội Mỹ cho biết nước này đã thả một quả bom phi hạt nhân GBU-43, được mệnh danh là "mẹ của các loại bom", có sức phá huỷ khủng khiếp nhất từ trước tới nay xuống khu vực phía Đông Afghanistan vào ngày 13-4.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo