xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhà vườn Sa Đéc nhổ bỏ hoa trước ngày 30 Tết

Vĩnh Kỳ

(NLĐO) – Không bán kịp lượng hoa Tết, nhiều nhà vườn ở làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đành nhổ bỏ hoa.

Ngày 8-2 (ngày 29 Tết), nhiều nhà vườn ở làng hoa Sa Đéc (TP Sa Đéc) vẫn còn một lượng lớn hoa tại vườn. Có nhà vườn may mắn bán hết, nhưng còn nhiều nhà vườn, dù giảm giá sâu nhưng vẫn không có thương lái đến mua, nên đành nhổ bỏ hoa.

Nhà vườn Sa Đéc nhổ bỏ hoa trước ngày 30 Tết- Ảnh 1.

Số hoa không bán được, nhà vườn sẽ nhổ bỏ

Ông Nguyễn Văn Tiếp, Chủ nhiệm Hội quán "Tôi yêu màu tím" (xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc) vui mừng báo tin đã bán sạch 20.000 giỏ hoa cúc mâm xôi bị thương lái "bẻ kèo" trước đó.

"Nhờ được các ngành của TP Sa Đéc đến giúp đỡ, lượng hoa của tôi đã bán hết. Thật sự rất may mắn! Tôi cứ nghĩ năm nay lỗ nặng, nhưng đến giờ thì thở phào nhẹ nhõm. Tôi cùng anh em trong tổ hợp tác đang bán tiếp số hoa của các hộ cá thể khác. Năm nay khó khăn, nên thu hồi được vốn đã là mừng" – ông Tiếp cho hay.

Không may mắn như ông Tiếp, bà N.T.N (ngụ xã Tân Quy Tây, TP Sa Đéc) cho biết trong vườn hiện còn vài ngàn chậu cúc, vạn thọ và nhiều loại khác, nhưng chưa thể bán được vì không có thương lái đến mua.

Nhà vườn Sa Đéc nhổ bỏ hoa trước ngày 30 Tết- Ảnh 3.

Nhà vườn không muốn nhìn thấy sau Tết, vườn còn đầy hoa nên số hoa không bán được đành phải nhổ bỏ trước Tết.

"Năm nay rất lạ, chẳng thấy thương lái đâu. Số hoa này tôi phải xử lý sớm, nếu không thì để qua Tết thấy cảnh này buồn lắm. Ai đến mua thì bán rẻ, còn không tôi chở hoa đến chùa, hoặc cho ai cần. Nếu không hết, tôi phải nhổ bỏ rồi lấy lại đất phân, chậu để qua Tết trồng lại. Trồng vụ hoa quần quật mấy tháng trời, chỉ nhờ dịp Tết, mà nay lại vậy nên ăn Tết buồn" – bà N. chia sẻ

Nhà vườn Sa Đéc nhổ bỏ hoa trước ngày 30 Tết- Ảnh 4.

Ngổn ngang hoa sau khi nhổ bỏ.

Nhà vườn Sa Đéc nhổ bỏ hoa trước ngày 30 Tết- Ảnh 5.

Nhiều chậu để trống, sẵn sàng cho vụ sau.

Cùng chung cảnh ngộ, bà chị Đ.T.N.H (ngụ xã Tân Khánh Đông), trồng 6.000 giỏ cúc mâm xôi. Hiện bà H. đã nhổ bỏ 4.500 chậu vì sâu bệnh và khó bán. "Năm nay, hoa bán ế có lẽ là do năm ngoái bị dội chợ, thương lái thua lỗ nên năm nay mua ít. Tôi lỗ vốn liên tiếp 2 mùa Tết, năm sau phải trồng ít lại"- bà H buồn bã nói.

Thông tin với báo chí, bà Nguyễn Thị Ngọc, Trưởng Phòng Kinh tế TP Sa Đéc, cho biết hoa Tết được trồng ở nhiều tỉnh miền Tây nên cạnh tranh rất lớn giữa các địa phương.

"Địa phương cũng đã khuyến cáo nông dân không xem hoa Tết là vụ chính trong năm và nên đa dạng chủng loại, nhất là các loại hoa kiểng công trình, hoa chậu bán quanh năm. Bên cạnh đó, người dân cần nâng cao kỹ năng bán hàng, giữ giá ổn định suốt mùa, tránh tình trạng "hét giá" lúc đầu, sau phải giảm giá sâu do ít khách" - bà Ngọc nói thêm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo