xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS nhân viên tín dụng

Hỗ trợ người lao động tiếp cận vốn vay

Hỗ trợ người lao động tiếp cận vốn vay

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp thiếu đơn hàng khiến người lao động (NLĐ) bị giảm lương, thậm chí mất việc.

Không để tín dụng đen tiếp cận công nhân

Không để tín dụng đen tiếp cận công nhân

Trong suốt hơn 31 năm hoạt động, CEP luôn kiên định với sứ mệnh nhằm góp phần bảo đảm an sinh xã hội

Lãi suất tăng, người vay lo lắng

Lãi suất tăng, người vay lo lắng

Không chỉ doanh nghiệp, nhiều khách hàng cá nhân đang vay vốn ngân hàng cũng chịu sức ép đáng kể khi lãi suất cho vay nhích lên thời gian qua

Khổ vì vay vốn phải "kèm" mua bảo hiểm

Khổ vì vay vốn phải "kèm" mua bảo hiểm

Dù Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính nhiều lần khẳng định không ép khách hàng vay vốn mua bảo hiểm nhân thọ nhưng thực tế vẫn có rất nhiều người phải ngậm ngùi ký hợp đồng mua bảo hiểm để được ngân hàng giải ngân rồi sau đó hủy ngang.

Khổ sở đi vay khi ngân hàng hết "room"

Khổ sở đi vay khi ngân hàng hết "room"

Không ít hồ sơ của khách hàng vay mua xe, nhà để ở (không phải đầu tư) hoặc thậm chí để sửa nhà cũng đang bị tắc lại vì "hết room" tín dụng. Theo nhân viên tín dụng một số ngân hàng, do không còn nhiều dư địa tăng trưởng tín dụng, nhiều hồ sơ vay mới đang ở trạng thái "treo", phải chờ có khách hàng trả nợ để hở "room" mới có thể giải ngân.

2 người đàn ông sụp bẫy nữ nhân viên tín dụng

2 người đàn ông sụp bẫy nữ nhân viên tín dụng

(NLĐO) – Nữ nhân viên tín dụng còn bị tố cáo đã vay hơn 8 tỉ đồng của nhiều người. Tuy nhiên, cơ quan điều tra không chứng minh được có dấu hiệu gian dối để chiếm đoạt.

KIÊN ĐỊNH VỚI SỨ MỆNH GIẢM NGHÈO (*): Ươm mầm hy vọng

KIÊN ĐỊNH VỚI SỨ MỆNH GIẢM NGHÈO (*): Ươm mầm hy vọng

Với đồng vốn vay từ Tổ chức Tài chính vi mô (CEP), nhiều thành viên đã vượt qua giai đoạn khó khăn, thoát nghèo thành công và có cuộc sống khấm khá

CEP không để thành viên đơn độc

CEP không để thành viên đơn độc

Với nhiều giải pháp chăm lo đồng bộ, Tổ chức Tài chính vi mô CEP đang góp phần giúp thành viên nghèo vượt qua đại dịch để ổn định cuộc sống

Người vay vẫn chờ sửa quy định để được "cứu"

Người vay vẫn chờ sửa quy định để được "cứu"

Chính sách được tính từ sớm, nhưng nhiều người đi vay vẫn "đứng ngoài vòng chính sách". Đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát trên diện rộng và nằm ngoài dự báo, đã đặt nhiều doanh nghiệp vào tình huống "báo động đỏ".

CEP tiếp tục chuỗi hoạt động hỗ trợ thành viên khó khăn do đại dịch

CEP tiếp tục chuỗi hoạt động hỗ trợ thành viên khó khăn do đại dịch

Nhằm tiếp nối mục tiêu của chương trình "CEP - Chia sẻ yêu thương 2021", ngày 10-8, Tổ chức Tài chính vi mô CEP (CEP) cho biết sẽ tiếp tục thực hiện chương trình "CEP chia sẻ yêu thương 2021" đợt 3 với chủ đề "Đồng hành cùng công nhân, lao động nghèo vượt khó và chính quyền địa phương phòng chống dịch Covid-19."

Nhân viên ngân hàng làm khống hồ sơ, chiếm đoạt khoản vay 1,2 tỉ đồng của khách hàng

Nhân viên ngân hàng làm khống hồ sơ, chiếm đoạt khoản vay 1,2 tỉ đồng của khách hàng

(NLĐO) – Bằng chiêu thức thay đổi tài khoản ủy nhiệm chi, một nhân viên ngân hàng tại Đà Nẵng đã chiếm đoạt khoản vay 1,2 tỉ đồng của khách hàng.

Nghĩa tình lúc khó khăn

Nghĩa tình lúc khó khăn

Nhiều chương trình hỗ trợ cùng hàng ngàn suất quà đã và đang được Tổ chức Tài chính vi mô CEP trao tặng đến thành viên nghèo, giúp họ ổn định cuộc sống lúc khó khăn

Cán bộ ngân hàng lập hồ sơ giả để lừa đảo, SCB tố cáo lên công an

Cán bộ ngân hàng lập hồ sơ giả để lừa đảo, SCB tố cáo lên công an

(NLĐO) – SCB vừa gửi đơn đến cơ quan cảnh sát điều tra tố cáo hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự của một cán bộ ngân hàng này.

Méo mó lãi suất cho vay mua nhà

Méo mó lãi suất cho vay mua nhà

Một số ngân hàng công bố lãi suất tiền gửi kỳ hạn 13 tháng trên 7%/năm và áp dụng thành lãi suất cơ sở, cộng biên độ 2%-5,3% để duy trì lãi suất cho vay mua nhà cao

Nữ nhân viên tín dụng dùng “lòng tin” để đưa người đàn ông vào bẫy

Nữ nhân viên tín dụng dùng “lòng tin” để đưa người đàn ông vào bẫy

(NLĐO) – Sau khi dùng “lòng tin” để đưa ông Đ. vào bẫy, nữ nhân viên tín dụng ngân hàng đã chiếm đoạt 800 triệu đồng của người đàn ông này để dùng vào việc cá nhân.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo