xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS Nhiệt điện Vĩnh Tân 1

Chưa yên tâm về nhiệt điện than

Chưa yên tâm về nhiệt điện than

Trong lúc các nước bỏ nhiệt điện than thì Việt Nam dự định phát triển 80 nhà máy vào năm 2030. Các nhà khoa học lo ngại việc bảo đảm môi trường đối với những "quả bom" chứa tro xỉ này

Yêu cầu dừng chạy thử Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1

Yêu cầu dừng chạy thử Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1

(NLĐO) - UBND tỉnh Bình Thuận, ngày 25-7, đã có công văn yêu cầu Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 dừng vận hành thử nghiệm tổ máy số 2 của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 ở xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong.

Không nhận chìm chất nạo vét xuống biển

Không nhận chìm chất nạo vét xuống biển

Theo một nguồn tin của Báo Người Lao Động vào chiều 15-8, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa chủ trì cuộc họp nghe Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) và các cơ quan liên quan báo cáo về phương án xử lý gần 1 triệu m3 bùn, cát nạo vét khu vực cảng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1.

Cách chức lãnh đạo đơn vị tư vấn nhận chìm bùn Vĩnh Tân 1

Cách chức lãnh đạo đơn vị tư vấn nhận chìm bùn Vĩnh Tân 1

(NLĐO)- Ông Hà Quốc Quân, chủ doanh nghiệp tư vấn nhận chìm bùn Nhiệt điện Vĩnh Tân 1, bị cách chức vì đã có hành vi vi phạm pháp luật là thành lập doanh nghiệp tư nhân; tham gia quản lý điều hành doanh nghiệp tư nhân.

Mối lo "gác cửa" môi trường

Mối lo "gác cửa" môi trường

"Số phận" gần 1 triệu m3 chất nạo vét cuối cùng đã được định đoạt khi Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) cùng các cơ quan liên quan và tỉnh Bình Thuận tìm được tiếng nói chung.

"Quyết" không nhận chìm 1 triệu m3 bùn nhiệt điện Vĩnh Tân 1 xuống biển

"Quyết" không nhận chìm 1 triệu m3 bùn nhiệt điện Vĩnh Tân 1 xuống biển

(NLĐO)- Bộ TN-MT cùng tỉnh Bình Thuận chấp thuận phương án không nhận chìm gần 1 triệu m3 bùn thải nạo vét xuống biển mà đưa vào khu vực Cảng Tổng hợp Vĩnh Tân.

Vùng "nhận chìm" không phải biển chết

Vùng "nhận chìm" không phải biển chết

Kết quả khảo sát của Viện Hải dương học Nha Trang cho thấy đây vùng biển cho phép nhận chìm chất nạo vét là vùng đáy mềm, bùn cát, có sinh vật sống

Nhận chìm bùn nhiệt điện Vĩnh Tân 1: "Đổ thừa" cho đơn vị khác

Nhận chìm bùn nhiệt điện Vĩnh Tân 1: "Đổ thừa" cho đơn vị khác

(NLĐO)- Đơn vị tư vấn cho dự án nhận chìm gần 1 triệu m3 chất nạo vét xuống vùng biển Bình Thuận cho hay đã nhận lại dự án này từ đơn vị khác và không thể bỏ tên các nhà khoa học đi vì “phải tôn trọng người ta”.

Nguyên Bí thư Bình Thuận: Biển đâu phải là ao làng!

Nguyên Bí thư Bình Thuận: Biển đâu phải là ao làng!

Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Đinh Trung, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, cho biết đã gửi đơn kiến nghị đến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đề nghị xem xét dừng đổ gần 1 triệu m3 chất nạo vét xuống biển Vĩnh Tân

Đáy biển Vĩnh Tân đâu chỉ có cát!

Đáy biển Vĩnh Tân đâu chỉ có cát!

Dư luận và các nhà khoa học phản đối "nhận chìm vật chất" xuống biển, còn Bộ Tài nguyên - Môi trường cho rằng "dưới đáy biển Vĩnh Tân chỉ có cát". Sự việc sẽ rõ ràng hơn nếu chúng ta biết rõ dưới đáy biển có gì

"Nhận chìm vật chất": Tiền lệ đáng lo

"Nhận chìm vật chất": Tiền lệ đáng lo

Theo lãnh đạo Tổng cục Biển và Hải đảo, trong quá trình nhận chìm chất nạo vét của Nhiệt điện Vĩnh Tân 1, nếu có bất kỳ sự cố nào về môi trường nào thì phải dừng ngay nhưng nhiều người vẫn lo ngại khi đó, hậu quả sẽ giải quyết ra sao?

Bình Thuận "chọn" nơi đổ bùn Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 xuống biển

Bình Thuận "chọn" nơi đổ bùn Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 xuống biển

(NLĐO)- Thứ trưởng Bộ TN-MT Nguyễn Linh Ngọc cho biết vị trí được chọn để “đổ” bùn nạo vét Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 xuống là do tỉnh Bình Thuận quy hoạch và bộ TN-MT đã đánh giá tác động tác động môi trường khu vực này.

Bộ TN-MT nói gì về gần 1 triệu m3 vật liệu đổ xuống biển?

Bộ TN-MT nói gì về gần 1 triệu m3 vật liệu đổ xuống biển?

(NLĐO)- Theo Bộ TN-MT, việc cấp Giấy phép cho phép Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 được nhận chìm (đổ) vật liệu nạo vét từ vũng quay tàu, khu nước trước bến chuyên dùng phục vụ Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 là đúng quy định pháp luật.

Bộ trưởng TN-MT nói về việc xin đổ 1,5 triệu m3 chất thải ra biển

Bộ trưởng TN-MT nói về việc xin đổ 1,5 triệu m3 chất thải ra biển

(NLĐO)- Khi trả lời về việc Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 đề nghị đổ 1,5 triệu m3 chất thải ra biển Bộ trưởng TN-MT Trần Hồng Hà nêu rõ không được đổ các chất thải ra biển khi chưa đánh giá, chưa phân tích.

Ký kết hợp đồng xây dựng nhà máy nhiệt điện gần 2 tỉ USD

Ký kết hợp đồng xây dựng nhà máy nhiệt điện gần 2 tỉ USD

Tổ hợp các chủ đầu tư dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 vừa tổ chức lễ ký hợp đồng theo hình thức EPC với liên danh tổng thầu GEDI - GPEC

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo