xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nước Mỹ rộn ràng đón năm mới 2024

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Hàng chục ngàn người tập trung ở Quảng trường Thời đại, TP New York - Mỹ để chứng kiến lễ thả quả cầu pha lê chào đón năm mới 2024.

Trưa 1-1 (theo giờ Việt Nam), lễ thả quả cầu pha lê tại Quảng trường Thời đại, TP New York đã đánh dấu thời khắc năm mới 2024 tại Mỹ.

December Lee, 26 tuổi và Shadayah Lawrence, 25 tuổi, đến từ TP Columbus, bang Ohio, là hai trong số hàng chục ngàn người tụ tập ở Quảng trường Thời đại trước nửa đêm. Họ cho biết việc tham gia lễ thả quả cầu pha lê là một cách ý nghĩa để chào đón năm mới.

Có mặt ở Quảng trường Thời đại cách giao thừa 15 giờ, Tyrell Jacobs, 27 tuổi và Sarah Crayton, 26 tuổi, đến từ TP New Orleans, chia sẻ đây là sự kiện mà ai cũng nên trải qua một lần trong đời.

Du khách Nadja Sjostrom, 44 tuổi, đến từ TP Stockholm - Thụy Điển, đứng giữa những bảng quảng cáo khổng lồ sáng rực ở Quảng trường Thời đại, nói: "Đây là lần đầu tiên tôi chào đón năm mới ở Quảng trường Thời đại".

Ông Antonio Ruz, 51 tuổi, người đặt chuyến bay từ Granada - Tây Ban Nha tới New York, cho biết mình muốn "biến giấc mơ thành hiện thực". Ông Ruz chờ đợi suốt 15 giờ để tận mắt chứng kiến lễ thả quả cầu pha lê.

Hàng ngàn nhân viên cảnh sát được triển khai ở TP New York để đảm bảo an ninh cho sự kiện.

Nước Mỹ rộn ràng đón năm mới 2024- Ảnh 1.

Nước Mỹ rộn ràng đón năm mới 2024- Ảnh 2.

Hàng chục ngàn người tụ tập ở Quảng trường Thời đại, TP New York - Mỹ để chứng kiến lễ thả quả cầu pha lê chào đón năm mới 2024. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, tại những quốc gia và khu vực đang xảy ra xung đột như Ukraine và Dải Gaza, không khí mừng năm mới dường như trầm lắng hơn nhiều.

Phát biểu nhân dịp năm mới, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy tuyên bố nước ông "đã trở nên mạnh mẽ hơn" kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt hồi tháng 2-2022.

Nước Mỹ rộn ràng đón năm mới 2024- Ảnh 3.

Người đàn ông dọn mảnh kính vỡ sau cuộc không kích của lực lượng Nga tại Kharkiv - Ukraine hôm 31-12-2023. Ảnh: AP

Tại Dải Gaza, Reuters cho biết người dân nơi đây có rất ít hy vọng tình hình căng thẳng sẽ được xoa dịu sau 12 tuần xung đột dữ dội. Ở Rafah, thuộc biên giới giữa Dải Gaza và Ai Cập, mọi người bận tâm đến việc tìm nơi trú ẩn, thức ăn và nước uống hơn là suy nghĩ về năm mới.

"Vào năm 2024, tôi muốn quay trở lại đống đổ nát của ngôi nhà mình, dựng một túp lều và sống ở đó" - ông Abu Abdullah al-Agha, người Palestine ở Khan Younis, chia sẻ. Nhà của ông al-Agha đã bị phá hủy và một số người cháu của ông bị thiệt mạng trong cuộc xung đột.

Nước Mỹ rộn ràng đón năm mới 2024- Ảnh 4.

Một đứa trẻ người Palestine nhìn những ngôi mộ của những người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel ở Dải Gaza hôm 31-12-2023. Ảnh: AP

Tại Triều Tiên, hôm 31-12-2023, truyền thông nước này đưa tin Bình Nhưỡng sẽ phóng 3 vệ tinh gián điệp mới, chế tạo máy bay không người lái quân sự và thúc đẩy kho vũ khí hạt nhân vào năm 2024.

Tại Đức, Thủ tướng Olaf Scholz thừa nhận năm qua có rất nhiều đau khổ và đổ máu nhưng khẳng định nước ông "sẽ vượt qua".

Tại Anh, tháp đồng hồ Big Ben gióng chuông đánh dấu thời khắc năm mới trong khi pháo hoa rực sáng ở thủ đô London.

Tại Brazil, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ thắp sáng bãi biển Copacabana ở Rio de Janeiro, nơi gần 2 triệu người tụ tập để chào đón năm mới.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo